Hà Nội: Chủ liên tục “xin”, tổ bắt chó thả rông vẫn kiên quyết xử lý
(Dân trí) - Phát hiện chó thả rông và không đeo rọ mõm ven hồ Hạ Đình, Tổ công tác phường Khương Đình lập tức vây bắt. Dù chủ vật nuôi liên tục “xin”, lực lượng chức năng vẫn kiên quyết xử lý.
Sáng 14/8, Tổ công tác bắt chó thả rông của UBND phường Khương Đình (Hà Nội) tăng cường tuần tra tại các khu dân cư, công viên, vườn hoa và tuyến đường trên địa bàn nhằm xử lý tình trạng chó thả rông, không đeo rọ mõm.
Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, từ 5h30, Tổ công tác di chuyển qua nhiều khu vực đông dân cư, tập trung kiểm tra những trường hợp đưa chó ra nơi công cộng nhưng không xích giữ, không đeo rọ mõm hoặc để vật nuôi chạy tự do.
Phần lớn người dân đã chấp hành quy định. Nhiều chủ nuôi chủ động dùng dây xích, đeo rọ mõm cho chó khi đưa vật nuôi ra ngoài.

Ông Trần Quốc Vụ, Đội trưởng Đội bắt chó thả rông phường Khương Đình chuẩn bị lên đường kiểm tra, xử lý chó thả rông không đeo rọ mõm (Ảnh: Sơn Nguyễn).
Dù vậy, theo ghi nhận, vẫn còn một số trường hợp chưa thực hiện nghiêm, có người mang theo rọ mõm nhưng không đeo cho chó.
Khi được Tổ công tác nhắc nhở, một phụ nữ cho biết do mới sáng sớm, chỉ dắt chó ra ngoài đi dạo nên chưa kịp đeo rọ mõm.
Lực lượng chức năng sau đó yêu cầu người này đeo rọ mõm cho vật nuôi và chấp hành đầy đủ quy định khi đưa chó đến nơi công cộng.
Đáng chú ý, khi tuần tra khu vực ven hồ Hạ Đình, Tổ công tác phát hiện một con chó đang chạy tự do, không đeo rọ mõm và không có người dắt.

Tổ công tác bắt chó thả rông của UBND phường Khương Đình tuần tra trên địa bàn (Ảnh: Sơn Nguyễn).
Các thành viên trong tổ nhanh chóng tiếp cận, vây bắt con chó. Khi lực lượng chức năng vừa khống chế được vật nuôi, chủ chó xuất hiện và liên tục "xin" lại chú chó.
Người này giải thích gia đình “mới thả ra ít phút để chó đi vệ sinh”. Tuy nhiên, Tổ công tác không chấp nhận lý do trên, kiên quyết bắt giữ, lập biên bản và đưa con chó về trụ sở UBND phường Khương Đình để xử lý theo quy định.
Không chỉ tại công viên, vườn hoa, trong quá trình tuần tra trên các tuyến đường, lực lượng chức năng cũng phát hiện một số hộ dân để chó chạy rông ngoài đường, không đeo rọ mõm.
Những trường hợp vi phạm tiếp tục được tổ công tác kiểm tra, xử lý.

Tổ công tác vây bắt chó thả rông, không rọ mõm (Ảnh: Sơn Nguyễn).
Việc để chó chạy tự do tại khu dân cư, đường phố không chỉ ảnh hưởng vệ sinh, mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ vật nuôi lao ra đường gây tai nạn, tấn công người dân và làm gia tăng nguy cơ lây truyền bệnh dại.
Ông Trần Quốc Vụ, Đội trưởng Đội bắt chó thả rông phường Khương Đình, cho biết phần lớn người dân trên địa bàn đã có ý thức xích giữ, đeo rọ mõm cho chó khi đưa vật nuôi ra nơi công cộng. Song vẫn có những trường hợp tìm cách né tránh lực lượng kiểm tra.
Theo ông Vụ, Tổ công tác thường xuyên thay đổi thời gian tuần tra, kiểm soát để tránh tình trạng một số chủ nuôi nắm được khung giờ hoạt động, đưa chó về nhà trước khi lực lượng chức năng xuất hiện rồi tiếp tục thả ra sau đó.
“Địa bàn rộng nên quá trình tuần tra, xử lý còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhiều người dân rất tích cực phối hợp, thông báo cho chúng tôi những điểm thường xuyên có chó thả rông để lực lượng đến kiểm tra, xử lý”, ông Vụ chia sẻ.
Theo quy trình xử lý, đối với chó bị bắt nhưng chưa xác định được chủ, vật nuôi sẽ được lưu giữ trong thời gian 48 giờ. Trong thời gian này, UBND phường Khương Đình sẽ thông báo thông tin về chó bị bắt giữ qua hệ thống loa truyền thanh, trang thông tin điện tử, các kênh Zalo của phường và tổ dân phố để chủ nuôi biết, đến làm việc.
Sau 48 giờ kể từ thời điểm bắt giữ, nếu không có người đến nhận, chó thả rông, chó vô chủ sẽ được xử lý theo quy định hiện hành.
UBND phường Khương Đình cho biết chủ vật nuôi vi phạm có thể bị xử phạt từ 1 đến 2 triệu đồng. Ngoài tiền phạt, chủ nuôi còn phải thanh toán các chi phí liên quan đến việc chăm sóc, nuôi dưỡng vật nuôi trong thời gian bị lưu giữ theo quy định.
UBND phường Khương Đình khuyến cáo người dân nuôi chó, mèo cần thực hiện đầy đủ việc tiêm phòng, chủ động quản lý vật nuôi. Khi đưa chó ra ngoài, chủ nuôi phải xích giữ, đeo rọ mõm và có người dắt; đồng thời mang theo dụng cụ thu gom chất thải, tránh ảnh hưởng vệ sinh môi trường và mỹ quan nơi công cộng.





