Cục Hàng hải và Đường thủy chủ động khắc phục, nộp ngân sách hơn 60 tỷ đồng
(Dân trí) - Trong quá trình Thanh tra Chính phủ tổ chức thanh tra, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (Bộ Xây dựng) đã chủ động khắc phục, nộp ngân sách nhà nước số tiền trên 60,2 tỷ đồng.
Thông tin được nêu trong Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác bảo trì công trình hàng hải tại Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (Bộ Xây dựng) vừa được Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy ký ban hành.
Số tiền khắc phục liên quan đến những vi phạm, sai sót về thiết kế, thi công công trình và trong nghiệm thu, thanh toán liên quan đến phần vượt quá mái dốc, hố trung chuyển, luồng tạm, không sử dụng dữ liệu khảo sát trong thi công công trình nạo vét duy tu luồng...

Ông Lê Sỹ Bảy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ (Ảnh: Minh Nguyệt).
Thanh tra Chính phủ đề nghị Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam tiếp tục rà soát, tính toán theo quy định; trường hợp phát hiện số tiền phải thu lớn hơn số đã nộp thì tiếp tục thu hồi, nộp ngân sách nhà nước, không để thất thoát ngân sách.
Cơ quan thanh tra cũng đề nghị giảm trừ quyết toán gần 1,2 tỷ đồng do nghiệm thu, thanh toán sai khối lượng các dự án đê kè Cửa Việt, kênh Hà Nam. Giảm trừ dự toán trên 474 triệu đồng, giảm trừ giá trị quyết toán 403 triệu đồng chi phí tư vấn lập và thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán của các công trình tính trùng chi phí “chuyên gia quản lý”.
Dự án kéo dài qua nhiều năm không đạt mục tiêu
Theo kết luận thanh tra, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam được giao quản lý, tổ chức thực hiện 18 dự án chuyển tiếp từ trước năm 2020, trong đó có 11 dự án đã ký hợp đồng với nhà đầu tư từ năm 2015 và 7 dự án được Bộ GTVT chấp thuận chủ trương nhưng chưa ký hợp đồng.
Tất cả 11 dự án đã ký hợp đồng đều chậm tiến độ so với thời hạn trong hợp đồng; có dự án chưa thực hiện đã được Bộ GTVT, Cục Hàng hải Việt Nam chấm dứt thực hiện. Có dự án đã thực hiện được một phần do để khắc phục các tồn tại, vi phạm theo kết luận thanh tra của Bộ GTVT…
“Việc các dự án kéo dài qua nhiều năm không đạt mục tiêu theo quyết định phê duyệt đã làm giảm hiệu quả đầu tư, không đáp ứng yêu cầu duy tu, thông luồng hàng hải”, Thanh tra Chính phủ nêu.
Thậm chí, Phó Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến yêu cầu Bộ GTVT tạm dừng cấp mới các dự án xã hội hóa nạo vét nhưng Bộ này vẫn tiếp tục chấp thuận thêm 3 nhà đầu tư trên cơ sở đề xuất của Cục Hàng hải Việt Nam.
Việc lựa chọn nhà đầu tư không đủ năng lực, giao thời gian thực hiện dự án quá dài, lên đến 50 năm cũng không có cơ sở.
Trong giai đoạn từ năm 2020 đến trước khi Nghị định 57/2024 của Chính phủ được ban hành, Bộ GTVT giao Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức thực hiện 6 dự án xã hội hóa nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm. Tuy nhiên, đến tháng 7/2024 cả 6 dự án đều không triển khai được. Trong đó 4 dự án bàn giao địa phương tiếp tục thực hiện, 2 dự án chấm dứt do không bảo đảm hiệu quả kinh tế.
Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam báo cáo, giai đoạn từ ngày 1/1/2020 đến ngày 30/9/2025 đơn vị đã thực hiện 25 đợt kiểm tra liên quan đến bảo trì công trình hàng hải và 6 cuộc thanh tra chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam và các công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên trong công tác quản lý, khai thác cảng biển tại 33 doanh nghiệp cảng biển.
Tuy nhiên, Thanh tra Chính phủ phát hiện có những khu vực cảng biển chưa được Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam xây dựng kế hoạch kiểm tra như khu vực các cảng biển Quy Nhơn, Quảng Ngãi, Kiên Giang...

Trụ sở Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Bộ Xây dựng (Ảnh: Thanh tra).
Tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm
Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Xây dựng rà soát, xác định trách nhiệm và tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan theo thẩm quyền.
Bộ Xây dựng chỉ đạo Cục Kết cấu hạ tầng xây dựng, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam, Ban Quản lý dự án hàng hải và đường thủy tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến vi phạm theo quy định.
Cục Hàng hải và Đường thuỷ Việt Nam được yêu cầu rà soát toàn bộ các tuyến luồng hàng hải có tính chất nạo vét duy tu thường xuyên để đánh giá, lựa chọn hình thức khoán duy trì chuẩn tắc (nạo vét theo chất lượng thực hiện) theo quy định đảm bảo hiệu quả kinh tế - kỹ thuật.
Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam là tổ chức thuộc Bộ Xây dựng trên cơ sở hợp nhất Cục Hàng hải Việt Nam với Cục Đường thủy nội địa Việt Nam.
Cục này thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Xây dựng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật chuyên ngành về hàng hải và đường thủy nội địa trong phạm vi cả nước.





