Công bố 2 đợt kiểm tra của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội
(Dân trí) - Năm 2026, Bộ Chính trị kiểm tra Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội theo 2 đợt, về việc triển khai Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng, các nghị quyết của Trung ương, việc lãnh đạo cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI.
Chiều 6/3, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chủ trì Hội nghị công bố quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội.
Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, Tổng Bí thư nêu rõ đây là việc phải làm thường xuyên. “Không phải khi xảy ra vấn đề mới tiến hành kiểm tra mà ngay từ khi triển khai chủ trương, nghị quyết đã phải gắn với công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời nắm tình hình thực tiễn, đánh giá kết quả triển khai, phát hiện những vấn đề phát sinh để điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện chủ trương, chính sách cho phù hợp”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Hội nghị công bố quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội (Ảnh: Hồng Phong).
Theo Tổng Bí thư, trong năm 2026 Đoàn sẽ tiến hành 2 đợt kiểm tra. Đợt 1 tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 01 của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Trong đợt 2, Đoàn sẽ xem xét việc triển khai các nghị quyết lớn của Trung ương như phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cao và việc tổ chức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Tổng Bí thư nêu rõ mục tiêu của đợt kiểm tra lần này là đánh giá thực chất việc triển khai các nghị quyết của Đảng trong hệ thống chính trị; làm rõ những kết quả đạt được, những cách làm hay, kinh nghiệm tốt để nhân rộng; đồng thời chỉ ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc để kịp thời kiến nghị Trung ương xem xét, tháo gỡ.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Hồng Phong).
“Quốc hội là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân. Thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát, cần làm rõ hơn vai trò của Quốc hội trong việc thể chế hóa chủ trương của Đảng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, thúc đẩy sự phát triển của đất nước”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.
Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu, trong quá trình kiểm tra phải bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng quy trình, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
Tổng Bí thư cũng lưu ý thời gian thực hiện kế hoạch kiểm tra trong tháng 3 là rất ngắn, trong khi khối lượng công việc rất lớn, nhất là công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đang được triển khai khẩn trương.
Cùng với đó, Quốc hội cũng đang chuẩn bị cho Kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XVI với nhiều nhiệm vụ quan trọng. Vì vậy, Tổng Bí thư đề nghị các cơ quan phối hợp chặt chẽ với đoàn kiểm tra, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu, tạo điều kiện để Đoàn hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch, đồng thời bảo đảm không ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên của các cơ quan.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn (Ảnh: Hồng Phong).
Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết ngay sau khi nhận được Quyết định của Bộ Chính trị và kế hoạch làm việc của Đoàn kiểm tra, Đảng ủy Quốc hội đã ban hành kế hoạch triển khai, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc và các cơ quan liên quan xây dựng báo cáo, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu phục vụ đoàn kiểm tra theo yêu cầu.
Theo Chủ tịch Quốc hội, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội xác định đây là dịp quan trọng để tự rà soát, đánh giá lại toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc thực hiện Chỉ thị số 01 và Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị.
"Chúng tôi mong muốn Đoàn kiểm tra thẳng thắn góp ý, chỉ rõ những kết quả đạt được cũng như những hạn chế, tồn tại để Đảng ủy Quốc hội tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới”, Chủ tịch Quốc hội nói.