"Chìa khóa" để biến sức mạnh tinh thần của dân thành nguồn lực vật chấtTrong kỷ nguyên mới, sự phối hợp giữa Chính phủ và MTTQ Việt Nam chính là chìa khóa để chuyển hóa sức mạnh tinh thần của hơn 100 triệu dân thành nguồn lực vật chất nhằm phát triển kinh tế.
Dấu mốc Đại hội đầu tiên của MTTQ Việt Nam hoạt động theo mô hình mớiTheo bà Bùi Thị Minh Hoài, Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam khóa XI là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, đồng thời là Đại hội đầu tiên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoạt động theo mô hình mới.
Hình ảnh các lãnh đạo chủ chốt và 1.136 đại biểu dự Đại hội MTTQ Việt NamĐại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI khai mạc trọng thể sáng 12/5 với sự tham dự của 1.136 đại biểu chính thức. Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới tham dự Đại hội.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự Đại hội toàn quốc MTTQ Việt NamTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên khai mạc Đại hội MTTQ Việt Nam khóa mới. Tham dự Đại hội còn có 1.136 đại biểu chính thức.
Phản biện của MTTQ cần đánh trúng những vấn đề bức xúc, không né tránhTrong giai đoạn phát triển mới, các đại biểu nhấn mạnh MTTQ cần phát huy “vũ khí sắc bén” là giám sát và phản biện xã hội, trong đó đánh "trúng" và "đúng" những vấn đề xã hội và người dân bức xúc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm điện đàm với Tổng thống Thụy SĩTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam coi Thụy Sĩ là một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu và mong muốn Thụy Sĩ tiếp tục là người bạn đồng hành tin cậy.
Xây dựng VNeID thành kênh giao tiếp chính thức giữa người dân và Nhà nướcChính phủ đặt mục tiêu xây dựng ứng dụng VNeID thành nền tảng số quốc gia đa tiện ích, trở thành kênh giao tiếp chính thức, đảm bảo an toàn, bảo mật, hiệu quả giữa người dân với Nhà nước.
Vì sao Hà Nội “suốt ngày đào vỉa hè”, sông Tô Lịch mãi không xử lý được?Vấn đề ô nhiễm môi trường, xử lý sông Tô Lịch và liên tục đào vỉa hè ở Hà Nội, theo đại biểu Đại hội MTTQ Việt Nam, cần được làm rõ trách nhiệm, và MTTQ cần tiếng nói phản biện trong câu chuyện này.
Hiệu quả từ việc sáp nhập, sắp xếp tổ chức bộ máy MTTQ Việt Nam các cấpTổ chức điều hành bộ máy của MTTQ các cấp sau sáp nhập, tinh gọn ngày càng hiệu lực, hiệu quả, thực chất và hướng về cơ sở, theo Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất điều chỉnh cơ cấu tổ chứcBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất cơ cấu tổ chức mới gồm 22 đơn vị và tổ chức lại nhiều Cục, Vụ.
Thông qua danh sách 33 nhân sự Đoàn Chủ tịch Đại hội MTTQ Việt NamTại phiên làm việc đầu tiên, Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI đã biểu quyết nhất trí thông qua danh sách cử Đoàn Chủ tịch gồm 33 người và Đoàn Thư ký của Đại hội gồm 3 nhân sự.
“Trao đổi trực tiếp một tiếng là thông, phát văn bản cả tháng không xong”Trong xây dựng luật, Thủ tướng lưu ý nếu còn ý kiến khác nhau phải trao đổi trực tiếp. “Trao đổi trực tiếp chỉ một tiếng có thể giải quyết thông suốt, nhưng phát văn bản cả tháng không xong", ông nói.
Nhiệm vụ then chốt của Văn phòng Chủ tịch nước trong bối cảnh mớiTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm định hướng, Văn phòng Chủ tịch nước phải khẩn trương hoàn thiện cơ chế phối hợp Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Tổng Bí thư và các cơ quan khác có liên quan.
Thủ tướng Lê Minh Hưng: “Xây dựng KPI đánh giá cán bộ, công chức”Khẩn trương xây dựng KPI đánh giá cán bộ, công chức; chủ động xây dựng cơ chế quản lý đầu mối hoạt động đối ngoại, đặc biệt về kinh tế đối ngoại… là những nhiệm vụ Thủ tướng giao cho Bộ Ngoại giao.
Công bố thanh tra đột xuất về nhà, đất dôi dư tại Bộ Công ThươngCuộc thanh tra chuyên đề về cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại Bộ Công Thương được Thanh tra Chính phủ tiến hành trong 30 ngày. Đây là cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Sẽ sửa toàn diện Luật Đất đai tại kỳ họp thứ hai của Quốc hộiTheo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI phải sửa toàn diện Luật Đất đai theo chỉ đạo của Bộ Chính trị.
Phó Chủ tịch Quốc hội: Có quy hoạch 20 năm khiến dân không được xây nhàPhó Chủ tịch Quốc hội nhận định, theo luật quy hoạch 3-4 năm không làm là không có hiệu lực, nhưng thực tế có quy hoạch 20 năm khiến người dân không được xây nhà, mua bán, chuyển nhượng hay tách thửa.
Mỗi phòng cấp xã gánh việc của 7 sở, ngànhCác Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ ra bất cập khi khối lượng công việc của cán bộ cấp cơ sở rất lớn, mỗi phòng cấp xã làm việc của 7 sở, ngành khác nhau nhưng chế độ chưa tương xứng.
Hà Nội có thêm 2 phó chủ tịch UBND thành phốÔng Đỗ Anh Tuấn, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy và ông Bùi Duy Cường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, vừa được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội.
Chủ tịch Quốc hội: Khắc phục việc chậm gửi hồ sơ, chậm ra văn bản hướng dẫnĐể chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI, Chủ tịch Quốc hội lưu ý khắc phục trình trạng chậm gửi hồ sơ, đồng thời yêu cầu tài liệu gửi cho các cơ quan phải đảm bảo cả chất lượng và thời gian.