Tin tức về chủ đề "Thiếu tướng Trần Thế Quân"
Thiếu tướng Trần Thế Quân
-
Nghi phạm bạo hành bé trai Campuchia được xử lý theo pháp luật Việt Nam
(Dân trí) - Sáng 10/12, trao đổi với PV Dân trí, Thiếu tướng Trần Thế Quân, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách tư pháp (Bộ Công an) cho rằng Nguyễn Thành Dũng - nghi phạm hành hạ bé trai 3 tuổi người Campuchia - không phải dẫn độ sang Campuchia mà sẽ được xử lý theo pháp luật của Việt Nam. -
Giấy phép lái xe vô thời hạn phải đổi sang thẻ PET trước năm 2021?
(Dân trí) - Đại diện Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) và chuyên gia luật cho rằng, việc Bộ Giao thông vận tải vẫn muốn “buộc” người sử dụng giấy phép lái xe các hạng A1, A2, A3 không thời hạn bằng giấy bìa (chủ yếu dùng điều khiển xe máy-PV) phải đổi sang giấy phép lái xe mới bằng vật liệu PET đến ngày 31/12/2020 là trái Luật Giao thông đường bộ hiện hành. -
Giấy phép lái xe còn hạn sử dụng: Không ai được xử phạt!
(Dân trí) - Trao đổi với PV Dân trí, Thiếu tướng Trần Thế Quân - Phó cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính tư pháp (Bộ Công an) - khẳng định, giấy phép lái xe còn thời hạn sử dụng thì người dân vẫn sử dụng được và CSGT không thể xử phạt. -
“Muốn phục bắt tội phạm thì phải hóa trang, phải ẩn nấp”
(Dân trí) - Trao đổi với PV Dân trí, Thiếu tướng Trần Thế Quân - Phó cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách tư pháp (Bộ Công an) - khẳng định, điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay chưa cho phép Bộ Công an trang bị đồng bộ thiết bị bắn tốc độ hiện đại trên các tuyến đường nên việc CSGT hóa trang, núp lùm cây ghi hình, tránh để người vi phạm tìm mọi cách né tránh, vẫn hết sức cần thiết. -
Nếu Trịnh Xuân Thanh trốn sang Đức, cách nào dẫn độ về Việt Nam?
(Dân trí) - Trao đổi với PV Dân trí về khía cạnh pháp lý, Thiếu tướng Trần Thế Quân - Phó cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính tư pháp (Bộ Công an) cho biết, Văn phòng Interpol Việt Nam sẽ đề nghị Interpol quốc tế hỗ trợ bắt giữ, dẫn độ ông Trịnh Xuân Thanh về Việt Nam. -
Bộ Tư pháp giám sát dự thảo cho phép CSGT “ưu tiên” xe cán bộ cấp cao
(Dân trí) - Ông Đồng Ngọc Ba - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) khẳng định cơ quan này sẽ chủ động xem xét dự thảo thông tư của Bộ Công an cho phép CSGT “ưu tiên” xe của cán bộ cấp cao khi xảy ra tai nạn và hậu kiểm theo thẩm quyền khi thông tư được ban hành. -
Tại sao CSGT phải “ưu tiên” xe của cán bộ cấp cao khi có tai nạn giao thông?
(Dân trí) - Trao đổi với PV Dân trí, Thiếu tướng Trần Thế Quân - Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính tư pháp (Bộ Công an) khẳng định việc “ưu tiên” cho xe của cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước khi xảy ra tai nạn giao thông đã có từ lâu và áp dụng phổ biến trên thế giới để đảm bảo các yêu cầu về công vụ. -
“CSGT chỉ được trưng dụng tài sản của dân khi có quyết định của Bộ trưởng Công an”
(Dân trí) - Trả lời PV Dân trí, Thiếu tướng Trần Thế Quân - Phó cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính tư pháp (Bộ Công an) khẳng định những ngày qua dư luận hiểu chưa đúng về Thông tư 01/2016 quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ của CSGT. -
“Xưa nay chưa thấy trường hợp nào bình cứu hỏa phát nổ”
(Dân trí) - Trao đổi với PV Dân trí sáng 11/1, Thiếu tướng Trần Thế Quân - Phó cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính tư pháp (Bộ Công an) khẳng định việc buộc ô tô phải trang bị bình cứu hỏa xuất phát từ thực tiễn của Việt Nam và phù hợp với Luật Phòng cháy, chữa cháy và Luật Giao thông đường bộ đã được Quốc hội thông qua.