Tỷ lệ tìm được việc qua Sàn Giao dịch việc làm Hà Nội đạt 24,99 %

(Dân trí) - Năm 2014, Sàn GDVL Hà Nội đã giúp gần 11.000 người có việc làm, chiếm gần 25 % yêu cầu. Lao động đến Sàn chủ yếu có trình độ CĐ và ĐH, nhưng chỉ tiêu tuyển chỉ 18,5 %. Ngược lại, dù nguồn cung ít nhưng nhu cầu tuyển thợ nghề, lao động phổ thông tới gần 70 %.

Tỷ lệ tìm được việc qua Sàn Giao dịch việc làm Hà Nội đạt 24,99 %

Đánh giá hoạt động Sàn GDVL Hà Nội năm 2014, Trung tâm Giới thiệu việc làm Hà Nội (Sở LĐ-TB&XH Hà Nội) cho biết: Sàn đã tổ chức 54 phiên GDVL, trong đó có 49 Phiên GDVL cố định, 4 phiên GDVL lưu động, 1 Phiên GDVL trực tuyến với 5 tỉnh, thành phố.

Hoạt động Sàn GDVL thu hút 2.582 doanh nghiệp tham gia với 43.254 chỉ tiêu tuyển dụng, trong đó doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm 91,3%.

Theo ông Vũ Quang Thành - PGĐ Trung tâm Giới thiệu việc làm Hà Nội - hiệu quả kết nối cung cầu lao động tại Sàn GDVL Hà Nội đạt tỷ lệ chưa cao do nhiều nguyên nhân.

Tâm lý giao động của người lao động là nguyên nhân ảnh hưởng không nhỏ.

“Sau khi được doanh nghiệp tuyển dụng, không ít người lao động thấy doanh nghiệp khác có thu nhập hấp dẫn hơn sẽ đơn phương bỏ chuyển sang”.

Mặt khác, nguồn cung lao động đến tìm việc tại Sàn GDVL Hà Nội chủ yếu là học sinh, sinh viên mới ra trường, chưa có kinh nghiệm. Đồng thời, số lao động có chất lượng đào tạo thấp nên khả năng tìm việc làm khó.

Nguồn cung lao động của Hà Nội dồi dào, nhưng lao động đến Sàn GDVL chủ yếu có trình độ cao đẳng, đại học. Trong khi đó, nhu cầu tuyển thợ nghề, lao động phổ thông tơi 70%.

Khoảng cách xa cũng là một trở ngại. Theo ông Vũ Quang Thành, doanh nghiệp đến tham gia Sàn GDVL chủ yếu có trụ sở đóng tại các quận nội thành và vùng lân cận.

Trong khi đó, đối tượng lao động phổ thường sinh sống ở các huyện xa trung tâm thành phố, điều kiện đi lại khó khăn, ít có điều kiện đến tham gia Sàn GDVL.

“Tại Sàn GDVL, không thiếu trường hợp lao động có trình độ đại học, cao đẳng lại chấp nhận làm các công việc trình độ trung cấp và thợ nghề, thậm trí là công việc lao động phổ thông” - ông Vũ Quang Thành cho biết.

Phan Minh

Trong năm 2015, TT GTVL Hà Nội sẽ triển khai:

- Chú trọng công tác tư vấn chuyên sâu cho người lao động trước khi tham gia phiên GDVL, tăng tần suất hoạt động lên 2 phiên/tuần.

- Tăng cường tổ chức các phiên GDVL chuyên đề, phiên GDVL lồng ghép tuyển dụng lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS về nước, lồng ghép tuyển dụng lao động khuyết tật nhằm mở rộng qui mô, các phiên GDVL lưu động.

- Đa dạng nội dung hoạt động của phiên GDVL, tăng cường hoạt động tư vấn dưới nhiều hình thức phong phú, mở các lớp đào tạo kỹ năng tham dự phỏng vấn cho người lao động; tổ chức các cuộc tọa đàm chuyên sâu để giải đáp cho doanh nghiệp về vấn đề tuyển dụng, sử dụng nhân sự và giúp người lao động tìm hiểu, nắm bắt thông tin về đặc điểm ngành nghề, vị trí việc làm...