Sẵn sàng đón Tết

Mỗi lần sắp đến Tết, người người đều dấy lên những nỗi bất an trong lòng. Ấy cũng là vì công việc bận rộn nên chưa chuẩn bị sẵn sàng để đón Tết mà thôi. Mời bạn tham khảo những gợi ý sau đây để đón một cái Tết trọn vẹn.

Chuẩn bị quà Tết cho người thân và bạn bè

Ngày Tết ở Việt Nam không những là ngày sum họp của tất cả các thành viên trong họ hàng mà còn là dịp mà mọi người đi chúc Tết người thân, bạn bè. Trong những lần như thế, theo truyền thống và phép lịch sự, chúng ta thường chuẩn bị quà Tết để biếu chủ nhà. Vì vậy, để không bị cập rập về thời gian cũng như mua được nhiều món quà đa dạng, ưng ý, hãy chuẩn bị quà ngay từ trước Tết!

Làm mới mình

Đón năm mới với một diện mạo mới sẽ giúp bạn có một tinh thần thoải mái, vui vẻ, sẵn sàng đón nhận những điều may mắn. Bạn có thể đổi kiểu tóc hoặc mua sắm vài bộ quần áo mới. Đồng thời, bạn cũng nên làm mới cho chính ngôi nhà của mình bằng những trang thiết bị, đồ dùng, nội thất mới hoặc thay đổi bình hoa, khăn trải bàn, rèm cửa…

Những lời chúc và bao lì xì

Bạn cũng nên chuẩn bị một số lời chúc và bao lì xì để chúc Tết người lớn tuổi và lì xì cho trẻ con. Lưu ý rằng, những lời chúc ngày Tết phải thật cẩn trọng trong ngôn từ và tránh nói ra những điều không tốt đẹp. Còn với bao lì xì, hãy chọn những bao lì xì có chiều dài bằng với kích thước tờ tiền để tiền mừng tuổi không bị nhăn nhúm. Những đứa trẻ thích những bao lì xì đẹp, màu sắc sặc sỡ và tiền mừng tuổi mới tinh!

Sắp xếp lại cuộc sống của mình

Cuối năm rồi, bạn hãy “sắp xếp” lại những mối quan hệ chưa rõ ràng hay những công việc còn dang dở. Tiếp đến là việc “trả nợ” – trả nợ người khác những khoản mà bạn còn thiếu và tìm cách “thu hồi” những khoản người khác nợ bạn.

Đừng để những món “nợ” gõ cửa nhà bạn đầu năm
Đừng để những món “nợ” gõ cửa nhà bạn đầu năm

Thường thì bạn sẽ quên một khoản rất quan trọng mà nhà nào cũng phải trả, đó là việc thanh toán các hóa đơn còn “tồn” lại trong nhà như điện, nước, điện thoại, truyền hình, internet, tài chính. Tuy rằng đây là một việc nhỏ nhưng nhiều người vì quên bẵng đi mà có thể gặp tình trạng bị cắt dịch vụ hoặc bị “nhắc nợ” ngay khi Tết vừa qua. Để thanh toán các hóa đơn này vào những ngày Tết cận kề chẳng hề thảnh thơi, bạn có thể ngồi tại phòng làm việc và truy cập vào website: www.payoo.vn để thanh toán hóa đơn trực tuyến hoặc cũng có thể ghé các cửa hàng công nghệ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi như Viễn Thông A, FPT Shop, Bach Khoa Computer, Circle K, B’s mart, FamilyMart…trên đường về nhà để “giải quyết” các hóa đơn này cả ngoài giờ hành chính, thứ 7 và chủ nhật. Dịch vụ thanh toán hóa đơn Payoo hoàn toàn miễn phí phí giao dịch cho khách hàng nên bạn hoàn toàn yên tâm vì bạn chỉ đóng đủ số tiền dịch vụ của mình mà thôi.

Đặt vé cho những chuyến du xuân xa nhà

Để những ngày Tết không trôi qua lãng phí, nhiều người chọn cho mình cách đi du lịch hoặc đi thăm họ hàng xa kết hợp du lịch. Trong trường hợp đó, hãy lên kế hoạch thật rõ ràng và thông minh cho từng ngày và đừng quên đặt vé trước Tết để tránh không có phương tiện di chuyển trong những ngày Tết.

PV