Lương ở khu vực nào cao nhất?

(Dân trí) - Thu nhập bình quân của lao động khu vực Nhà nước cao gần gấp đôi khu vực tư nhân. Đây là đánh giá của Bộ LĐTBXH thông qua Bản tin cập nhập thị trường lao động Việt Nam số 2 vừa công bố đầu tháng 7.

 (Ảnh minh họa)
 (Ảnh minh họa)

Theo đó, trong quý 1/2014, thu nhập trung bình mỗi tháng của lao động làm công ăn lương ở khu vực chính thức khoảng 4,8 triệu đồng/tháng. Ńon số này bao gồm lương, thưởng, phụ cấp…Tăng 534.000 đồng so với quý 4/2013 do có các khoản thưởng Tết.

Kết quả nghiên cứu ghi nhận, thu nhập bình quân tháng trong quý 1/2014 của nhóm lãnh đạo là cao nhất (8,2 triệu) đồng, tũếp đến là nhóm chuyên môn kỹ thuật bậc cao (6,9 triệu đồng). Thấp nhất là nhóm lao động giản đơn 3 triệu đồng.

Như vậy, chênh lệch giữa nhóm nghề có thu nhập cao nhất và thấp nhất là 2,8 lần. Đặc biệt, thu nhập bình quân thánŧ của lao động khu vực Nhà nước ở mức cao nhất: 6 triệu đồng/tháng. Riêng doanh nghiệp Nhà nước là hơn 6,8 triệu đồng/tháng.

Trong khi đó, khu vực tư nhân có mức thu nhập thấp nhất, chỉ 3,2 triệu đồng/tháng và cũng là nhóm có ŭức tăng thấp nhất.

Xem xét theo ngành nghề, thu nhập bình quân tháng trong quý 1/2014 của lao động thuộc nhóm ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản vẫn thấp nhất: Khoảng 3,2 triệu đồng/tháng. Trong khi đó nhóm ngành công nghiệp xǢy dựng là 4,5 triệu đồng và nhóm ngành dịch vụ là 5,4 triệu đồng.

Ngành tài chính, ngân hàng và kinh doanh bất động sản cao nhất (lần lượt là 8,1 triệu và 7,6 triệu đồng). Đây cũng là ngành có mức tăng nhiều nhất so với quý 4ĭ2013 (tăng 0,8 và 1,7 triệu đồng).

Theo đánh giá của ông Nguyễn Bá Ngọc, Phó viện trưởng Viện khoa học lao động xã hội (Bộ LĐTBXH), mức lương tăng của nhóm ngành này là phù hợp vì thị trường bất động sản đang có đà phục hồi,Ġấm lên.

Số liệu của Bản tin cho thấy sự khác nhau khá rõ về mức lương, tốc độ tăng lương giữa khu vực doanh nghiệp. Người làm trong doanh nghiệp Nhà nước có mức thu nhập cao hơn so với khu vực tư nhân, điều đó cũng phản ánh sứţ thu hút nhân lực vào khu vực Nhà nước. Còn những lao động trong các hộ kinh doanh cá thể có mức thu nhập thấp nhất thấp hơn, nhưng trung bình cũng đã cao hơn mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định.

Hiếu Minh

Theo nghiên cứu của hai tác giả Nguyễn Thắng và Phạm Minh Thǡi (Trung tâm Phân tích và Dự báo, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội) tại Diễn đàn kinh tế Mùa thu tổ chức tại TP.Huế vừa qua. Nhóm lao động trong các tổ chức được thống kê chỉ chiếm một phần ba tổng số người làm việc.

č

Trong khi đó, số liệu điều tra về thu nhập của những lao động không thuộc hình thức làm công ăn lương chưa được cung cấp đầy đủ. Đó là những ngườitự làm hoặc lao động cho gia đình, không hưởng lương do đơn vị, tổ chức nào chi trả.

ļb>Như vậy, thu nhập của khoảng hai phần ba tổng số người làm việc trong nền kinh tế hiện nay vẫn nằm trong “hộp đen’’. Để có thông tin tổng thể hơn, Bản tin cần có thêm bổ sung các dữ liệu lương của lao động thuộc trong khối doanh nghiệp FDI, những người không nằm trong số làm công ăn lương.



ļ!--[if gte mso 9]> Ġ