Khoảng 20 % người lao động tham gia BHXH

“Chỉ có khoảng hơn 20% số người lao động tham gia BHXH, hơn 70% dân số tham gia BHYT, tình trạng doanh nghiệp nợ và trốn đóng BHXH, BHYT còn nhiều. Trong khi đó, việc nâng cao nhận thức của toàn xã hội về công tác BHXH, BHYT còn gặp nhiều khó khăn”.

Bà Đỗ Thị Xuân Phương, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Bà Đỗ Thị Xuân Phương, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Đây là ý kiến của bà Đỗ Thị Xuân Phương, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, tại lớp tập huấn trang bị kiến thức về BHYT, BHXH cho gần 100 phóng viên, biên tập viên của các cơ quan thông tấn, báo chí khu vực phía Bắc. Chương trình do Báo Nhân Dân và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tổ chức từ 4-6/5 tại Ninh Bình.

Theo BHXH VN, một trong những nguyên nhân khiến tình trạng nợ đọng, trốn đóng BHXH, BHYT còn cao là nhận thức của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp còn chưa đầy đủ. Một bộ phận người lao động còn chưa hiểu hết ý nghĩa và giá trị của việc tham gia BHXH, BHYT đối với tương lai của chính mình.

“Chính vì vậy, công tác tuyên tuyền nâng cao nhận thức về BHXH, BHYT trong toàn dân cần được tăng cường hơn nữa. Việc trau dồi kiến thức về BHXH, BHYT cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên của nhiều cơ quan báo chí, thông tấn là một cách tuyên truyền bổ ích và thiết thực. Qua đó, báo chí với vai trò là cầu nối thông tin sẽ truyền tải đúng và chính xác hơn tới các tầng lớp trong xã hội” - bà Đỗ Thị Xuân Phương cho biết.

Khóa tập huấn giúp các phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí có thêm kinh nghiệm trong việc phát huy vai trò của báo chí trong công tác tuyên truyền và định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận xã hội trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT; Phát huy vai trò của báo chí trong hoạt động giám sát thực thi Luật BHXH, Luật BHYT. Đồng thời, các học viên có dịp thảo luận các vấn đề trong thực hiện chính sách BHYT ở Việt Nam và một số quy định mới trong Luật BHXH (sửa đổi)...

H.M