Habeco gây ấn tượng với Chương trình khuyến mại "Mở nắp trúng vàng"

(Dân trí) - Hôm qua (15/11), Tổng công ty Bia rượu và Nước giải khát Hà Nội đã công bố Chương trình khuyến mại "Mở nắp trúng vàng" với sản phẩm Bia Hà Nội lon 330 ml. Đây là chương trình khuyến mại rất hấp dẫn phục vụ Tết nguyên đán, bắt đầu từ 1/12/2108 đến hết ngày 28/2/2019 trên phạm vi toàn quốc.


Lãnh đạo Habeco công bố Chương trình khuyến mại

Lãnh đạo Habeco công bố Chương trình khuyến mại "

Cụ thể, theo chương trình đã được công bố, sẽ có 100 giải nhất trị giá 1 cây vàng SJC 9999/giải; 1000 giải nhì trị giá 1 chỉ vàng SJC 9999/giải và 100.000 giải ba với hiện vật là 1 thùng bia lon 330 ml/giải. Tổng cộng có 101.100 giải nên khả năng trúng giải của người tham gia chương trình khi uống bia lon 330 ml là rất cao.

Số lượng khuyến mại tổng cộng lên tới 2.840.900 thùng bia, tương đương 68.181.600 lon bia Hà Nội 330 ml.

Cách xác định trúng thưởng rất đơn giản: Người tham gia chương trình tìm nội dung trúng thưởng ngay bên dưới khoen lon của sản phẩm trúng thưởng. Mỗi khách hàng của Habeco đều có thể tham gia chương trình khuyến mại với nhiều khoen lon trúng thưởng khác nhau Tuy nhiên, các khoen lon trúng thưởng phải trùng khớp với mẫu mã, ký hiệu đã đăng ký của chương trình, không bị đập bẹp, đục thủng, tẩy xóa hay bị làm mờ, bôi vẽ lại.


Đại diện Habeco công bố nội dung Chương trình khuyến mại Mở nắp trúng vàng 2019

Đại diện Habeco công bố nội dung Chương trình khuyến mại "Mở nắp trúng vàng" 2019

Phát biểu công bố Chương trình bia lon khuyến mại Tết 2019 cho sản phẩm bia lon Hà Nội 330 ml, lãnh đạo Habeco cho biết, Chương trình bật nắp trúng thưởng mỗi dịp Tết đến là một chương trình thể hiện sự tri aan của Habeco với khách hàng.

"Trong 13 năm qua, chương trình đều thực hiện rất thành công và đem lại nhiều niềm vui cho khách hàng nhân dịp năm mới", lãnh đạo Habeco cho biết và khẳng định: "Tết năm 2019 này, Habeco sẽ thực hiện chương trình với thông điệp: "Mở nắp trúng vàng". Thông qua Chương trình này, Habeco muốn khẳng định thêm chất lượng "vàng" của Bia Hà Nội".

A.Phương