Giới trẻ Hà Nội đi tập thử chương trình của nước ngoài

Ngay từ sáng sớm, đã có rất nhiều bạn trẻ xếp hàng dài để check-in vào sự kiện, kể cả những fan ngoại quốc của Swequity.

Giới trẻ Hà Nội đi tập thử chương trình của nước ngoài - 1
Giới trẻ Hà Nội đi tập thử chương trình của nước ngoài - 2

Là thương hiệu gym đình đám nhất hiện nay, với gói dịch vụ HLV luôn “cháy hàng”, Swequity mang đến cho cộng đồng trải nghiệm dịch vụ cao cấp này hoàn toàn miễn phí trong 9 tiếng đồng hồ vào cuối tuần qua. Chỉ trong vòng 3 tiếng từ khi mở đơn đăng ký, một nửa số vé mời đã bốc hơi, và sau 1 ngày thì ban tổ chức phải đóng đơn do số lượng người ủng hộ quá đông. Sự kiện thu hút hơn 500 khách mời tới tham dự.

Điều đáng ngạc nhiên là, sự kiện không chỉ thu hút được giới trẻ mà còn có sự tham dự của các cô, các mẹ ở độ tuổi ngũ tuần.

Giới trẻ Hà Nội đi tập thử chương trình của nước ngoài - 3


Điểm thu hút của chương trình là phần bài giảng của các HLV, chuyên gia dinh dưỡng về kiến thức giảm mỡ, tăng cơ, cải thiện tư thế và những bệnh văn phòng thường gặp.

Giới trẻ Hà Nội đi tập thử chương trình của nước ngoài - 4

Người tham dự bước vào thử thách với chương trình tập cường độ cao.

Giới trẻ Hà Nội đi tập thử chương trình của nước ngoài - 5

Người tập đã thực sự phải đổ mồ hôi với những bài tập này.

Giới trẻ Hà Nội đi tập thử chương trình của nước ngoài - 6

Những khách hàng nhí theo chân bố mẹ đi tập cũng quyết tâm hoàn thành thử thách.

Giới trẻ Hà Nội đi tập thử chương trình của nước ngoài - 7

Sau khi được trải nghiệm thử không khí tập của Swequity, người tham gia được tư vấn 1-1 với các HLV.

Sự kiện còn có sự góp mặt của những thần tượng giới trẻ, được hướng dẫn tập theo chương trình đào tạo riêng tại Swequity.

Giới trẻ Hà Nội đi tập thử chương trình của nước ngoài - 8

Kết thúc buổi tập, người tham dự được hướng dẫn về các nguyên tắc giãn cơ, bảo vệ cột sống, chống lại nguy cơ của các bệnh văn phòng.

Giới trẻ Hà Nội đi tập thử chương trình của nước ngoài - 9

Cô Hoa, hội viên đứng tuổi của Swequity, chia sẻ: “Trước khi đi tập, cô cũng cảm thấy ái ngại về việc tập gym ở độ tuổi mình. Sự hoang mang càng nặng hơn khi bước vào phòng tập với những cỗ máy hình thù khác lạ, nặng nề, khó hiểu. Nhưng được sự cổ vũ của con gái, hướng dẫn của HLV, cô vẫn quyết tâm luyện tập hằng ngày và đến nay không những giải quyết được vấn đề cân nặng mà sức đề kháng, độ dẻo dai và thậm chí chứng hen suyễn đã đi theo cô từ thời sơ tán cũng được cải thiện.”