Đức bắt đầu quy định lương tối thiểu

Quốc hội nước Đức ngày 3/7 đã thông qua dự luật lương tối thiểu 8,50 euro/giờ, được áp dụng cho mọi ngành nghề trên cả nước bắt đầu từ năm 2015 với một số ngoại lệ nhất định.

Dự luật được thông qua với 535 phiếu thuận, 5 phiếu chống và 61 phiếu trắng, theo đó bắt đầu từ năm 2015, khoảng 3,7 triệu lao động ở Đức sẽ được hưởng mức lương tối thiểu cao hơn mức hiện nay.

Về cơ bản, mức lương tối thiểu 8,50 euro/giờ sẽ được áp dụng bắt đầu từ năm tới trên toàn liên bang, trừ một số trường hợp ngoại lệ được thực hiện theo lộ trǬnh, song không muộn hơn thời điểm cuối năm 2016. Sau thời điểm này, mức lương tối thiểu sẽ được áp dụng bắt buộc trong tất cả các ngành nghề và không có ngoại lệ.

Luật mới sẽ không được áp dụng cho các lao động dưới 18 tuổi, Ůgười làm thêm (việc vặt), trong khi người thất nghiệp dài hạn khi có việc làm cũng sẽ không được áp dụng luật này trong 6 tháng đầu tiên. Luật mới cũng không áp dụng với những người giao báo và công nhân làm việc theo mùa cho tới năm 2017. Bên cạnh đó,Ġluật cũng chưa được áp dụng trong những ngành nghề mà đại diện của tập thể lao động và người sử dụng lao động đã thống nhất mức lương tối thiểu dưới 8,50 euro/giờ.

Ý tưởng áp đặt mức lương tối thiểu ngay từ khi đưa ra thảo luᶭn đã gây những phản ứng trái chiều, trong đó đặc biệt vấp phải sự chỉ trích của giới chủ, cảnh báo rằng luật mới có thể gây rủi ro cho tình trạng việc làm ở Đức.

Trước luật này, mức lương tối thiểu được thoả thuận giữa giới chủ và các nghiệp đoàn cho mỗi ngành nghề khác nhau. Sáng kiến áp đặt mức lương tối thiểu là sản phẩm của đảng Dân chủ Xã hội (SPD) và đây là một trong những điều kiện để SPD tham gia liên minh cầm quyền cùng với liên đảng bảo Ŵhủ CDU/CSU vào cuối năm ngoái.

Chủ tịch SPD Sigmar Gabriel đã hoan nghênh việc Quốc hội thông qua dự luật trên, cho rằng đây là một "ngày lịch sử" với nước Đức và là "hòn đá tảng" trong chính sách lao động và xã hội của Đức. Ŗới luật mới, Đức trở thành quốc gia thứ 21/28 nước EU luật hoá quy định lương tối thiểu cho người lao động.

* Cũng trong ngày 3/7, với 463 phiếu thuận và 111 phiếu chống, Quốc hội Đức đã thông qua luật quốc tịch mới, tạo điềuĠkiện thuận lợi hơn để những trẻ sinh ra ở Đức có cha mẹ là người nước ngoài có thể giữ hai quốc tịch. Theo luật mới, trẻ có cha mẹ là người nước ngoài khi sinh ra ở Đức và đã sống tại Đức ít nhất 8 năm hoặc học trong một trường ở Đức ít nhất 6 năm có tŨể vào thêm quốc tịch Đức khi tới 21 tuổi. Cho tới trước thời điểm này, những người tới 23 tuổi phải quyết định hoặc lấy quốc tịch Đức hoặc theo quốc tịch cha mẹ. Luật mới tạo điều kiện cho những người trước đây đã bỏ quốc tịch Đức có thể xin vào lại qŵốc tịch dù đã có hai hay nhiều quốc tịch khác nhau. Luật quốc tịch cũng nằm trong số những yêu sách chủ chốt của SPD khi liên minh với liên đảng bảo thủ cầm quyền chính phủ.

Theo Huyền Nhung/Chinhphu.vn