DN Nhật lo việc làm cho người Việt

Lần đầu tiên một doanh nghiệp của Nhật Bản sang Việt Nam tìm kiếm, vận động doanh nghiệp tuyển dụng để lo công ăn việc làm cho người lao động thất nghiệp sau khi trở về từ Nhật Bản.

Thực tập sinh trở về từ Nhật Bản tìm việc làm tại ngày hội
Thực tập sinh trở về từ Nhật Bản tìm việc làm tại ngày hội
Đó là Công ty Kanto Information Industry (Tokyo, Nhật Bản). Ngày hội do công ty này phối hợp với Công ty Traenco tổ chức ngày 14-3, tại TP HCM, với 18 doanh nghiệp của Nhật tham gia. Đến ngày 21-3, báo cáo cập nhật của Kanto cho biết có 300 lao động đã đăng ký và được sắp xếp phỏng vấn; dự kiến 50 người được giải quyết việc làm ngay trong tháng 3 này.

Dấu ấn của ngày hội này không phải là con số vài chục người nhanh chóng được giải quyết việc làm mà nó còn thể hiện trách nhiệm cao của người Nhật đối với lao động Việt Nam.

Ông Yuichiro Nakamura, Trợ lý giám đốc Công ty Kanto, cho biết công ty này tham gia tiếp nhận thực tập sinh Việt Nam từ năm 2000, thông qua các doanh nghiệp phái cử của Việt Nam là Traenco, Hiteco giúp 4.000 lao động Việt Nam sang Nhật, trong đó trên 3.000 lao động đã về nước, 850 lao động đang làm việc theo hợp đồng.

“Ý thức được việc giúp lao động trở về ổn định cuộc sống, vận dụng tay nghề, kỹ năng tích lũy được sau 3 năm học tập, làm việc ở Nhật nên chúng tôi mới tổ chức hoạt động này” – ông Nakamura nói.
Thực tập sinh trở về từ Nhật Bản tìm việc làm tại ngày hội

Công ty Kanto sẽ duy trì hoạt động giới thiệu việc làm cho người lao động trở về từ Nhật Bản thông qua ngày hội, liên kết với các doanh nghiệp của Nhật Bản tại Việt Nam


Đối với Kanto, mang một ngày hội việc làm sang tận Việt Nam không phải dễ. Đầu tiên, Kanto làm việc với Ban Quản lý Lao động Việt nam tại Nhật, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) nhờ hỗ trợ pháp lý, sau đó liên hệ với Công ty Traenco vận động tu nghiệp sinh tham gia, nhờ mạng Vieclambank.com kết nối doanh nghiệp.

Ông Shin Nagatomo, Giám đốc điều hành cấp cao của kato chia sẻ: “Dù có tay nghề cao, tiếp thu được những công nghệ sản xuất tiên tiến của Nhật Bản nhưng rất nhiều người trở về thất nghiệp, không có việc làm. Đây là một sự lãng phí lớn về nhân lực. Bằng việc làm cụ thể, chúng tôi muốn tạo thêm cơ hội việc làm cho người lao động và kêu gọi doanh nghiệp quan tâm hơn đến việc tái tuyển dụng này”.

Công ty Kanto sẽ duy trì hoạt động giới thiệu việc làm cho người lao động trở về từ Nhật Bản thông qua ngày hội, liên kết với các doanh nghiệp của Nhật Bản tại Việt Nam

Công ty Kanto sẽ duy trì hoạt động giới thiệu việc làm cho người lao động trở về từ Nhật Bản thông qua ngày hội, liên kết với các doanh nghiệp của Nhật Bản tại Việt Nam

Hiện có khoảng 30.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại Nhật Bản theo chương trình thực tập sinh. Trong năm 2015, dự kiến có trên 20.000 lao động Việt Nam sang Nhật thông qua phái cử của gần 150 doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Hợp tác lao động 2 nước ngày càng phát triển. Tuy nhiên chính sách hậu xuất khẩu lao động lại chưa được quan tâm đúng mức. Ngoài Trung tâm Lao động Ngoài nước thuộc Bộ LĐ-TB-XH tổ chức đăng ký giới thiệu việc làm cho lao động ở Nhật trở về thông qua chương trình hợp tác với Hiệp hội các doanh nghiệp vừa và nhỏ Nhật Bản (IMM Japan) thì chưa có một tổ chức, cơ quan nào đầu tư vào lĩnh vực này.

Bộ LĐ-TB-XH cũng chưa có khảo sát tổng thể về hiện trạng việc làm của người lao động đi nước ngoài làm việc trở về, trong đó có Nhật Bản.
Theo Báo Người lao động