Vụ gần 90.000 công nhân đình công vì “không được hưởng BHXH 1 lần”:

Công nhân PouYuen đã vào làm trở lại

Sáng 2.4, nguồn tin từ các công nhân Cty TNHH PouYuen thông báo với PV Báo Lao Động, tình hình đã ổn định, công nhân đã vào làm trở lại.

Công nhân PouYuen đã vào làm trở lại

Chị Bích Thảo, làm việc ở Cty 3 năm - cho biết: “Khi vào xưởng, trên loa phát thanh của Cty thông báo rằng, Chính phủ đã đồng ý với các kiến nghị của công nhân Cty PouYuen. Trước mắt, công nhân vẫn được hưởng BHXH 1 lần, Chính phủ sẽ kiến nghị Quốc hội sửa đổi điều 60 Luật BHXH theo hướng để công nhân bảo lưu hoặc sẽ nhận 1 lần. Anh chị em công nhân nghe được thông tin này, ai cũng vui”.

Theo đó, Cty sẽ trả lương cho công nhân các ngày 26-28.3, còn ngày 29.3, 31.3 và 1.4, Cty không trả lương. “Nhưng việc đó không quan trọng, quan trọng là kiến nghị của công nhân đã được lắng nghe” – Anh Quân, công nhân Cty PouYuen nói.

Trước đó, tại cuộc họp Chính phủ vào chiều 1.4, Chính phủ đã nhận được kiến nghị của lãnh đạo TPHCM, có một số đề xuất trùng hợp với ý kiến trong lời kêu gọi đã đăng tải công khai của Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Đặng Ngọc Tùng gửi toàn thể người lao động cả nước.
 Sáng nay, tình hình tại Cty đã ổn định.
 Sáng nay, tình hình tại Cty đã ổn định.
Sau khi bàn bạc, trên cơ sở đề nghị của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH và Tổng LĐLĐ Việt Nam, có sự đồng tình, ủng hộ của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Chính phủ đi đến thống nhất đánh giá rằng điều 60 của luật BHXH là một bước tiến lo cho người lao động ổn định lâu dài. Sau khi bàn bạc, thống nhất, Chính phủ thấy rằng ý kiến, đề nghị của đa số công nhân đưa ra là chính đáng.

Chính phủ thống nhất với đề nghị của lãnh đạo TPHCM và tinh thần lời kêu gọi của Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Đặng Ngọc Tùng. Chính phủ sẽ kiến nghị với Quốc hội xem xét lại điều 60, sửa một phần của điều 60 để cho người công nhân được chọn lựa giải quyết hưởng bảo hiểm một lần như hiện nay.
Theo Laodong.com.vn