Cẩn trọng trước “bẫy” giới thiệu việc làm

Ở Hà Nội đang xuất hiện nhiều công ty giới thiệu việc làm thu tiền của người lao động (NLĐ), nhưng không sắp xếp công việc đúng như hứa hẹn. Theo cơ quan chức năng, việc thu tiền của NLĐ là trái quy định pháp luật, NLĐ cần cảnh giác, tránh rơi vào cảnh tiền mất tật mang.

Cẩn trọng trước “bẫy” giới thiệu việc làm

Sau khi tìm hiểu thông tin trên mạng internet, anh Nguyễn Xuân An (23 tuổi, Bắc Giang) nộp hồ sơ và lệ phí xét giới thiệu việc làm (350.000 đồng) cho Trung tâm (TT) Minh Thuận (Mỹ Đình, Nam Từ Liêm). Nhân viên TT hẹn 1 tuần sau anh An nhận việc hành chính nhân sự, lương 4,5 triệu đồng/tháng.

Sau thời gian hẹn, anh An nhiều lần đến nhận việc nhưng chỉ được thông báo chờ sắp xếp công việc phù hợp. Ba tháng chờ đợi không kết quả, anh An ngậm ngùi bỏ số tiền đặt cọc và tìm công việc mới.

Cùng hoàn cảnh, anh Đàm Văn Tịnh (Thanh Phát, Sơn Dương, Tuyên Quang) được giới thiệu đến Cty Hoàng Gia (Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm). Khi đến nơi, Cty yêu cầu anh Tịnh nộp 400.000 đồng và bản gốc chứng minh thư nhân dân, hẹn 3h chiều cùng ngày nhận việc.

Công ty hứa tìm cho anh Tịnh làm nhân viên bốc dỡ hàng tại bến xe Mỹ Đình. Thấy không phù hợp với công việc, anh Tịnh đòi lại số tiền nhưng không được, hợp đồng giới thiệu việc làm của anh Tịnh cũng bị giữ lại.

Theo khảo sát của PV Tiền Phong, trên đường Phạm Văn Đồng (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) xuất hiện các công ty giới thiệu việc làm nhưng dưới cái mác không liên quan. Điển hình như Cty Cổ phần Thương mại Đầu tư Vận tải Trường Giang (đường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm) tuyển lao động với nhiều công việc như phụ xe, lái xe, nhân viên văn phòng, nhân viên cây xăng...

Nếu làm nhân viên bán xăng tại các cây xăng sẽ có mức lương 6 triệu đồng/tháng và 1 triệu tiền phụ cấp độc hại cho mỗi ca làm (8h/ngày). Làm thêm giờ hưởng 200% lương cơ bản.

“Công ty sắp xếp vị trí làm việc theo yêu cầu của NLĐ (ở nội hoặc ngoại thành Hà Nội). Sau khi nộp hồ sơ và tiền đặt cọc, chúng tôi sẽ đưa NLĐ đến nơi làm việc tại các cây xăng của quân đội, Petrolimex…”, nhân viên này cho biết. NLĐ có bằng cấp được tuyển vào vị trí nhân viên văn phòng của công ty.

Công việc gồm nhận hồ sơ của NLĐ, chăm sóc khách hàng. Khi nộp hồ sơ, NLĐ nộp thêm 400.000 đồng lệ phí. Nếu không ưng ý, công ty sẽ chuyển sang các công việc khác.

Tại Cty Phát triển nguồn nhân lực Lan Anh (Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm), nhân viên công ty tư vấn: “Cty có công việc cho nhân viên bán hàng tại siêu thị Big C Thăng Long (Trần Duy Hưng, Hà Nội) và siêu thị điện máy HC ngay trên đường Phạm Văn Đồng, lương 4 triệu đồng/tháng. Để nhận việc, phải nộp hồ sơ, mức phí 600.000 đồng, ngày mai sẽ được nhận việc”.

Ông Nguyễn Toàn Phong - Giám đốc Trung tâm Giới thiệu Việc làm Hà Nội, cho biết: “Các trung tâm, công ty giới thiệu việc làm thu tiền của NLĐ là trái pháp luật. Họ chỉ được thu tiền của doanh nghiệp tuyển lao động. Những nơi thu tiền của NLĐ có tỷ lệ lừa đảo rất cao. Họ không có chuyên môn để thẩm định việc làm nên đa số các thông tin tuyển dụng không chính xác. Họ chỉ muốn NLĐ nộp tiền lệ phí cho trung tâm”.
Theo Báo Tiền phong