Bình Dương: Chăm sóc tới con em công nhân trong khu công nghiệp

(Dân trí) - Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương, UBND thị xã Bến Cát (tỉnh Bình Dương), Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động vừa phối hợp khánh thành Trường Mầm non 28.7. Đây là trường mẫu giáo công đoàn đầu tiên được xây dựng nằm trong khu công nghiệp của tỉnh Bình Dương.

Ông Đặng Ngọc Tùng - Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN - trao quà tới con công nhân tại Trường mầm non 28.7
Ông Đặng Ngọc Tùng - Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN - trao quà tới con công nhân tại Trường mầm non 28.7
Theo LĐLĐ tỉnh Bình Dương, công trình mang tên là Trường Mầm non 28.7 nhằm chào mừng 85 năm thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2014).

Được khởi công vào tháng 8.2014, sau 5 tháng thi công, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng ngày 3/3. Tổng mức đầu tư xây dựng cơ bản là 3,4 tỉ đồng. Trong đó Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động hỗ trợ 2,5 tỉ đồng; Quỹ Bảo trợ trẻ em Công đoàn Việt Nam hỗ trợ 700 triệu đồng; Ngân sách công đoàn địa phương 294 triệu đồng.

Bên cạnh đó, ngân sách địa phương hỗ trợ trang thiết bị gần 1 tỉ đồng, Cty Becamex hỗ trợ cây xanh trị giá khoảng 300 triệu đồng.

Theo đại diện Quỹ Tấm Lòng vàng LĐ, trường đang triển khai công tác tuyển sinh và khai giảng trong tháng 3.2015. Đối tượng là con công nhân lao động trên địa bàn thị xã Bến Cát (từ 6 tháng đến 36 tháng tuổi). Thời gian nhận giữ các cháu theo thời gian làm việc của công nhân lao động (giữ thêm ngoài giờ hành chính các ngày trong tuần và ngày thứ bảy).

Cũng thống kê của LĐLĐ tỉnh Bình Dương, tính đến tháng 6.2014, tổng số trẻ dưới 3 tuổi là con công nhân lao động tại thị xã Bến Cát có gần 4.000 cháu. Các trường, nhóm giữ trẻ trên địa bàn thị xã hiện chỉ mới nhận giữ được 1.405 cháu, chiếm 31%.

Tình hình này khiến gần 70% số lượng trẻ phải gửi ở các nhóm trẻ không phép hoặc giữ tại gia đình. Nhu cầu về nhà trẻ cho con công nhân lao động đang là vấn đề cấp thiết và chính đáng của công nhân lao động. Đòi hỏi các cấp, các ngành, đoàn thể trong tỉnh có trách nhiệm hỗ trợ.

Phan Minh