50% người dân cho rằng xin việc trong cơ quan Nhà nước cần có "lót tay"

Đây là một kết quả khảo sát trong báo cáo Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) công bố sáng nay 14.4 tại Hà Nội. Trong 4 năm qua, 6 chỉ số nội dung về quản trị và hành chính công PAPI không được cải thiện đáng kể.

50% người dân cho rằng xin việc trong cơ quan Nhà nước cần có lót tay

Chỉ số PAPI 2014 được khảo sát và phân tích, đánh giá bởi Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Cộng đồng (CECODES), Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, Chương trình Phát triển LHQ tại Việt Nam.

Trong 6 chỉ số nội dung, chỉ số Sự tham gia của người dân ở cấp cơ sở sụt giảm điểm nhiều nhất. Chỉ số Công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình đạt tiến bộ không đáng kể. Chỉ số Cung ứng dịch vụ công có cải thiện chút ít về chất lượng cơ sở hạ tầng cơ bản và ninh, trật tư ở địa bàn khu dân cư, nhưng mức độ hài lòng với chất lượng bệnh viện huyện giảm sút, giáo dục tiểu học công lập khiến người dân quan ngại.

Khảo sát không ghi nhận tiến bộ gì trong chỉ số nội dung Kiểm soát tham nhũng. Tiến sĩ Jairo Acuna - Alfaro, chuyên gia tư vấn của LHQ về chống tham nhũng, một trong những tác giả của báo cáo, cho biết, gần 50% số người dân được hỏi trên toàn quốc cho rằng phải hối lộ mới có được việc làm trong khu vực này, 33% phải hối lộ khi làm thủ tục cấp chứng nhận sử dụng đất, 30% phụ huynh phải bồi dưỡng thêm cho giáo viên, 12% phải hối lộ để được phục vụ ở bệnh viện.

PAPI 2014 bổ sung thêm câu hỏi mới về Minh bạch bồi thường đất đai. Khảo sát cho thấy trong năm qua số người dân bị thu hồi đất đã ít hơn so với năm trước đó. Những người bị mất đất vẫn tập trung ở khu vực Tây Bắc, còn ở Đồng bằng Sông Cửu Long, khu vực đông nam và Trung nam bộ, người dân cho biết mức độ thu hồi đất thấp hơn.

Tuy nhiên, báo cáo PAPI lưu ý, đa số người trả lời cho biết, họ hoặc họ hàng của họ bị mất đất đã nhận được tiền bồi thường, song hơn 20% cho biết họ không được đền bù bằng bất kỳ hình thức nào, và chỉ 36% những người bị mất đất trong năm qua cho biết họ nhận được bồi thường xấp xỉ giá thị trường

Báo cáo PAPI được các cơ quan phía Việt Nam đánh giá là khoa học, rõ ràng, và hiệu quả trong việc góp phần hoạch định và thực thi chính sách, tăng cường hiệu quả quản trị ở Việt Nam.
Theo Báo Lao động