Startup xe điện Đài Loan GOGORO nhắm tới những thành phố đầy khói bụi ở Đông Nam Á

(Dân trí) - Startup xe điện Đài Loan GOGORO đang từng bước thực hiện tham vọng phủ sóng chiếc Smartscooter của mình tại 41 thành phố thuộc các nước đang phát triển trước năm 2030, trong đó những thành phố đầy khói bụi ở Đông Nam Á, như Hà Nội, TPHCM.


Startup xe điện Đài Loan GOGORO nhắm tới những thành phố đầy khói bụi ở Đông Nam Á - Ảnh 1.

Ông Al Gore chia sẻ cùng với các nhân viên của Gogoro tại một sự kiện của công ty Đài Loan. Ảnh: gogoro.com

Gogoro là công ty khởi nghiệp tại Đài Loan từ năm 2011 và cũng là công ty đầu tiên trên thế giới ra mắt xe điện thông minh.

Mặc dù chính quyền Đài Loan đề ra mục tiêu phổ biến xe điện vào năm 2035 để bảo vệ môi trường, nhưng sự cạnh tranh gay gắt giữa các hãng xe điện khác khiến Gogoro phải tìm cách vươn ra thế giới. Gogoro tin tưởng rằng, những chiếc Smartscooter sẽ giúp giải quyết đáng kể vấn đề ô nhiễm môi trường tại các thành phố lớn ở Đông Nam Á như Bangkok hay Hà Nội, TP Hồ Chí Minh.

Năm ngoái, start up này vừa được quỹ đầu tư quốc gia Singapore Temasek Holdings rót vốn 300 triệu USD. Cùng với các khoản đầu tư từ quỹ Generation Investment Management của cựu Phó Tổng thống Mỹ - Al Gore, tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản), tập đoàn Engie SA (Pháp), tập đoàn Temasek (Singapore), giá trị của Gogoro đạt khoảng 800 triệu USD. Số vốn trên được Gogoro dùng để tăng cường đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D) đồng thời mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh ra nước ngoài.

Startup xe điện Đài Loan GOGORO nhắm tới những thành phố đầy khói bụi ở Đông Nam Á - Ảnh 2.

Theo thống kê của doanh nghiệp này, tính đến hết năm 2017, có đến hơn 50.000 chiếc Smartscooter của Gogoro lăn bánh trên đường phố Đài Loan.

Ngoài việc bán xe điện ở Đài Loan, Gogoro cũng cho thuê xe scooter ở thành phố Paris và Berlin. Công ty cũng đã mở dịch vụ cho thuê xe ở hai đảo Ishigaki và Okinawa của Nhật Bản trong quý I năm nay. Theo đà phát triển đó, Đông Nam Á sẽ là điểm đến tiếp theo của start – up này. "Thị trường Đông Nam Á có nhiều điểm tương đồng với Đài Loan. Chúng tôi đã làm tốt ở Đài Loan, nhưng đây là một thị trường rất hạn chế" – ông Luke, Giám đốc điều hành (CEO) của Gogoro từng chia sẻ.

Với việc tiếp cận nhiều thị trường mới, Gogoro đang tiến hàng mở rộng quy mô các nhà máy sản xuất với số lượng nhân công không ngừng tăng lên. Đại diện Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế Bảo Minh - đối tác cung ứng nhân lực cho Gogoro tại Việt Nam cho biết, kể từ tháng 03/2016 tới nay, Gogoro đã tiếp nhận hơn 100 công nhân Việt Nam sang Đài Loan làm việc, tham gia trực tiếp các dây chuyền sản xuất linh kiện, kiểm tra lắp ráp. Do được đào tạo bài bản trước khi sang Đài Loan, nhân sự Việt Nam được Gogoro đánh giá là có trình độ ngoại ngữ và kỹ năng tay nghề cao.

Vào đầu năm 2019 tới, công ty Đài Loan này sẽ tiếp tục có đợt tuyển dụng nhân sự lớn tại Việt Nam, dự kiến khoảng 60 công nhân cho đợt tuyển dụng vào tháng 3 tới.

T.Hiền