1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Zidane trở lại đội tuyển Pháp

(Dân trí) - Zinedine Zidane vừa quyết định trở lại sự nghiệp thi đấu quốc tế với quyết tâm giúp ĐT Pháp giành vé vào vòng chung kết World Cup 2006.

"ĐT Pháp đã đem đến cho tôi quá nhiều và tôi muốn làm một cái gì đó để đền đáp lại. Tôi luôn tự nói với mình rằng nếu tôi không có nhiều cơ hội để thi đấu thì tôi muốn dành thời gian đó để làm một điều gì có ích cho ĐT nước tôi”,  Zidane nói trên website riêng.

 

Chàng tiền vệ 33 tuổi của Real Madrid, một trong những cầu thủ sáng giá đã góp phần đưa Pháp đến với chức vô địch World Cup 1998 và Euro 2000, đã quyết định rời khỏi đội bóng áo Lam sau thất bại thảm hại của ĐT này tại Euro 2004.

 

Zidane - cầu thủ xuất sắc nhất thế giới do FIFA tổ chức bình chọn các năm 1998, 2000 và 2003 - sẽ bắt đầu tập trung cùng  ĐT Pháp vào tháng 8 này bởi chỉ còn ít ngày nữa sẽ diễn ra các trận đấu quyết định xem đội nào sẽ lọt vào vòng chung kết World Cup 2006. Anh đã xuất hiện 93 lần trong màu áo của ĐT quốc gia và đã ghi 26 bàn thắng cho ĐT  Pháp.

 

Khi  mới tiếp quản ĐT Pháp vào tháng 7 năm ngoái, HLV Domenech đã  thất bại khi kêu gọi Zidane ở lại. Giờ đây, quyết định mới của anh hẳn khiến ông rất vui mừng. Pháp hiện nay đang rất thiếu những cầu thủ tầm cỡ và kinh nghiệm.

 

Sau buổi trò chuyện với Domenech mới đây, Zidane thổ lộ: “Tôi nói với Domenech rằng ĐT Pháp luôn ở trong trái tim tôi. Tôi luôn luôn trăn trở và dõi theo từng bước đi của đội bóng và tôi muốn được trở lại”.

 

 

Zidane trở lại đội tuyển Pháp - 1
 

Makelele

 

Không chỉ Zidane mà cả Claude Makelele, chàng tiền vệ trung tâm 32 tuổi của Chelsea cũng tuyên bố sẽ trở lại ĐT quốc gia. Anh cũng từng là đồng đội của Zidane ở Madrid. Makelele từng được đánh giá là cầu thủ rất quan trọng trong đội hình Pháp cũng như CLB Chelsea.

 

Về phần mình, HLV Domenech, người không mấy thành công kể từ khi dẫn dắt ĐT Pháp (chỉ thắng có 3 trận, ghi được 9 bàn thắng, để thủng lưới tới 7 bản), đã không hề giấu nổi niềm vui: “Tôi rất mừng với sự trở lại của Zinedine Zidane và Claude Makelele, những cầu thủ rất tài năng và đã đạt phong độ tốt nhất ở những CLB mà họ đang chơi".

 

ĐT Pháp hiện còn 4 trận đấu mang tính quyết định có được tham dự World Cup năm tới tại Đức hay không. Trong đó, 3 trận quan trọng nhất là trận mở màn sẽ diễn ra trên sân nhà với đối thủ là ĐT Faeroe Islands vào 3/9 tới đây, 2 trận khác là với Ireland và Switzerland.

 

Cũng phải nói thêm rằng, ĐT Pháp đang rất chật vật trong cuộc đua tranh vé vào chung kết World Cup 2006. Hiện họ mới chỉ có 10 điểm sau 6 trận đấu và đang kém đội dẫn đầu bảng Ireland tới 3 điểm.

 

Phương Thu

USA Today