1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Zidane đã thực sự khởi đầu mỹ mãn ở Real Madrid?

(Dân trí) - Ngay trong ngày ra mắt Real Madrid, Zidane cùng các học trò giành chiến thắng vang dội với tỷ số 5-0. Điều này nằm ngoài sức tưởng tượng của nhiều người. Tuy vậy, vấn đề ở chỗ, mọi chuyện đã mỹ mãn với huyền thoại người Pháp?

Màu sắc Hoàng gia đã trở lại

Tựa như “phù thủy”, với chiếc đũa thần của mình, Zidane đã thay đổi hoàn toàn bức tranh ảm đảm ở Real Madrid. Ở Bernabeu, người ta đã thấy Real Madrid như thể lột xác. Lối chơi khô cứng, đơn điệu dưới thời Rafa Benitez đã nhường chỗ cho những đòn tấn công “đa sắc màu” hơn (đúng như lời hứa của Zidane).

 

Zidane đã ra mắt thành công ở Real Madrid
Zidane đã ra mắt thành công ở Real Madrid

 

Ở đó, người ta thấy sự biến ảo khôn lường của toàn đội ngũ Real Madrid. Họ đã thực sự chơi thứ bóng đá tổng lực. Ở đó, bộ tứ Bale-Benzema-C.Ronaldo-Isco liên tục tráo đổi vị trí, khiến hàng thủ Deportivo phải rối loạn. Cùng với đó, Toni Kroos và hai hậu vệ cánh Carvajal, Marcelo cũng chủ động dâng cao, tạo nên sức ép khủng khiếp. Và rồi, bàn thắng đến với Real Madrid như điều tất yếu.

Chính lối chơi cực kỳ quyến rũ ấy tựa như cơn mưa rào trong bối cảnh những con tim CĐV Real Madrid “khô cằn” sau chuỗi ngày bị “tra tấn” bởi lối chơi của Rafa Benitez. Giờ đây, họ như thể được vùng vẫy trong khát vọng, niềm tin cháy bóng của thứ bóng đá mang đậm chất Hoàng gia. Đó là điều những Madridista đã chờ đợi quá lâu.

Sau trận đấu Luka Modric đã phải thốt lên: “Chúng tôi đã chơi tốt hơn hẳn so với Rafa Benitez ra đi”. Trong khi đó, C.Ronaldo cũng đồng tình: “Đáng lẽ ra, chúng ta không cần mất quá nhiều thời gian giải quyết tương lai của Rafa Benitez”.

Có lẽ, không nhiều người nghĩ rằng Zidane có thể thành công tới vậy trong trận đấu ra mắt. Huyền thoại người Pháp đã vượt qua hàng loạt “cây đa cây đề” trở thành HLV có màn ra mắt thành công thứ 2 trong lịch sử Real Madrid, chỉ sau HLV Manuel Fleitas Solich ở mùa giải 1959/60.

Thế nhưng, tất cả mới chỉ là… khởi đầu. Thực tế chứng minh, Zidane chưa thể “kể cao gối” sau chiến thắng trước Deportivo vừa qua.

Vấn đề “không nhỏ” của Real Madrid

Có lẽ, nhiều người quá chú ý tới chiến thắng đầu tay của Zidane mà quên mất thực tế rằng, Deportivo quá yếu. Nếu không họ hoàn toàn có thể khai thác điểm yếu chết người ở “cỗ máy” Real Madrid do Zidane xây dựng.

 

Trong suốt trận đấu, chỉ có 2 tiền vệ trung tâm án ngữ trước hàng thủ. Họ không nhận được sự hỗ trợ cần thiết
Trong suốt trận đấu, chỉ có 2 tiền vệ trung tâm án ngữ trước hàng thủ. Họ không nhận được sự hỗ trợ cần thiết

 

Bên cạnh những nét tươi sáng ở trên, không thể bỏ qua những tử huyệt của Los Blancos. Cũng như thời Rafa Benitez, vấn đề chính của Zidane vẫn là… hàng tiền vệ. Huyền thoại người Pháp đã “bỏ qua” tiền vệ phòng ngự để tin dùng cặp tiền vệ Luka Modric - Toni Kroos đá trung tâm.

 

Thậm chí, khi Toni Kroos dâng cao, chỉ còn một mình Luka Modric đánh chặn
Thậm chí, khi Toni Kroos dâng cao, chỉ còn một mình Luka Modric đánh chặn

 

Do đó, sai lầm của Zidane... y hệt Rafa Benitez (trong trận Siêu kinh điển). Với việc dồn toàn lực (cả hậu vệ cánh) tấn công trước Deportivo, họ đã mở ra khoảng trống mênh mang ở giữa sân. Thậm chí, trong nhiều tình huống, khi Toni Kroos dâng cao, Real Madrid chỉ còn đúng Luka Modric đóng vai trò đánh chặn. Do đó, khá nhiều lần, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha phải đối diện với pha phản công của Deportivo.

 

Real Madrid rất ít khi áp sát đối thủ
Real Madrid rất ít khi áp sát đối thủ

 

Thực tế, sự hỗ trợ phòng ngự của tuyến tiền vệ, tiền đạo của Real Madrid rất kém. Họ gần như không có sự áp sát đáng kể lên đối thủ, đặc biệt là ở nửa sân của Deportivo (nơi trấn giữ của bộ ba B-B-C. Theo thống kê, trong trận đấu vừa qua, “Kền kền trắng” chỉ có 11 pha đoạt bóng ở khu vực này, con số đó của Deportivo là… 20 (nên nhớ, Deportivo chủ động lùi sâu phòng ngự).

 

Việc họ hứng chịu những pha phản công là điều không tránh khỏi
Việc họ hứng chịu những pha phản công là điều không tránh khỏi

 

Ngoài bộ ba B-B-C, Isco cũng khá “lười” trong việc hỗ trợ phòng ngự. Thống kê chỉ ra rằng cầu thủ này chỉ có 1 pha tắc bóng thành công (0 lần đánh chặn, 0 lần giải nguy). Chính vì vậy, gánh nặng đã dồn cả cặp tiền vệ trung tâm Luka Modric - Toni Kroos. Tất nhiên, cả hai đều không phải là cầu thủ đánh chặn, vì vậy, khoảng trống sẽ xuất hiện nhiều trước mặt hàng thủ của Real Madrid (nơi hai hậu vệ cánh dâng rất cao).

Tất nhiên, không thể đòi hỏi quá nhiều ở Zidane ở trận đấu đầu tiên. Tuy nhiên, nếu anh không cải thiện điểm yếu cố hữu này, Real Madrid hoàn toàn sẽ phải trả giá trong trận đấu với đối thủ cứng cựa hơn

H.Long