1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Xuất hiện “hậu duệ Hàng Long Thập Bát Chưởng”, thách đấu làng võ Trung Quốc

(Dân trí) - Nguồn tin từ chuyên trang võ thuật Qjhm của Trung Quốc đưa tin rằng Hà Hưng Quả, người tự xưng là hậu duệ của Hàng Long Thập Bát Chưởng sẽ xuống núi, để thách đấu làng võ thuật Trung Quốc.

Buổi tập của võ sư Hà Hưng Quả

Đại hội võ thuật Trung Quốc sẽ được tổ chức vào đầu tháng 6/2020 tại tỉnh An Huy với giải thưởng khổng lồ lên tới cả triệu nhân dân tệ. Đây là dịp để các võ sư võ thuật truyền thống Trung Quốc tranh tài cao thấp.

Ngay trước thềm giải đấu khởi tranh, võ sư có tên là Hà Hưng Quả đã tự nhận mình là hậu duệ duy nhất của Hàng Long Thập Bát Chưởng. Đây là điều bất ngờ bởi trước tới nay, người ta chỉ thấy Hàng Long Thập Bát Chưởng trên... phim ảnh, thông qua tiểu thuyết võ thuật của nhà văn Kim Dung.

Xuất hiện “hậu duệ Hàng Long Thập Bát Chưởng”, thách đấu làng võ Trung Quốc - 1

Võ sư Hà Hưng Quả thừa nhận rằng không dám sử dụng đầy đủ 18 chiêu thức của Hàng Long Thập Bát Chưởng bởi sức hủy diệt của nó rất lớn và cũng có thể khiến bản thân của anh bị nội thương.

Do đó, tới với đại hộ võ thuật Trung Quốc, Hà Hưng Quả khẳng định sẽ chỉ sử dụng 8 chiêu thức trong bí quyết võ học này. Thậm chí, võ sư này tự tin chỉ cần như vậy cũng đủ đánh bại mọi cao thủ võ truyền thống Trung Quốc.

Tất nhiên, những người hâm mộ võ thuật đang rất háo hức chờ đợi màn tung chưởng của Hà Hưng Quả ở đại hội võ thuật sắp tới cho... thỏa tầm mắt. Bởi lẽ, từ trước tới nay, họ cũng chưa chứng kiến Hàng Long Thập Bát Chưởng ngoài đời thực bao giờ. Hơn nữa, đại hội sắp tới cũng quy tụ nhiều võ sư như Thích Diên Tư phái Thiếu Lâm, Sơn Lôi phái Thiết Sa Chưởng và Vương Trí Lượng (người được mệnh danh là Võ Trí Thâm trong làng võ thuật Trung Quốc).

Theo tờ Qjhm, Hà Hưng Quả là võ sư đã nhiều năm tu luyện trên núi và rất ít khi hạ sơn. Tuy nhiên, họ cũng ghi lại đoạn clip võ sư này luyện công.

H.Long