1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Xuân Trường có thể tham dự SEA Games 29

(Dân trí) - Do SEA Games nằm ngoài lịch thi đấu thường niên của FIFA, nên Xuân Trường muốn dự SEA Games phải có sự đồng ý của CLB chủ quản Gangwon (Hàn Quốc). Và đội bóng thuộc K-League bước đầu đã đồng ý để Xuân Trường về khoác áo đội tuyển U23 Việt Nam vào tháng 8 năm nay.

CLB Gangwon của Xuân Trường vừa có trận đấu giao lưu với đội tuyển TPHCM trên sân Thống Nhất tối 9/6. Trong trận đấu này, tiền vệ xuất thân từ HA Gia Lai đá ngay từ đầu, trong vai trò tiền vệ trung tâm của đội bóng Hàn Quốc.

Xuân Trường có thể được CLB Gangwon (Hàn Quốc) cho phép tham dự SEA Games 29, trong màu áo U23 Việt Nam (ảnh: Trọng Vũ)
Xuân Trường có thể được CLB Gangwon (Hàn Quốc) cho phép tham dự SEA Games 29, trong màu áo U23 Việt Nam (ảnh: Trọng Vũ)

Tuy nhiên, tại K-League, Xuân Trường lại không có nhiều cơ hội được ra sân như thế, bởi cầu thủ này chưa chiếm được vai trò chủ chốt ở đội bóng chủ quản.

Dù vậy, đấy có thể là may mắn cho Xuân Trường, bởi do anh chưa phải là gương mặt quá quan trọng, nên Gangwon có thể cho phép cầu thủ này về khoác áo đội tuyển U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á vào giữa tháng 7 và đặc biệt là tại SEA Games lần thứ 29 vào tháng 8.

Trước đó, Gangwon đã từ chố để Xuân Trường về nước đá trận giao hữu giữa U23 Việt Nam với U20 Argentina hồi tháng 5, vì trận đấu này nằm ngoài lịch tập trung các đội tuyển do FIFA quy định.

Với HLV Nguyễn Hữu Thắng của đội tuyển U23 Việt Nam, ông luôn xem Xuân Trường là cầu thủ rất quan trọng, là một trong những hạt nhân chính tạo nên lối chơi của đội tuyển. Thành ra, việc Xuân Trường có thể được tham dự SEA Games lần thứ 29 là thông tin tốt đối với vị HLV trưởng các đội tuyển quốc gia.

Kim Điền

Xuân Trường có thể tham dự SEA Games 29 - 2