1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

XM Hải Phòng ngược dòng đả bại M. Nam Định

(Dân trí) - Bị dẫn trước từ khá sớm nhưng do được thi đấu hơn người, XM Hải Phòng đã giành trọn 3 điểm tại sân Thiên Trường khi đánh bại M. Nam Định 2-1, qua đó vươn lên nhóm đầu ở V-League sau vòng 12.

 

Kết quả vòng 12 V-League 2010

 

Sân Thiên Trường: Nam Định 1-2 XM Hải Phòng

 

Sân Pleiku: HA Gia Lai 0-0 SL Nghệ An

 

Sân Thống Nhất: Navibank SG 1-0 Hà Nội T&T

 

Sân Ninh Bình: V. Ninh Bình 5-1 K. khánh Hòa

 

Hòa Phát HN - ĐT Long An (Hoãn đến 11/6)

 

Kết quả ngày 15/5

 

SHB Đà Nẵng 3-1 LS Thanh Hóa

 

CS Đồng Tháp 2-1 B. Bình Dương

 

 
M. Nam Định là cái tên gợi lên nhiều nỗi đau cho XM Hải Phòng. Cả 2 lần đối đầu năm ngoái, đội bóng đất Cảng đều thua trận, trong đó đáng kể nhất là thất bại ở lượt đi khiến HLV Alfred Riedl phải rời đội trong thất vọng.
 
 
XM Hải Phòng ngược dòng đả bại M. Nam Định - 1

Leandro ăn mừng bàn thắng san bằng tỷ số 1-1 - Ảnh: Gia Hưng

 

Tuy vậy, sự ra đi của nhiều trụ cột khiến M. Nam Định mất đi quá nhiều sức mạnh. Việc liên tục ngụp lặn ở cuối bảng là dẫn chứng điển hình nhất. Hiểu rõ được tình thế của mình, M. Nam Định đã vùng lên ở đầu trận và họ có được bàn thắng sớm của Lương Phúc.

 

Nhưng sau khi Trung Kiên bị truất quyền thi đấu ở hiệp 1, thế cuộc đã thay đổi hoàn toàn. XM Hải Phòng làm chủ hoàn toàn trận đấu và ghi được 2 bàn thắng trong hiệp 2 nhờ các pha lập công của Leandero và Đinh Hoàng Max. Thắng trận khá nhọc nhằn, XM Hải Phòng đã có được 20 điểm/12 vòng trong khi con đường trụ hạng của M. Nam Định còn khá gian truân.

 

Dù phải chơi trên sân khách nhưng XM Hải Phòng dồn lên tấn công nhằm tìm kiếm chiến thắng. Tuy nhiên, họ vấp phải một M. Nam Địanh phòng ngự khá chặt chẽ. Cơ hội đáng kể đầu tiên của đội khách ở phút thứ 5, nhưng Leandro không thể đánh bại nổi thủ thành Ngọc Tú.

 

Quá mải miết tấn công, XM Hải Phòng đã phải trả giá ở phút 14. Từ cú sút xa khá mạnh của Trung Kiên, thủ thành Xuân Việt đấm bóng ra và Lương Phúc đã có mặt kịp thời đệm lòng khá dễ dàng, mở tỷ số 1-0 cho M. Nam Định.

 

Sau bàn thắng, cầu thủ hai đội chơi khá thô bạo với hàng loạt pha bóng ác ý được tái diễn. Đến phút 23, tiền vệ Trung Kiên bị đuổi khỏi sân sau khi phản ứng với quyết định trọng tài. Trước đó, trung vệ Chinedu đã có pha đánh nguội khá thô thiển nhằm vào Lazaro bên phía Hải Phòng.
 
 
XM Hải Phòng ngược dòng đả bại M. Nam Định - 2

Việc mất người sớm khiến M. Nam Định thất bại - Ảnh: Gia Hưng

 

XM Hải Phòng đã có thể gỡ hòa ở phút 28, tiếc là pha dứt điểm trong vòng cấm của Đức Dương lại đưa bóng tìm đúng cột dọc. Với lợi thế hơn người, đội bóng đất Cảng dồn lên tấn công nhưng Leandro, Đức Dương hay Lazaro đều tỏ ra vô duyên trong các tình huống xử lý cuối cùng.

 

Hiệp 1 kết thúc với lợi thế mong manh nghiêng về phía M. Nam Định. Nhằm tăng cường sức mạnh, HLV Vương Tiến Dũng quyết định tung Ngọc Thanh vào sân thay cho Đức Dương chơi khá kém thuyết phục. Nhờ đó, lối chơi tấn công của XM Hải Phòng trở nên sắc sảo hơn.

 

Ép sân liên tục, XM Hải Phòng cuối cùng đã cụ thể hóa được lợi thế ở phút 58. Từ sai lầm của hậu vệ M. Nam Đình, Leandro tung hai cú sút liên tiếp, bóng đi căng và hiểm khiến thủ thành Ngọc Tú chỉ còn biết bó tay, đưa trận đấu trở về thế quân bình 1-1.

 

Bàn thắng giúp đội khách càng chơi càng hưng phấn trong khi M. Nam Định co đội hình về phòng ngự. Mất nhạc trưởng Trung Kiên, lối chơi đội chủ nhà khá rời rạc, họ chỉ biết chờ đợi vào những pha đi bóng ở hai biên của Mạnh Dũng, Danh Ngọc nhưng đều bị XM Hải Phòng dễ dàng bẻ gãy.

 

Tạo ra được khá nhiều cơ hội nhưng đoàn quân HLV Vương Tiến Dũng gặp khá nhiều bế tắc trong việc tiếp cận cầu môn Ngọc Tú. Mãi đến phút 80, Leandro mới đưa được bóng vào lưới M. Nam Định nhưng trọng tài căng cờ xác định nhạc trưởng người Brazil đã ở tư thế việt vị.

 

Hai phút sau, sau hàng loạt pha phối hợp đầy ăn ý bên cánh phải, Đinh Hoàng Max tung cú sút trái phá nhưng bóng lại đi vọt xà ngang. Bên ngoài sân, HLV Nguyễn Ngọc Hảo hô hào các học trò giữ sự tập trung cao và phòng ngự vững chắc bên phần sân nhà.

 

Tuy vậy, M. Nam Định chỉ có thể chống đỡ được đến phút 88. Minh Châu bấm bóng ngẫu hứng cho Ngọc Thanh đánh đầu chiến thuật vào đúng vị trí Bật Hiếu. Hậu vệ này có pha tâng bóng kỹ thuật loại bỏ Ngọc Tú, tạo điều kiện để Đinh Hoàng Max lao vào đánh đầu nhẹ nhàng, ấn định thắng lợi 2-1 cho XM Hải Phòng.

 

Bảng xếp hạng tạm thời giải V-League 2010

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

SHB Đà Nẵng

24

11

8

0

3

19-15

2

Hà Nội T&T

22

12

7

1

4

17-11

3

B. Bình Dương

22

12

7

1

4

24-11

4

XM Hải Phòng

20

12

6

2

4

17-13

5

V. Ninh Bình

20

12

6

2

4

21-18

6

K. Khánh Hòa

20

12

6

2

4

16-23

7

SL Nghệ An

18

12

4

6

2

17-11

8

TĐCS Đồng Tháp

17

11

5

2

4

21-17

9

LS Thanh Hóa

15

12

4

3

5

15-20

10

HA Gia Lai

14

12

4

2

6

15-14

11

ĐT Long An

11

11

3

2

6

9-13

12

HP Hà Nội

11

11

3

2

6

13-18

13

Navibank SG

9

12

2

3

7

12-20

14

M. Nam Định

8

12

2

2

8

10-22

 

Kim Anh