1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Xem lại tình huống "thiết đầu công" của Fellaini với Augero

(Dân trí) - Trong trận derby thành Manchester vừa diễn ra, Fellaini không kiềm chế được cơn nóng giận đối với Aguero nên đã thực hiện cú "thiết đầu công" ngay trước mặt trọng tài, anh phải trả bằng việc bị truất quyền thi đấu, đẩy đội bóng vào thế thiếu người

Ở trận derby thành Manchester vừa diễn ra, MU chơi phòng ngự rất tốt trước Man City, đội khách không cho các chân sút của đội chủ nhà nhiều khoảng trống, vì thế Man City tạo được rất ít cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của De Gea.

Tới phút 83, Fellaini phạm lỗi với Aguero ở bên phần sân đối thủ để ngăn chặn đối phương tấn công nhanh. Đó là một pha phạm lỗi cần thiết và trọng tài Atkinson rút thẻ vàng cảnh cáo tiền vệ người Bỉ. Ngay quả đá phạt sau đó của Man City, Aguero nhận được bóng và Fellaini lại đuổi theo. Tiền vệ người Bỉ tiếp tục có những tác động khiến đối thủ bị ngã, trọng tài tiếp tục thổi phạt.


Fellaini nhận thẻ đỏ sau cú thiết đầu công với Aguero

Fellaini nhận thẻ đỏ sau cú thiết đầu công với Aguero

Aguero đã vùng vậy phản ứng với với Fellaini sau khi anh bị phạm lỗi lần hai, tiền vệ bên phía MU cũng nổi nóng rất nhanh, anh đáp trả đối thủ bằng “một cái gật đầu”. Tất nhiên với chiều cao vượt trội của mình, Fellaini hiểu rõ hành động của anh chẳng khác gì một cú húc đầu với đối thủ. Mọi việc diễn ra ngay trước mặt trọng tài Atkinson nên chẳng còn cách nào khác, ông ngay lập tức rút thẻ đỏ đuổi Fellaini ra khỏi sân.

Tiền vệ người Bỉ ra sức thanh minh rằng đối thủ chủ động ngã ăn vạ nhưng rõ ràng hành động của anh buộc trọng tài phải rút thẻ đỏ, mà ngay cả xét về lỗi hành vi thì tối thiểu Fellaini cũng phải nhận thẻ vàng, như thế thì cũng vẫn bị đuổi khỏi sân. MU thi đấu thiếu người trong sáu phút thi đấu chính thức còn lại và sáu phút bù giờ. “Quỷ đỏ” phải chống chọi lại áp lực lớn từ Man City khi đội chủ nhà gia tăng sức công hòng có được bàn thắng. Lưới sau lưng của De Gea đã một lần tung lên trong phút bù giờ, nhưng rất may trọng tài phát hiện ra lỗi việt vị của Jesus. Nếu MU thua, hẳn cổ động viên MU sẽ không thể tha thứ cho Fellaini.

P.S