1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Xác định 12 đội tuyển dự Euro 2020

(Dân trí) - Sau lượt trận đêm qua, người ta đã xác định 12 suất tham dự Euro 2020. 8 suất còn lại (thông qua vòng loại Euro 2020) sẽ được xác định trong vài ngày tới.

Vòng loại Euro 2020 đã đi tới chặng đường cuối cùng và người ta dần xác định được những đội bóng có vé tham dự vòng chung kết. Tính tới sau lượt trận đấu đêm qua, có tổng cộng 12 đội tuyển đã giành quyền đi tiếp.

Xác định 12 đội tuyển dự Euro 2020 - 1

Phần Lan giành vé dự Euro 2020

Trong đó, hai đội mới nhất giành vé là Phần Lan và Thụy Điển. Phần Lan đã đoạt vé với tư cách đội bóng xếp thứ 2 bảng J (sau Italia). Sau chiến thắng trước Liechtenstein vào đêm qua, đại diện Bắc Âu đã có 18 điểm sau 9 loạt trận, hơn 7 điểm so với đội xếp thứ 3 là Hy Lạp, trong khi vòng loại chỉ còn 1 vòng nữa.

Đây là kết quả đáng khen của Phần Lan. Nên nhớ, họ mới lần đầu tiên trong lịch sử đoạt vé tham dự Euro. Vì vậy, chiến thắng trước Liechtenstein đã mang tới niềm vui vô bờ bến cho những người hâm mộ Phần Lan.

Thụy Điển cũng đã giành vé đi tiếp sau chiến thắng 2-0 trên sân của Romania. Với chiến thắng trong trận đối đầu trực tiếp, Thụy Điển đã hơn Romania và Na Uy 4 điểm (trong khi chỉ còn 1 trận ở vòng loại). Như vậy, đội bóng áo Vàng đã có tấm vé thứ 2 ở bảng F sau Tây Ban Nha.

Xác định 12 đội tuyển dự Euro 2020 - 2

Thụy Điển ăn mừng tấm vé dự Euro 2020

12 đội đã giành vé cho tới thời điểm này gồm: Bỉ, Italia, Nga, Ba Lan, Ukraine, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Anh, CH Séc, Phần Lan và Thụy Điển. Hiện tại, bảng A, F, H, I, J đã xác định đủ 2 đại diện.

Ở bảng B, sau khi Ukraine giành vé, Bồ Đào Nha và Serbia sẽ phải cạnh tranh tấm vé còn lại. Hiện tại, Bồ Đào Nha đang hơn Serbia 1 điểm trước khi bước vào lượt đấu cuối cùng. Chỉ cần thắng đội bóng lót đường Luxembourg, Bồ Đào Nha sẽ chính thức có vé.

Xác định 12 đội tuyển dự Euro 2020 - 3

Ở bảng C, Hà Lan, Đức đang đứng đầu bảng với 15 điểm, hơn đội xếp thứ 3 là Bắc Ailen 3 điểm. Cả ba đội bóng này vẫn còn 2 trận đấu. Vào đêm nay, Hà Lan sẽ giành vé nếu như đánh bại Bắc Ailen trong trận đối đầu trực tiếp. Tương tự, Đức cũng có cơ hội lớn giành vé sớm 1 vòng đấu khi chỉ gặp Belarus.

Xác định 12 đội tuyển dự Euro 2020 - 4

Bảng D cũng đang rất căng thẳng khi Đan Mạch, Thụy Sĩ, CH Ailen so kè từng điểm một. Thụy Sĩ đang là đội có nhiều cơ hội đi tiếp nhất khi chỉ chạm trán Gibraltar ở lượt đấu cuối, còn Đan Mạch đụng độ với CH Ailen.

Xác định 12 đội tuyển dự Euro 2020 - 5

Tại bảng E, Croatia đang xếp đầu bảng với 14 điểm, hơn Hungary 2 điểm và hơn Slovakia 4 điểm (thi đấu nhiều hơn 1 trận). Croatia sẽ giành vé nếu không thua Slovakia trong trận đối đầu ở lượt đấu tới. Trong trường hợp đội bóng xứ Balkan thất bại, bảng đấu này sẽ vô cùng phức tạp bởi cả Hungary, xứ Wales vẫn còn cơ hội đi tiếp.

Xác định 12 đội tuyển dự Euro 2020 - 6

Cuối cùng, tại bảng G, Áo đang có cơ hội lớn giành vé đi tiếp sau Ba Lan. Chỉ cần không thua Macedonia trên sân nhà ở lượt đấu tới, họ sẽ đạt mục tiêu.

Xác định 12 đội tuyển dự Euro 2020 - 7

Sau khi xác định xong 20 suất (từ đội nhất nhì ở 10 bảng) từ vòng loại Euro 2020, UEFA sẽ xác định 4 suất còn lại tham dự giải đấu này thông qua giải Nations League. Bốn đội vô địch các hạng League A, B, C, D sẽ giành vé. Trong trường hợp các đội nhất bảng đi tiếp, các đội nhì bảng sẽ đá play-off để tranh vô địch các hạng.

H.Long