1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

West Ham - Chelsea: Cửa thoát nào cho Mourinho?

(Dân trí) - Chelsea đang trải qua quãng thời gian vô cùng khó khăn khi nhà đương kim vô địch thua nhiều hơn thắng từ đầu mùa. Do đó, làm khách trên sân Upton Park của West Ham, đội đang thi đấu thăng hoa dưới triều đại của Slaven Bilic là nhiệm vụ vô cùng khó khăn cho Chelsea

Đã lâu rồi cổ động viên của West Ham mới cảm thấy tự tin trước mỗi trận đấu của đội nhà như lúc này. Đoàn quân của Slaven Bilic đang bay cao, và kể cả chuyến viếng thăm của nhà đương kim vô địch cũng khó có thể khiến họ phải run sợ. Hiện tại, West Ham đang đứng ở vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng, kém đội dẫn đầu Man City 4 điểm.

West Ham - Chelsea: Cửa thoát nào cho Mourinho? - Ảnh 1.

Slaven Bilic chuyển tới Upton Park thay thế cho Sam Allardyce hè vừa rồi và đã thực sự  đem đến đây một làn gió mới. Lần lượt hạ gục Arsenal, Liverpool và cả Man City, vị HLV người Croatia có lẽ chẳng còn lí do gì phải ngán ngẩm một Chelsea đang thi đấu với một phong độ thất thường. Một kết quả có lợi nữa sẽ nối dài chuỗi trận bất bại lên con số 6, và khả năng kết thúc mùa giải trong nhóm dẫn đầu là điều hoàn toàn khả thi.

Trong khi đó, cổ động viên của Chelsea hy vọng chiến thắng 2-0 trước Aston Villa cuối tuần trước sẽ là dấu mốc chứng kiến sự lột xác của “The Blues”. Họ vẫn chưa thể quay lại là chính mình, nhưng có nhiều tín hiệu tích cực được rút ra từ trận đấu tại Stamford Bridge. Diego Costa trở lại sau treo giò và đóng góp một bàn thắng. Cesc Fabregas thi đấu khởi sắc khi được đẩy lên cao hơn trên hàng tiền vệ.

Cơn đau đầu lớn nhất của Jose Mourinho chính là phong độ của Eden Hazard. Đội bóng của ông phụ thuộc quá nhiều vào cầu thủ người Bỉ và nếu anh đánh mất phong độ, kết quả của Chelsea lập tức bị ảnh hưởng. “Người đặc biệt” chắc chắn sẽ phải tìm một chiến thuật khác làm giảm vai trò của Hazard trong lối chơi trước khi anh có thể tìm lại chính mình.

West Ham - Chelsea: Cửa thoát nào cho Mourinho? - Ảnh 2.

Mourinho đang trải qua giai đoạn khó khăn

Jose Mourinho cho biết ông hoàn toàn hài lòng với màn trình diễn của hàng phòng ngự của Chelsea giữa tuần vừa rồi. Do đó, rất có thể bộ tứ vệ của The Blues sẽ không có gì thay đổi, với Kurt Zouma tiếp tục thi đấu ở vị trí hậu vệ phải thay thế cho Branislav Ivanovic đang gặp vấn đề về thể lực. Ngoài ra, Pedro và Loic Remy là những cái tên không thể góp mặt trong trận đấu tối nay.

Bên phía West Ham, HLV Slaven Bilic sẽ không có được sự phục vụ của Winston Reid, người vẫn chưa phục hồi chấn thương hông của mình. Ông cũng cho biết Enner Valencia có thể quay trở lại ở trận đấu này. Tiền đạo người Ecuador gặp chấn thương và vẫn chưa ra sân ở mùa giải năm nay. Nhưng với việc Victor Moses không thể góp mặt do quy định trong điều khoản cho mượn với Chelsea thì Enner Valencia hoàn toàn có khả năng được lựa chọn để thế chỗ.

Với những gì đã thể hiện, West Ham thực sự xứng đáng với vị trí thứ tư hiện tại của mình trên bảng xếp hạng. Thế nhưng, họ lại thường không thi đấu tốt trên sân nhà mùa này khi mới chỉ giành được 1 chiến thắng sau 4 trận đã đấu. Trong khi đó, đội khách Chelsea đang cho thấy dấu hiệu phục hồi khi không để thua ở 2 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Cộng thêm lợi thế đối đầu thì cơ hội để thầy trò Jose Mourinho giành 3 điểm là không nhỏ.

West Ham - Chelsea: Cửa thoát nào cho Mourinho? - Ảnh 3.

West Ham: Winston Reid chấn thương. Victor Moses không thể ra sân. Enner Valencia và Alex Song có thể trở lại.

Chelsea: Pedro, Loic Remy và Branislav Ivanovic không thể ra sân.

West Ham - Chelsea: Cửa thoát nào cho Mourinho? - Ảnh 4.

West Ham mới chỉ thắng 1 trong 18 lần gần nhất đối đầu Chelsea tại Premier League (hòa 3, thua 14).

West Ham bất bại ở 6 trận gần nhất tại Premier League (thắng 4, hòa 2).

Chỉ có Man City (24) ghi bàn nhiều hơn West Ham (20) ở mùa giải này.

Dimitri Payet đã ghi 5 bàn và có 3 pha kiến tạo sau 9 trận đã thi đấu cho West Ham.

Chelsea mới chỉ thắng 1 trong 5 trận sân khách gần nhất tại Premier League (hòa 1, thua 3).

Jose Mourinho mới chỉ thua 5 trên 52 trận derby London của mình (thắng 36, hòa 11).

West Ham - Chelsea: Cửa thoát nào cho Mourinho? - Ảnh 5.

West Ham - Chelsea: Cửa thoát nào cho Mourinho? - Ảnh 6.

Vương Hưng