1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Wayne Rooney giờ chỉ còn là “bóng ma vật vờ”?

(Dân trí) - Từ Old Trafford tới Wembley, Wayne Rooney chẳng hề thay đổi. Vẫn là màn trình diễn nhạt nhòa, thất vọng. Vẫn là “gánh nặng” cho toàn đội. Rõ ràng, chẳng ai có thể phủ nhận rằng chân sút của MU đã bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp.

Sau khi nhậm chức, HLV Gareth Southgate đã khẳng định: “Mỗi người có cách bố trí đội hình của riêng mình. Tôi thích bố trí Wayne Rooney trong vai trò tiền vệ”. Tuy nhiên, Gareth Southgate chẳng tạo ra phép màu nào với “gã Sherk”.

Rooney tiếp tục thi đấu thất vọng trong màu áo đội tuyển Anh
Rooney tiếp tục thi đấu thất vọng trong màu áo đội tuyển Anh

Dù chỉ thi đấu trước đội bóng yếu Malta (kém xa so với Việt Nam ở BXH FIFA) nhưng Wayne Rooney vẫn chẳng thể hiện bất kỳ điều gì. Người ta vẫn thấy hình ảnh của cầu thủ mờ nhạt, lạc lõng, vô hồn trên thảm cỏ Wembley.

Dù cùng thi đấu ở hàng tiền vệ nhưng khả năng đóng góp của Wayne Rooney thấp hơn hẳn so với Henderson và Dele Alli. Theo thống kê, Henderson đã có 4 đường kiến tạo cơ hội (trong đó 1 đường thành bàn), Dele Alli đóng góp 1 bàn thắng, còn Wayne Rooney chỉ có 1 đường kiến tạo cơ hội và… hàng loạt cú dứt điểm thiếu hiệu quả.

Wayne Rooney đã chủ động lùi sâu để thi đấu trong vai trò điều phối bóng cho đội tuyển Anh. Nhưng thống kê chỉ ra rằng, anh đã để mất bóng tới… 23 lần. Con số ấy không thể chấp nhận được ở một cầu thủ điều tiết lối chơi. Nên nhớ, Malta là đối thủ “không thể mềm hơn” với tiền đạo của MU.

Đỉnh cao của nỗi thất vọng mang tên Wayne Rooney chính là việc những CĐV la ó cầu thủ này trên khán đài SVĐ Wembley. Chưa dừng lại ở đó, trên mạng xã hội Twitter, nhiều CĐV đã có những lời lẽ cay nghiệt với tiền đạo này. “Nhìn Wayne Rooney di chuyển còn chán hơn cả gã hề đi trên phố” - một tài khoản Twitter chia sẻ.

HLV Southgate sẽ trảm Rooney như Mourinho đã làm ở MU?
HLV Southgate sẽ trảm Rooney như Mourinho đã làm ở MU?

Cả HLV Gareth Southgate lẫn Sam Allardyce đều khẳng định Wayne Rooney vẫn hữu dụng cho đội tuyển nhưng chẳng ai có thể lấy lại hình ảnh của “gã Shrek” ngày nào. Có cảm tưởng như họ đang cố “nhồi nhét” Wayne Rooney vào bất kỳ vị trí nào trên sân. Đơn cử, nếu HLV Gareth Southgate áp dụng sơ đồ 4-3-3 (như trận gặp Malta), Rooney không thích hợp chơi ở bất kỳ vị trí nào.

Wayne Rooney vẫn được xem là biểu tượng của bóng đá Anh ở thời điểm này. Đó là lý do những HLV chưa muốn “trảm” cầu thủ của M.U. Thế nhưng, càng thi đấu “gã Shrek” càng hứng chịu nhiều sức ép, sự chỉ trích.

Năm nay, Wayne Rooney đã bước sang tuổi 31. Rõ ràng, anh chẳng thể nào chống lại thời gian. Bản thân Wayne Rooney cũng ý thức được điều đó khi mới đây, cầu thủ này thừa nhận xứng đáng ngồi dự bị ở MU.

Trước sức ép của dư luận, HLV Gareth Southgate vẫn khen ngợi Wayne Rooney nhưng đi kèm với đó, ông đã khẳng định sẵn sàng để Wayne Rooney ngồi dự bị nếu cảm thấy cần thiết.

Mourinho đã làm điều đó ở MU. Không ngạc nhiên nếu Gareth Southgate có động thái tương tự ở đội tuyển Anh (nếu như được “bật đèn xanh”)…

H.Long