1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Wayne Rooney được chọn làm thủ quân ĐT Anh

(Dân trí) - Sau gần ba năm chờ đợi kể từ lần đầu tiên trong trận giao hữu mang tính “biểu diễn” với đội tuyển Brazil tại Doha, Wayne Rooney lại có vinh dự được mang tấm băng đội trưởng đội tuyển Anh.

Trong bối cảnh thủ quân Steven Gerrard bị treo giò còn đội phó Frank Lampard dính chấn thương nên không thể tham dự trận đấu vòng loại World Cup 2014 sắp tới với San Marino tại Wembley, tiền đạo đang khoác áo Manchester United đã được tin tưởng trao tấm băng đội trưởng.

Rooney sẽ được trao băng thủ quân đội tuyển Anh trong trận đấu sắp tới
Rooney sẽ được trao băng thủ quân đội tuyển Anh trong trận đấu sắp tới

Phát biểu trước báo giới, Wayne Rooney chia sẻ niềm vui của mình: “Đây là một vinh dự vô cùng to lớn xen lẫn một chút gì đó tự hào. Chiếc băng thủ quân sẽ đem tới những thách thức rất lớn cho tôi nhưng đó là những gì tôi mong muốn. Hy vọng trong trận đấu tôi mang chiếc băng thủ quân, chúng tôi sẽ có được một chiến thắng ấn tượng”.

Trận đấu với San Marino sắp tới sẽ là lần thứ hai trong sự nghiệp Rooney mang trên mình chiếc băng thủ quân của “tam sư”. Lần đầu tiên chân sút chủ lực của Manchester United có được vinh dự này đã cách đây 3 năm, trong trận giao hữu giữa đội tuyển Anh và Brazil tại Doha vào năm 2009.

Trong khi đó HLV Roy Hodgson cho biết: “Tôi thực sự hài lòng khi Rooney có mặt ở đây. Tôi rất thích làm việc với Wayne, chúng tôi đã trải qua một kỳ Euro đáng nhớ. Tôi đã có một chút thất vọng khi Wayne dính chấn thương nặng, thậm chí tôi còn lo lắng cậu ấy không chỉ bỏ lỡ những trận đấu trong tháng chín mà cả tháng 10 của đội tuyển. May mắn thay, cậu ấy đã hồi phục rất nhanh và bây giờ đã sẵn sàng ra sân. Chắc chắn cậu ấy sẽ là đội trưởng của đội tuyển trong trận đấu sắp tới”.

Với việc được trao băng đội trưởng đội tuyển Anh lần này, có thể xem Rooney nhiều khả năng sẽ được “quy hoạch” trở thành thủ lĩnh chính thức của “tam sư” trong tương lai khi cả Lampard lẫn Gerard đều đã luống tuổi.

Ngọc Trung