1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vượt qua U23 Kuwait, ĐT Triều Tiên toàn thắng hai trận

(Dân trí) - Không tạo được nhiều tình huống nguy hiểm nhưng ĐT CHDCND Triều Tiên vẫn giành được chiến thắng sít sao 1-0 trước U23 Kuwait qua đó có được trận thắng thứ 2 liên tiếp tại Cúp 1000 năm Thăng Long.

Ở lượt trận mở màn, trong khi CHDCND Triều Tiên có được chiến thắng 1-0 trước U23 Australia thì U23 Kuwait phải hứng chịu thất bại 0-3 trước đội chủ nhà Việt Nam.

 

Chính bởi vậy, bước vào trận đấu đầu tiên của lượt trận thứ hai, đoàn quân HLV Al Shemmari tỏ rõ quyết tâm gặt hái một kết quả khả quan. Song với thể lực và kinh nghiệm còn quá non kém, U23 Kuwait đành chấp nhận thất bại 0-1 trước ĐT Triều Tiên.

 
Vượt qua U23 Kuwait, ĐT Triều Tiên toàn thắng  hai trận  - 1
ĐT Triều Tiên vượt qua U23 Kuwait nhờ nhỉnh hơn đối phương về kinh nghiệm. 
 

Trở lại với diễn biến chính, trong suốt nửa thời gian thi đấu đầu tiên, dù rất cố gắng nhưng với đội hình không thực sự ăn ý và gắn kết, cả CHDCND Triều Tiên lẫn U23 Kuwait không thực sự tạo được tình huống nguy hiểm đáng chú ý nào.

 

Bầu không khí tại SVĐ Mỹ Đình chỉ thực sự sôi động thêm chút ít trong khoảng 15 phút cuối hiệp một với những pha đột phá cá nhân đầy táo bạo của cầu thủ hai đội. Phút 37, Nasser Al Shaqqath nỗ lực đưa bóng xuống sát biên rồi căng ngang song Issa Ali lại vào hụt một nhịp để có thể kết thúc chính xác.

 

Khoảng 5 phút sau, đến lượt các cầu thủ Triều Tiên đe dọa cầu môn đối phương bằng cú sút sát vạch 16m50 của Pak Song Chol nhưng bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

 

Và ngay trước giờ nghỉ giải lao, suýt chút nữa đội bóng áo trắng đã khai thông được thế bế tắc. Đội trưởng Pak Nam Chol có đường chuyền dài chính xác để Pak Chol Min thoát xuống. Đáng tiếc cú sút của tiền đạo này lại tìm đúng vị trí thủ môn Ahamad Al Khaledi đã chọn.

 

Sang hiệp hai, trong lúc đoàn quân HLV So Tong Sop tiếp tục thi đấu bế tắc thì các cầu thủ trẻ đến từ Kuwait lại thi đấu khá mạch lạc và tạo được một số pha bóng khiến đối phương phải thót tim.

 

Phút 59, Faisal Al Enezi có cú ngoặt bóng qua mặt hậu vệ áo trắng trước khi kết thúc nhằm vào góc xa. Bóng chạm cột dọc nảy ra và Al Reffaie lao vào sút bồi nhưng Ri Kwang Hyok kịp lăn xả chống đỡ.

 
Vượt qua U23 Kuwait, ĐT Triều Tiên toàn thắng  hai trận  - 2

Dù thắng nhưng Triều Tiên không tạo được nhiều ấn tượng với người hâm mộ.
 

9 phút sau, pha bóng tranh cãi đã xảy ra trước cầu môn ĐT Triều Tiên khi cú sút của Fahad Boduraid khiến Ju Kwang Min phải mất hai nhịp mới cản phá nhưng có vẻ thủ thành này đỡ bóng phía trong vạch cầu môn.

 

Khi đội bóng áo xanh còn tiếc nuối với những cơ hội liên tiếp bị bỏ lỡ thì trong tình huống tấn công đơn giản ở phút 70, An Chol Hok bất ngờ dứt điểm từ xa. Bóng đi chìm vào góc xa và thủ thành Al Khaledi bị đánh bại hoàn toàn. 1-0 cho CHDCND Triều Tiên.

 

Có được bàn mở tỷ số, ĐT Triều Tiên tự tin dâng cao tấn công. Phút 74, từ pha dàn xếp đá phạt khá đẹp mắt bên cánh trái, Pak Song Chol dứt điểm khá hiểm hóc buộc Al Khaledi rất vất vả đấm bóng.

 

10 phút cuối trận, nếu như các học trò HLV Al Shemmari cuống cuồng dồn lên tấn công thì CHDCND Triều Tiên với kinh nghiệm nhỉnh hơn đối phương ung dung chống đỡ khá hiệu quả bảo vệ thành công chiến thắng 1-0 của mình.

 

Với kết quả này, ĐT Triều Tiên đã có được chiến thắng thứ hai liên tiếp tại Cúp 1000 năm Thăng Long. Ở trận đấu cuối cùng và cũng là quyết định chức Vô địch giải đấu này, các cầu thủ Triều Tiên sẽ gặp ĐT Việt Nam vào ngày thứ Sáu (24/9) tới đây.

 

Bài: Vũ Phong
Ảnh: Hữu Nghị