1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vượt qua Newcastle, Man City tiến vào bán kết FA Cup

(Dân trí) - Man City đã giành chiến thắng 2-0 trước Newcastle nhờ các bàn thắng của De Bruyne và Sterling, qua đó tiến vào bán kết FA Cup. Đội ĐKVĐ sẽ đối đầu với Arsenal.

Man City có một trận đấu không quá khó khăn dù phải thi đấu trên sân Newcastle. Man City vượt trội hơn đội chủ nhà về mọi mặt, từ kiểm soát bóng tới dứt điểm. Tuy Newcastle rất nỗ lực và gây ra không ít khó khăn, nhưng “Chích chòe” không thể ngăn cản đối phương tiến tới chiến thắng.

Man City vượt trội với việc kiểm soát bóng tới 76% thời gian, tung ra 20 lần dứt điểm, gấp tới năm lần so với của Newcastle. Sở dĩ các cầu thủ Man City chỉ ghi được hai bàn bởi độ chính xác trong khâu dứt điểm của họ quá kém, chỉ vỏn vẹn bốn lần bóng đi trúng cầu môn đội chủ nhà.

Vượt qua Newcastle, Man City tiến vào bán kết FA Cup - 1

Man City khai thông bế tắc bằng quả phạt đền thành công của De Bruyne

Mãi tới phút 37, Man City mới mở được tỉ số trận đấu do công của De Bruyne, tiền vệ người Bỉ thực hiện thành công quả 11m. Giữa hiệp hai, Sterling nhân đôi cách biệt. Newcastle không thể cầm được nhiều bóng để gây áp lực tấn công cho nên đành ngậm ngùi nhận thất bại.

Man City giành chiến thắng chung cuộc 2-0 và giành tấm vé cuối cùng vào bán kết FA Cup. Ở giữa giờ nghỉ trận đấu của Man City trên sân Newcastle, ban tổ chức đã tiến hành bốc thăm bán kết FA Cup. Man City sẽ đối đầu với Arsenal, trong khi cặp bán kết còn lại là cuộc chiến giữa Man Utd và Chelsea.

Vượt qua Newcastle, Man City tiến vào bán kết FA Cup - 2

Sterling ấn định chiến thắng 2-0 cho Man City

Làm khách trên sân Newcastle, nhưng Man City vẫn thể hiện lối chơi quen thuộc khi kiểm soát bóng vượt trội. Đội khách tăng tốc ngay tiếng còi khai cuộc với những tình huống tấn công nhanh, tuy nhiên đích đến trong các pha dứt điểm của các cầu thủ Man City thường ở ngoài cầu môn của Newcastle. 

Trước thời điểm nghỉ uống nước giữa hiệp một, Man City có được hai pha dứt điểm nguy hiểm thuộc về David Silva ở phút 17 và Riyad Mahrez ở phút 19, cả hai đều sút bóng đi chệch cột dọc trái của Newcastle ra ngoài. Cơ hội tốt nhất từ đầu trận của đội khách xuất hiện ở phút 25, Sterling đã dứt điểm tốt từ trung tâm vòng cấm địa, nhưng thủ thành Darlow cũng cản phá xuất sắc. 

Tới phút 36, Man City nhận được quả phạt đền khi trọng tài Lee Mason nhận định Fabian Schar đẩy ngã Jesus trong vòng cấm địa và cho Man City hưởng quả phạt đền. Một quyết định có phần không thực sự thuyết phục của ông Mason, tác động của Shar với Jesus dường như không quá lớn, cầu thủ người Brazil cũng không có động tác bật lên do quả tạt của đồng đội quá bổng. 

Vượt qua Newcastle, Man City tiến vào bán kết FA Cup - 3

Jesus trong vòng vây của các cầu thủ Newcastle

Trên chấm 11m, De Bruyne không gặp khó khăn trong việc đánh bại Darlow để mở tỉ số trận đấu. Man City rất cố gắng gia tăng tỷ số trước khi bước vào giờ nghỉ nhưng không thành công. Laporte kết thúc hiệp đấu khó khăn của đội khách bằng quả đánh đầu đi chệch cột dọc trái ở phút bù giờ thứ hai, trong hiệp một Man City dứt điểm tới 15 lần.

Không có được nhiều cơ hội tấn công tốt về phía cầu môn đối phương, Newcastle suýt nữa đã ở hòa ở phút 67 bắt nguồn từ đường chuyền sai của Otamendi. Đáng tiếc Gayle lại dứt điểm vọt xà sau đường căng ngang thuận lợi của đồng đội vào trung tâm vòng cấm địa.

Ngay sau khi đội chủ nhà bỏ lỡ cơ hội vàng gỡ hòa, họ đã phải trả giá đắt. Phút 68, Sterling thể hiện tố chất ngôi sao với tình huống đi bóng quen thuộc từ trái bẻ ngoặt vào trong và dứt điểm. Cú sút từ cự ly chừng 20m của Sterling hướng bóng vào gần cột dọc phải đã đánh bại Darlow.

Có được khoảng cách hai bàn, Man City ung dung kiểm soát thế trận và chờ hết giờ.

Đội hình thi đấu

Newcastle United (5-4-1): Darlow 6; Manquillo 5, Schar 5, Lascelles 6.5, Fernandez 5.5, Rose 6.5 (Lazaro 75); Almiron 6 (Joelinton 65, 6), Hayden 5 (M Longstaff 79), S Longstaff 5, Saint-Maximin 6 (Yedlin 74, 6); Carroll 6.5 (Gayle 65, 5)

Man City (4-3-3): Bravo 6; Walker 7 (Cancelo 71, 6), Otamendi 6, Laporte 7, Mendy 7; De Bruyne 7.5 (Rodri 71, 6), Gundogan 7, D Silva 7 (B Silva 64, 6.5); Mahrez 6.5 (Foden 64, 7), Jesus 6.5, Sterling 8


Phù Sa