1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vượt qua Crystal Palace, Man City thu hẹp khoảng cách với Liverpool

(Dân trí) - Với các bàn thắng của Jesus và David Silva chỉ trong hai phút ở gần cuối hiệp thi đấu thứ nhất, Man City đã dễ dàng có được chiến thắng 2-0 trên sân của Crystal Palace, qua đó nhà đương kim vô địch tạm thời rút ngắn khoảng cách với Liverpool xuống còn năm điểm.

Thất bại bất ngờ trước Wolves ở vòng 8 khiến Man City bị đội đầu bảng Liverpool nới rộng khoảng cách trên bảng xếp hạng. Đoàn quân của Guardiola bắt đầu mùa giải đầy khó khăn khi họ bị khủng hoảng hàng thủ, như ở trận đấu làm khách trên sân của Crystal Palace, Man City không hề có một trung vệ thực thục.

Việc thiếu vắng các trung vệ khiến Guardiola phải “giật gấu vá vai” khi đưa các tiền vệ phòng ngự về chơi trung vệ. Phương án ấy chưa bao giờ tạo được sự yên tâm, ở cả trận đấu vừa diễn ra tại Selhurst Park cũng như vậy nhưng cũng rất may trận đấu này Ederson đã không phải đối diện với nhiều tình huống nguy hiểm và anh không bị thủng lưới.

Vượt qua Crystal Palace, Man City thu hẹp khoảng cách với Liverpool - 1

Guardiola chỉ đạo học trò thi đấu trong trận đấu tại Selhurst Park

Man City có được chiến thắng 2-0 trên sân của Crystal Palace ở trận đấu muộn nhất ngày thứ 7 tại Premier League. Đoàn quân của Guardiola áp đảo đội chủ nhà và mở tỉ số phút 39 do công của Jesus. Chưa đầy hai phút sau, David Silva nhân đôi cách biệt lên 2-0 giúp nhà đương kim vô địch chạm tay vào chiến thắng.

Chỉ số thống kê cho thấy Man City vượt trội hơn hẳn Crystal Palace . Đội khách kiểm soát bóng tới 71% thời gian, tung ra 20 lần dứt điểm, 10 lần bóng đi trúng khung thành đối phương. Crystal Palace chỉ tung ra được bảy lên dứt điểm, hai lần bóng đi trúng cầu môn của đội khách. Với sự áp đảo ấy Man City có được ba điểm xứng đáng.

Chiến thắng giúp Man City rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Liverpool xuống còn năm điểm. Vào đêm nay Liverpool sẽ làm khách trước Man Utd. Nếu đội bóng vùng Merseyside tiếp tục mạch toàn thắng, họ sẽ duy trì khoảng cách với Man City là tám điểm. Trong trường hợp Liverpool sảy chân thì Man City sẽ rút ngắn được khoảng cách trên bảng xếp hạng.

Vượt qua Crystal Palace, Man City thu hẹp khoảng cách với Liverpool - 2

Man City ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới của Crystal Palace

Do không có các trung vệ nên Guardiola bố trí hai tiền vệ là Rodri và Fernandinho xuống đá cặp trung vệ cho Man City. Ở bên cánh phải hàng thủ, Cancelo lần đầu tiên xuất hiện trong đội hình xuất phát, trong khi đó Mendy cũng có được trận đấu xuất phát ở hàng bên cánh trái.

Đội khách cũng đón chào sự trở lại của De Bruyne ở tuyến tiền vệ, trong khi đó Jesus được đá chính thay Aguero ở vị trí tiền đạo cắm.

Man City dễ dàng kiểm soát thế trận và tạo sức ép tấn công. Tuy nhiên nhà đương kim vô địch cũng không dễ tìm được vào khung thành của đội chủ nhà. Mãi tới phút 39, Man City mới mở tỉ số trận đấu. Bernardo Silva tạt bóng từ cánh phải vào vừa tầm để Jesus tung người đánh đầu đưa bóng đập cột dọc trái đi vào trong lưới đội chủ nhà.

Vượt qua Crystal Palace, Man City thu hẹp khoảng cách với Liverpool - 3

Man City áp đảo dù phải thi đấu trên sân khách

Không đầy hai phút sau bàn thắng đầu tiên , Man City đã nhân đôi cách biệt. Sterling bấm bóng để David Silva băng xuống dứt điểm nối ở gần phía cột dọc trái làm tung lưới đội chủ nhà. Một pha phối hợp ghi bàn ở đẳng cấp cao thường thấy ở Man City.

Bước vào hiệp hai, Man City tiếp tục duy trì sức ép tấn công. Phút 62, De Bruyne bị ngã trong vòng cấm địa đội chủ nhà, trọng tài đã sử dụng tới VAR để quan sát tình huống trên rồi quyết định không có phạt đền cho đội khách.

Các cầu thủ Man City vẫn lấn lướt khiến Crystal Palace không thể có những cơ hội tốt để đáp trả. Mãi tới phút 89, Crystal Palace mới có pha bóng hiếm hoi dứt điểm trúng khung thành đội chủ nhà nhưng Zaha không thể thắng được Ederson. Bảo vệ sạch mành lưới, Man City đã có được chiến thắng như mong muốn.

Đội hình thi đấu

Crystal Palace (4-3-3): Hennessey; van Aanholt, Tomkins (Dann 83), Cahill, Ward; Milivojevic (Benteke 76), McArthur, Kouyate; Schlupp (Townsend 55), Zaha, Ayew

Manchester City (3-1-4-2): Ederson; Cancelo, Fernandinho, Mendy; Rodri; D Silva (Stones 79), Gundogan, De Bruyne (Foden 90), B Silva; Jesus, Sterling

Vượt qua Crystal Palace, Man City thu hẹp khoảng cách với Liverpool - 4

Phù Sa