1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

“Vùi dập” U23 Indonesia, U23 Việt Nam giành HCĐ

(Dân trí) - U23 Việt Nam đã vượt qua nỗi buồn bại trận ở bán kết, để giành chiến thắng tưng bừng 5-0 trước U23 Indonesia nhờ các bàn thắng của Huy Toàn (2), Hữu Dũng, Hồng Quân, Ngọc Hải. Đoàn quân HLV Miura giành HCĐ và chia tay SEA Games trong thế ngẩng cao đầu.

Trước trận đấu, HLV Miura khẳng định các học trò sẽ chiến đấu hết mình không chỉ bởi tấm HCĐ SEA Games 28, mà còn lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ. Đó là lý do U23 Việt Nam nhập cuộc đầy hưng phấn, dù đối thủ U23 Indonesia không hề yếu.

Huy Toàn tỏa sáng trong chiến thắng của U23 Việt Nam trước Indonesia
Huy Toàn tỏa sáng trong chiến thắng của U23 Việt Nam trước Indonesia

Thi đấu sắc sảo và tận dụng cơ hội ghi bàn tốt, U23 Việt Nam đã ghi đến 4 bàn trong hiệp 1. Huy Toàn đã có một trận đấu chói sáng khi ghi cả hai bàn rất đẹp mắt, trước đó Hồng Quân mở tỷ số trên chấm 11m. Cuối hiệp 1, Công Phượng có đường chuyền chuẩn xác để Hữu Dũng mang về bàn thắng thứ 4.

Sang hiệp 2, dù chơi chậm rãi nhưng U23 Việt Nam vẫn có bàn thắng ấn định tỷ số lên 5-0 với cú đá ở cự ly gần của Ngọc Hải. U23 Việt Nam kết thúc môn bóng đá nam SEA Games 28 với 23 bàn thắng/7 trận và có đến 11 cầu thủ ghi được bàn thắng ở giải đấu này.

Với tấm HCĐ này, U23 Việt Nam coi như đã hoàn thành mục tiêu đề ra ban đầu, dù tham vọng của các chàng trai áo đỏ là tấm HCV. Tuy nhiên, thầy trò HLV Miura đã có chiến thắng ấn tượng để lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ, khi tất cả không quay lưng lại với U23 Việt Nam sau thất bại dưới tay Myanmar ở bán kết.

HLV Miura có một vài thay đổi về đội hình so với trận gặp U23 Myanmar khi cặp tiền đạo Công Phượng-Hồng Quân xuất trận từ đầu, bộ tứ tiền vệ hỗ trợ ở phía sau là Duy Mạnh, Hữu Dũng, Huy Toàn, Phi Sơn.

U23 Việt Nam quyết định đẩy cao đội hình lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm. Các miếng tấn công của đoàn quân HLV Miura đều đến từ hai cánh nhờ sự cơ động của Huy Toàn và Phi Sơn. Tình huống đáng kể đầu tiên diễn ra ở phút thứ 6, Phi Sơn bật tường ăn ý cùng Công Phượng rồi chuyền ngang cho Huy Toàn dứt điểm ở góc hẹp, nhưng thủ môn Teguh đã cản phá thành công.

“Vùi dập” U23 Indonesia, U23 Việt Nam giành HCĐ

Sức ép liên tục của U23 Việt Nam đã được cụ thể hóa ở phút 14, Huy Toàn đi bóng rồi tạt bóng chạm tay Hasamu trong vòng cấm và trọng tài cho U23 Việt Nam được hưởng quả 11m. Mạc Hồng Quân bước lên bình tĩnh đánh bại Teguh, mở tỷ số 1-0 cho U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam đang chơi đầy hưng phấn hơn và phút 21, Công Phượng thực hiện đường chọc khe thông minh để Huy Toàn băng xuống, dứt điểm gọn gàng qua đầu thủ môn Teguh, nhân đôi cách biệt lên thành 2-0 cho U23 Việt Nam.

“Vùi dập” U23 Indonesia, U23 Việt Nam giành HCĐ


Dẫn trước hai bàn, U23 Việt Nam chủ động chơi chậm rãi, đảm bảo sự chắc chắn bên phần sân nhà. U23 Indonesia vẫn chờ đợi cơ hội phản công, Evan Dimas có đường chọc khe thông minh để Adam Alis băng xuống, nhưng cú đá của tiền vệ Indonesia lại đi quá thiếu chính xác.

“Vùi dập” U23 Indonesia, U23 Việt Nam giành HCĐ


U23 Việt Nam chơi đầy ung dung và sắc sảo trong tấn công. Đến phút 41, nhận bóng từ đồng đội bên cánh trái, Huy Toàn quyết định tung cú sút tuyệt đẹp từ ngòi vòng cấm hạ Teguh, đưa tỷ số lên thành 3-0 cho U23 Việt Nam.

Cuối hiệp 1, U23 Việt Nam tổ chức phản công chớp nhoáng và Công Phượng có tình huống sục bóng thông minh để Hữu Dũng đá nối nhanh hạ Teguh, đưa tỷ số lên thành 4-0 cho U23 Việt Nam.

“Vùi dập” U23 Indonesia, U23 Việt Nam giành HCĐ


Sang hiệp 2 dù dẫn trước 4 bàn, nhưng U23 Việt Nam vẫn đẩy cao đội hình lên tấn công nhằm tìm kiếm thêm bàn thắng, trong khi U23 Indonesia gần như đã mất hết tinh thần. Phi Sơn, Công Phượng cũng có vài cơ hội nhưng đều dứt điểm không thành công.

Đến phút 71 từ quả phạt góc, Duy Mạnh tung cú ra chân khá nhanh và Ngọc Hải băng vào đá nối chính xác ở cự ly gần, 5-0 đầy dễ dàng cho đoàn quân HLV Miura. Trong 20 phút cuối, U23 Việt Nam chơi ung dung và bảo toàn chiến thắng “5 sao” cho đến khi kết thúc 90 phút.

Đội hình thi đấu



Đội hình thi đấu

U23 Việt Nam: Minh Long, Thanh Hiền, Ngọc Hải, Minh Tùng, Mạnh Hùng, Hữu Dũng, Duy Mạnh, Huy Toàn, Phi Sơn (Văn Toàn 75'), Hồng Quân (Thanh Bình 57'), Công Phượng.

U23 Indonesia: Teguh, Abduh, Zalnando, Ahmad, Muchlis, Wawan, Manahati, Agung, Hansamu, Adam Alis, Zulfia.

Hằng Hà