1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

VPF không cách chức Trưởng BTC giải V-League

(Dân trí) - Trước yêu cầu phải cho Trưởng BTC giải Trần Duy Ly nghỉ việc của Ban tư vấn đạo đức, sáng nay VFF, VPF đã có cuộc họp khẩn xung quanh vấn đề này. Cuối cùng, quyết định của người trong cuộc là không cách chức ông Ly.

Ban tư vấn đạo đức cho rằng, chính cách làm hời hợt thời gian qua về công tác chống tiêu cực của BTC giải, đã khiến V-League càng ngày càng xuất hiện những trận đấu “có mùi”. Trong cuộc họp báo sáng nay tại TP.HCM, Ban tư vấn đạo đức đã chỉ trích gay gắt tới BTC giải, đặc biệt là cá nhân Trưởng BTC giải Trần Duy Ly.

Phó Ban tư vấn đạo đức Nguyễn Văn Vinh bức xúc: "Chúng tôi phải tự bỏ tiền túi ra để đi lại, quan sát và cung cấp tư liệu để ban tổ chức giải quyết những vấn đề nổi cộm của V-League. Chúng tôi nỗ lực hết mình như thế nhưng ban tổ chức giải vẫn cứ làm ngơ rồi ỉm đi".
 
Ông Trần Duy Ly vẫn tiếp tục đảm nhiệm chiếc ghế Trưởng BTC V-League

Ông Trần Duy Ly vẫn tiếp tục đảm nhiệm chiếc ghế Trưởng BTC V-League

Cũng theo ông Vinh, sau mỗi vòng BTC phải cung cấp các văn bản, video của từng trận đấu để Ban tư vấn đạo đức tổng hợp, phân tích nhưng chỉ được lượt trận khai mạc rồi những lần sau quên luôn.

“Anh Ly là người đứng đầu một giải đấu mà lập trường không vững vàng, điển hình là việc anh "bẻ" lời vụ bàn thắng ở trận Thanh Hoá - XMXT Xuân Thành. Sau những việc làm vô tổ chức, thiếu tinh thần trách nhiệm với một giải đấu, thiếu tôn trọng người hâm mộ, tôi đề nghị anh Ly phải từ chức ngay”, ông Vinh đề nghị.

Trở lại cuộc họp khẩn sáng nay tại Hà Nội, Trưởng Ban chỉ đạo V-League, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã có cuộc làm việc với các thành viên VPF, gồm Chủ tịch HĐQT Võ Quốc Thắng, TGĐ Phạm Ngọc Viễn, Trưởng BTC giải Trần Duy Ly. Ngoài ra, cuộc họp còn có sự tham dự của Ban kỷ luật, đại diện cơ quan công an…

Trước khi tổ chức cuộc họp khẩn, phía BTC giải cũng đã vào cuộc khi ra liền 2 công văn, một gửi cho XMXT Sài Gòn đề nghị CLB này phải có văn bản giải trình, một gửi báo cáo Ban chỉ đạo giải, lãnh đạo VPF về các chi tiết liên quan vụ việc, đồng thời đề nghị Ban Chỉ đạo, VPF họp khẩn để có chính kiến rõ ràng và có biện pháp cứng rắn, dứt khoát đối với các hành vi, biểu hiện tiêu cực bằng những hình thức kỷ luật tương xứng, nhằm răn đe, giáo dục những cá nhân, tập thể vi phạm để chống hiện tượng cho điểm, nhường điểm, cá độ...

Ngoài ra, cuộc họp cũng lấy ý kiến của các thành viên xung quanh đề nghị cách chức Trưởng BTC giải của Ban tư vấn đạo đức.

Tại cuộc họp, Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng nhấn mạnh, VPF không có quyền xử lý kỷ luật khi CLB nào sử dụng đội hình trẻ. Cụ thể, VPF không thể lấy cơ sở này đề xử phạt đội XMXT Sài Gòn. Tuy nhiên theo ông Thắng, toàn bộ băng ghi hình, báo cáo giám sát của trận đấu sẽ được tổng hợp lại và trình lên Ban kỷ luật. Kết luận về vụ việc chính thức sẽ được đưa ra vào thứ hai tuần tới.

Như vậy, XMXT Sài Gòn gần như sẽ không bị BTC giải trừ điểm, kết luận thế nào sẽ do Ban kỷ luật xử lý. Chỉ có điều, những gì mà ban này được cung cấp hồ sơ chủ yếu là về chuyên môn, trong khi tin nhắn lạ gửi tới Ban tư vấn đạo đức tố đội XMXT Sài Gòn bán độ lại chưa có đủ cơ sở. VPF cho biết, sẽ lại nhớ cơ quan công an vào cuộc để kiểm tra tin nhắn như vụ nghi án tiêu cực ở trận tranh Siêu cúp hồi đầu mùa giải.

Liên quan đến đề nghị cách chức Trưởng BTC giải Trần Duy Ly của Ban tư vấn đạo đức, ông Thắng cho biết: "Đến thời điểm này VPF chưa nhận được bất cứ văn bản nào của Ban tư vấn đạo đức về việc thay Trưởng BTC giải. Tôi cho rằng đó chỉ là ý kiến của cá nhân. Việc có cho anh Ly nghỉ hay không phải có sự thống nhất của HĐQT chứ không phải của cá nhân nào”.

Như vậy, Trưởng BTC giải Trần Duy Ly gần như chắc chắn không bị mất việc, bản thân ông Ly cũng không chủ động từ chức sau sức ép lớn từ Ban tư vấn đạo đức.

Lê Cường - Kim Anh

Dòng sự kiện: V-League 2014