1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng bán kết cúp quốc gia 2013: Bất ngờ có xảy ra?

(Dân trí) - Ba trong số 4 đội có mặt ở bán kết từng có thời gian dài vật lộn với nguy cơ rớt hạng: ĐT Long An, V.Ninh Bình và Đồng Nai. Đội khác là ĐKVĐ V-League SHB Đà Nẵng có nhiều ưu thế, nhưng tại bán kết, SHB Đà Nẵng phải làm khách ở Đồng Nai.

Sở dĩ phải nói đến chuyện SHB Đà Nẵng đá ở sân Đồng Nai bởi ít tuần trước đây, đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức đã thua thảm Đồng Nai đến 1-4, trong khuôn khổ loạt trận đấu bù vòng 7 V-League.

 

Đấy là trận đấu mà đội bóng sông Hàn mắc nhiều sai sót đến đáng ngạc nhiên. Đặc biệt là đội trưởng Minh Phương có màn “nóng đầu” hiếm thấy nơi cầu thủ này, qua cách anh đánh nguội Đặng Văn Thành bên phía Đồng Nai một cách không cần thiết và phải nhận thẻ đỏ rời sân.
 
 
Đồng Nai từng khiến SHB Đà Nẵng thua muối mặt - Ảnh: Khánh Quang

Đồng Nai từng khiến SHB Đà Nẵng thua muối mặt - Ảnh: Khánh Quang

 

Tin rằng lần tái ngộ này, những sai lầm dạng trên sẽ không lặp lại nơi đội bóng sông Hàn. Thứ nhất, HLV Lê Huỳnh Đức và các học trò hẳn đã rút ra rất nhiều bài học sau thất bại muối mặt cách nay vài tuần lễ.

 

Thứ hai, những yếu tố từng giúp Đồng Nai làm nên bất ngờ trước SHB Đà Nẵng tại trận đấu bù vòng 7 V-League đang dần được đội bóng sông Hàn nghiên cứu và bóc trần, nên Đồng Nai khó làm được điều tương tự như họ đã làm khi thắng SHB Đà Nẵng đến 4-1.

 

Và thứ ba, không thể không tính đến, đấy là so với đấu trường V-League, ở cúp quốc gia, đội bóng miền Đông Nam bộ có khi chẳng đặt mục tiêu cao. Với họ, thắng thì tốt, còn không thắng có khi cũng chẳng sao. Khi đó, cửa vào chung kết của SHB Đà Nẵng sẽ rộng hơn, vì dù gì thì đội bóng sông Hàn cũng cần có danh hiệu trong mùa giải này hơn hẳn Đồng Nai.

 

Cho đến thời điểm hiện tại, đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức cũng là đội duy nhất vẫn còn khả năng lập cú đúp ở mùa giải 2013 (vô địch V-League và cúp quốc gia). Thế nên, đấy sẽ là động lực cho ông Đức và các học trò nhấn ga lao tới.

 

Ở một cặp đấu khác, diễn ra trên sân Long An giữa ĐT Long An và V.Ninh Bình, danh hiệu ở cúp quốc gia sẽ là cứu cánh cho cả mùa giải của Gạch và của đội bóng đất Hoa Lư.

 

Mục tiêu có huy chương tại V-League 2013 của V.Ninh Bình cho đến giờ xem như đã phá sản, vì HLV Nguyễn Văn Sỹ và các học trò đã ở quá xa so với nhóm đầu. Nhìn xuống phía dưới, V.Ninh Bình vẫn còn một khoảng cách khá an toàn với đội chót bảng V-League là K.Kiên Giang.

 

Hơn đối phương 6 điểm trong khi V-League còn 2 vòng đấu, rất khó có chuyện V.Ninh Bình rớt hạng, nếu như không có bất ngờ dạng động trời xảy ra ở các vòng đấu cuối của giải VĐQG.

 

Trong bối cảnh đó, đội bóng đất Hoa Lư hoàn toàn yên tâm để dốc sức cho mặt trận cúp quốc gia, với chiếc cúp mà cho đến giờ bầu Trường vẫn chưa có.

 

Từ ngày làm bóng đá chuyên nghiệp, ông bầu nổi tiếng chịu chơi Hoàng Mạnh Trường vẫn chưa có danh hiệu lớn nào (ngôi vô địch giải hạng Nhất 2009 của V.Ninh Bình không thể xem là danh hiệu lớn), và cúp quốc gia sẽ là danh hiệu mà ông Trường mong ước.

 

Về phía ĐT Long An, đội bóng của bầu Thắng cũng đang khá thoải mái sau chuỗi 4 trận thắng liên tục trên mọi mặt trận. ĐT Long An không hay, nhưng khá hên trong nhiều tuần lễ vừa qua.

 

Cái may mắn nhất của họ là họ toàn đụng các đối thủ trong thời điểm mà đối thủ của họ đang có vấn đề lớn về mặt tư tưởng.

 

Trong bất cứ thành công nào, người ta luôn cần có sự đồng hành của may mắn, mà may mắn lại là yếu tố mà Gạch đang nắm giữ. Vì vậy, người hâm mộ bóng đá Long An hy vọng rằng Gạch sẽ làm nên chuyện ở cúp quốc gia, nhằm cứu vãn cho một mùa giải không thể gọi là thành công, đồng thời là để giải cơn khát danh hiệu của chính bản thân Gạch suốt nhiều năm qua.

 

Hãy gạt sang một bên kết quả thắng 4-3 của Gạch trước V.Ninh Bình ở đất Hoa Lư cuối tuần trước, thuộc vòng 18 V-League. Kết quả ấy chỉ có ý nghĩa tham khảo, một khi 2 bên tái ngộ nhau cuối tuần này trong một trận cầu có tính chất khác hẳn, thoải mái hơn hẳn đối với cả hai.

 

Lịch thi đấu vòng bán kết

 

Ngày 7/8

 

16h, sân Đồng Nai: Đồng Nai – SHB Đà Nẵng

 

17h, sân Long An: ĐT Long An – V.Ninh Bình

 

Kim Điền