1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Vòng 5 giải hạng Nhất quốc gia 2015: TPHCM bám sát ngôi đầu

(Dân trí) - Chiến thắng 1-0 trước Công An Nhân Dân ngay trên sân đối phương giúp cho CLB TPHCM giờ chỉ còn kém đội đầu bảng Huế 3 điểm. Ở vòng 5, Huế giành thắng lợi trước Nam Định với tỷ số 3-1.

Trên sân Tự Do, Huế có trận đấu tương đối dễ dàng trước Nam Định. Ngay phút 8, Huế đã có bàn thắng mở tỷ số, do công của Võ Lý. Sau bàn thắng vừa nêu, thế trận vẫn nghiêng về phía đội bóng cố đô Phú Xuân.

Dù vậy, họ lại bất ngờ để cho đối phương gỡ hòa ở phút 15, bằng bàn thắng do công của Minh Tuấn, san bằng tỷ số 1-1 cho đội bóng thành Nam.

Không chấp nhận bị chia điểm trên sân nhà, Thừa Thiên Huế tiếp tục ép sân trong hiệp 2, trước khi nỗ lực tấn công của họ được đền đáp bằng 2 bàn thắng được thực hiện bởi Nguyễn Văn Cường ở phút 58 và Võ Lý ở phút 76, để ấn định chiến thắng 3-1. Trận thắng này giúp Huế giữ vững ngôi đầu bảng, bất chấp sự bám đuổi quyết liệt của CLB TPHCM ngay phía sau lưng.

CLB TPHCM đang có phong độ tốt
CLB TPHCM đang có phong độ tốt

Ở vòng 5, đội bóng thành phố có chiến thắng 1-0 trước Công An Nhân Dân, ngay trên sân Hàng Đẫy của đối phương. Đây là trận đấu mà CLB TPHCM chịu khá nhiều sức ép. Hàng phòng ngự của TPHCM khá vất vả trước các đợt tấn công của đội chủ nhà, cho đến khi họ tung đòn phản công, rồi ghi bàn quyết định ở phút 55.

Trong tình huống ấy, Nguyễn Văn Thạnh bên phía đội khách đón đường chuyền bằng đầu của đồng đội, trước khi lao vào đá nối cận thành, ghi bàn duy nhất, mang về chiến thắng 1-0 cho TPHCM. Hiện tại, CLB TPHCM đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng, họ có 10 điểm sau 5 vòng đấu, kém đội đầu bảng Huế đúng 1 trận thắng.

Trận đấu nhiều bàn thắng nhất vòng 5 chính là trận Phú Yên tiếp CLB Hà Nội trên sân Tuy Hòa. Đây cũng là trận cầu mà đôi bên thay phiên nhau dẫn điểm. Xuân Dương mở tỷ số cho CLB Hà Nội ngay phút 5. Sau đó, ở các phút 23 và 37, Thái Học và Thành Long lần lượt ghi 2 bàn, giúp chủ nhà Phú Yên dẫn lại 2-1.

Tuy nhiên, sang hiệp 2, thế trận lại đổi chiều, CLB Hà Nội chơi tốt hơn, trước khi ghi được 2 bàn thắng nữa, do công của Duy Long ở phút 60 và Đỗ Văn Thuận ở phút 67, qua đó giành thắng lợi chung cuộc 3-2.

Ở trận đấu còn lại thuộc vòng 5, Đắk Lắk thua Bình Phước 1-3, ngay trên sân Buôn Ma Thuột. Các bàn thắng của Bình Phước trong trận này được ghi do công của Kim Hậu ở phút 34, Xuân Quý ở phút 64 và phút bù giờ thứ 4 của hiệp 2. Bàn thắng duy nhất của Đắk Lắk được thực hiện bởi Hồng Quân ở phút 78.

Trận thua vừa nêu khiến cho Đắk Lắk chỉ mới có vỏn vẹn 1 điểm, sau 5 vòng đấu và hiện đang xếp ở vị trí cuối bảng xếp hạng.

Kết quả các trận vòng 5

Sân Buôn Ma Thuột: Đắk Lắk – Bình Phước: 1-3

Sân Tự Do: Huế - Nam Định: 3-1

Sân Tuy Hòa: Phú Yên – CLB Hà Nội: 2-3

Sân Hàng Đẫy: Công An Nhân Dân – CLB TPHCM: 0-1

Kim Điền