1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Với Pep Guardiola, Man City không còn “sợ” Barcelona

(Dân trí) - Man City sẽ nằm chung bảng với Barcelona ở Champions League. Mặc dù vậy, giờ đây, họ sẽ bước vào trận chiến với “đối thủ kỵ dơ” này với tâm thế mới. Sự xuất hiện của Pep Guardiola có thể mang tới sự khác biệt cho Man City.

Nỗi sợ hãi… ra mặt của Man City

Mùa giải trước, HLV Pellegrini từng thốt lên: “Chúng tôi đã quá may mắn khi không phải đụng độ Barcelona”. Thực tế, đó cũng là mùa giải thành công nhất của Man City ở Champions League.

Man City thường sợ hãi mỗi khi gặp Man City
Man City thường sợ hãi mỗi khi gặp Man City

Trong hai mùa giải trước đó, Man City đều chạm trán với Barcelona ở vòng 1/8 và dễ dàng bị loại một cách chóng vánh. Dù lực lượng của Man “xanh” không hề yếu (nếu không muốn nói là gần tương đương Barcelona) nhưng vấn đề ở chỗ, họ quá “non nớt”.

Không chỉ riêng gì Barcelona, hễ gặp đối thủ lớn nào (tầm cỡ Barcelona, Real Madrid), Man “xanh” đều thiếu hẳn sự quyết đoán và thường “thu mình” trong tâm thế của kẻ yếu hơn. Điển hình như trận gặp Real Madrid ở bán kết mùa giải trước. Có thời điểm, Man City hoàn toàn có thể dồn lên để chiếm thế thượng phong nhưng họ đã để trôi mất thời cơ. Cuối cùng, họ lại để Real Madrid hướng trận đấu theo ý mình và không thể cưỡng nổi thất bại.

Thực tế, nhìn lại chặng đường vào bán kết của Man City mùa giải trước có thể thấy, họ “may mắn” vì tránh được những đối thủ mạnh ở vòng ngoài (một phần do đứng đầu ở vòng bảng). PSG chưa phải đối thủ quá tầm với Man “xanh” như Real Madrid, Barcelona hay phần nào đó là Bayern Munich.

Người ta vẫn cho rằng, vấn đề lớn nhất của Man City là chưa gặp “minh chủ” đủ tầm. Đó là HLV lớn, có khả năng khơi gợi ý chí chiến đấu của toàn đội, giúp họ ý thức được “sức mạnh” của mình. Sự xuất hiện của Pep Guardiola mở ra cả “bầu trời hy vọng”…

Pep Guardiola chính là sự khác biệt

Chỉ cần nhìn bản CV “đẹp như mơ” của Pep Guardiola, bất cứ ai cũng có thể đặt niềm tin vào chiến lược gia này. Từ Barcelona qua Bayern Munich, HLV Pep Guardiola chưa lần nào vắng mặt ở vòng bán kết Champions League. Trong đó, ông đã hai lần lên ngôi vô địch cùng Barcelona vào các năm 2009, 2011.

Như giám đốc thể thao của Man City, Txiki Begiristain nói: “Man City cần kinh nghiệm của Pep Guardiola để làm nên điều khác biệt ở Champions League”. Kinh nghiệm của Pep Guardiola chính là thứ vũ khí cuối cùng mà Man City còn thiếu.

Pep Guardiola sẽ mang tới bộ mặt khác cho Man City
Pep Guardiola sẽ mang tới bộ mặt khác cho Man City

Ngoài ra, Pep Guardiola cũng mang tới sự khác biệt lớn về lối chơi cũng như tâm lý thi đấu cho CLB thành Manchester. Man City sẽ mang tư tưởng của “kẻ lớn” trong mỗi trận đấu với lối chơi kiểm soát bóng, dồn ép đối thủ. Chiến lược gia này chia sẻ: “Dù nhiều đội bóng sợ cầm bóng nhưng cá nhân tôi luôn hướng tới lối chơi này. Nó giúp cho chúng tôi tấn công tốt hơn, nhưng lại đối diện với nguy cơ bị thủng lưới từ những pha phản công”.

Người hâm mộ hứa hẹn sẽ được chứng kiến hình ảnh Man City dữ dội, mạnh mẽ và… đẳng cấp hơn so với trước đây. Có một điều ít ai biết rằng, trong nhiều năm qua, cái tên Man City săn đón để nuôi mộng Champions League chính là Pep Guardiola (một phần bởi họ xây dựng theo mô hình của Barcelona). Tuy nhiên, họ phải chờ tới khi Pep Guardiola hết hạn hợp đồng với Bayern munich mới có thể đón HLV này.

Cá nhân Pep Guardiola từng thừa nhận: “Nếu không có Messi, tôi chỉ là HLV hạng hai”. Tuy nhiên, trong suốt sự nghiệp, HLV người Tây Ban Nha đã cho thấy ông là bậc thày chiến thuật với nhiều phát kiến lạ lùng.

Bản thân Guardiola cũng đang dần hoàn thiện Man City mang đậm “chất Pep” (điển hình qua việc mua rất nhiều cầu thủ chạy cánh và loại bỏ Joe Hart). Dù mọi thứ chưa hoàn hảo 100% nhưng Man “xanh” đã gây ấn tượng lớn với chiến thắng đậm đà ở Premier League.

Kể từ khi rời khỏi Barcelona, Pep Guardiola đã đụng độ với “con quái vật do chính ông tạo ra” ở vòng bán kết Champions League 2014/15 (khi dẫn dắt Bayern Munich). Khi ấy, ông đã thất bại trước Los Blaugrana. Tuy nhiên, thất bại ấy cũng mang tới nhiều bài học quý báu cho Pep Guardiola.

Việc gặp gỡ Barcelona ở vòng bảng là cơ hội thích hợp để Pep Guardiola kiểm nghiệm sức mạnh thực sự của Man City. Dù thắng hay thua, chắc chắn, người hâm mộ sẽ thấy Man City mang tâm lý hoàn toàn khác trước đây.

H.Long