1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Võ sư Ngụy Lôi gây sốc khi tuyên bố Thái Cực Quyền có thể kháng lại virus corona

(Dân trí) - Trước đại dịch corona đang hoành hành, võ sư Ngụy Lôi ở Trung Quốc bất ngờ gây sốc, thậm chí được xem là "điên rồ" khi tuyên bố môn võ Thái Cực Quyền có thể giúp kháng lại virus chết người này.

"Lôi Lôi thật điên rồ khi tuyên bố rằng Thái Cực Quyền có thể kháng lại được virus corona"., đó là thông tin vừa được tờ DY.123 của Trung Quốc đăng tải.

Theo đó, võ sư  Ngụy Lôi (còn gọi là Lôi Lôi) gây sốc và tạo ra những luồng ý kiến tranh cãi gay gắt khi tuyên bố trên mạng xã hội khẳng định rằng người luyện Thái Cực Quyền thường xuyên hoàn toàn không cần phải phòng tránh đại dịch virus corona, bởi vì họ có thể sống chung một cách hài hòa với virus và không bị sao.

Võ sư Ngụy Lôi gây sốc khi tuyên bố Thái Cực Quyền có thể kháng lại virus corona - 1

Để chứng minh cho tuyên bố của mình, võ sư Ngụy Lôi không hề đeo khẩu trang và không thực hiện bất kỳ một biện pháp bảo vệ nào trước đại dịch corona đang hoành hành ở Trung Quốc. Ông đăng tải clip biểu diễn một bài quyền của Thái Cực trên hành lang và tuyên bố:

"Thái Cực Quyền là một hệ thống kỹ thuật cực kỳ toàn diện. Nếu nói rằng Thái Cực có thể loại bỏ được virus corona hay không, tôi xin trả lời rằng trên thực tế, người luyện Thái Cực không cần phải lo lắng về virus corona.

Người tập Thái Cực thường xuyên có thể sống chung một cách hòa hợp với virus corona bởi cơ thể của họ có khả năng thích nghi với virus và sẽ không bị bệnh".

Võ sư Ngụy Lôi gây sốc khi tuyên bố Thái Cực Quyền có thể kháng lại virus corona - 2

Võ sư Ngụy Lôi bị knock-out bởi võ sĩ MMA Từ Hiểu Đông chỉ sau 10 giây

Tuyên bố của Ngụy Lôi ngay lập tức vấp phải nhiều luồng ý kiến trái chiều từ dư luận, đặc biệt là từ truyền thông nước này.

"Chúng ta phải khâm phục khả năng cường điệu của võ sư Ngụy Lôi. Trong mắt ông ta, Thái Cực Quyền có thể chữa bách bệnh. Nhưng với virus corona mà ngay cả những nhà khoa học cũng không thể chữa khỏi thì điều đó thật khó tin. Liệu Ngụy Lôi vẫn còn nhớ ông ta đã bị hạ knock-out sau 10 giây bởi Từ Hiểu Đông và bị Vương Trí Lượng tặng cho hơn 100 cú đấm?".

Nhiều cư dân mạng Trung Quốc cũng phê phán kịch liệt quan điểm phản khoa học cũng như khả năng khoác lác một cách trâng tráo của Ngụy Lôi. Bởi nhiều tài liệu về y học cổ truyền Trung Quốc cho rằng võ thuật có thể giúp ngăn ngừa, chữa trị một số loại bệnh nhất định, song với virus corona thì điều đó hoàn toàn không có một chút cơ sở khoa học nào.

Võ sư Ngụy Lôi gây sốc khi tuyên bố Thái Cực Quyền có thể kháng lại virus corona - 3

Nhân viên an ninh đeo khẩu trang kiểm tra nhiệt độ du khách tới thăm một công viên ở Bắc Kinh, Trung Quốc (Ảnh minh họa: AFP)

Tính đến ngày 1/2, số người tử vong vì virus corona chủng mới (2019-nCoV) tiếp tục tăng mạnh với 45 ca tử vong mới được xác nhận, nâng tổng số người chết lên 259 và tổng số trường hợp nhiễm bệnh ở Trung Quốc vượt con số 11.000.

Sông Lam