1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

2h00, 7/5/2014 - Đá bù vòng 34

“Vở kịch” nào MU sẽ diễn ở "Nhà hát" đêm nay?

(Dân trí) - MU tiếp Hull vào đêm nay, Giggs sẽ có trận đấu thứ 3 trên cương vị “thuyền trưởng” của “Quỷ đỏ”. Với những đã diễn ra trước Sunderland cuối tuần qua thì rất nhiều người đang tự hỏi rằng liệu MU sẽ diễn "vở kịch" như thế nào ở "Nhà hát" đêm nay?

Ngay khi bước vào trận đấu với Sunderland tại Old Trafford, MU đã nhận tin “cực vui” là chỉ cần giành chiến thắng họ sẽ có cơ hội lớn chạm tay vào suất dự Europa League mùa giải tới. Nhưng dường như dự sân chơi hạng hai châu Âu chỉ là ước mơ, khát vọng của các nhà lãnh đạo MU chứ không phải của cầu thủ. Chính vì thế nên MU thi đấu nhạt nhòa, bế tắc, để rồi lần đầu tiên gục ngã trên sân nhà trước Sunderland tại Premier League.
 
Sự chán nản của BHL MU

Sự chán nản của BHL MU
 

Thất bại của MU chỉ ra cả sự bất lực của Giggs, mặc dù vị huấn luyện viên tạm quyền của MU có vẻ đã làm hết cách nhưng đúng là lực bất tòng tâm. Bản thân Giggs cũng mắc một số sai lầm về cách bố trí đội hình, chiến thuật và cả thay người. Kagawa ở trận thắng trước Norwich chơi khá ổn nhưng trận gặp Sunderland anh được đưa thẳng lên khán đài xem đồng đội thi đấu.

 

Giggs để hai tiền vệ cánh có lối thi đấu “vẽ vời” là Nani và Young ra sân từ đầu và để họ đá trái cánh. Cả hai đều thi đấu rất tệ ở mùa giải năm nay, họ không thường xuyên được thi đấu trong thời gian qua nhưng không hiểu sao Giggs lại sử dụng liền lúc cả đôi, và Young, Nani đều mất hút. Việc tung cả Van Persie, Welbeck và giữ Chicharito lại khiến hàng công của MU giẫm chân nhau ở những phút cuối, trong khi ở phía dưới lại không có người làm bóng (Mata bị thay ra).

 

Giờ đây cửa để MU dự Europa League gần như đã khép lại, cho nên có thể nói những trận đấu còn lại của đội chủ sân Old Trafford chẳng quan trọng về mặt điểm số. Tất nhiên nếu xét về mặt danh dự thì với một đội bóng có lượng cổ động viên đông nhất thế giới, MU sẽ phải thi đấu hết mình để có thể tri ân lại với người hâm mộ, từ những con người tới cổ vũ trực tiếp tới những con người theo dõi qua màn hình.

 
Khát vọng thi đấu của các cầu thủ MU đang rất yếu
Khát vọng thi đấu của các cầu thủ MU đang rất yếu
 

Nhưng có lẽ lí do này không đủ để đốt cháy ngọn lửa nhiệt huyết trong MU, bởi nếu các cầu thủ ý thức rõ trách nhiệm họ mang trên vai thì chắc hẳn giờ đây “Quỷ đỏ” cũng đang không lê lết ở vị trí thứ 7. Bản thân Giggs lúc đầu nhậm vị trí HLV tạm quyền cũng rất sốt sắng, nhưng có thể giờ đây ý chí quyết tâm đã nguội lạnh bởi anh cũng chưa rõ tương lai sẽ như thế nào.

 

BLĐ MU sau khi sa thải Moyes đã mắc sai lầm khi quá sốt sắng tìm người về làm HLV trưởng mà không quan tâm sự ảnh hưởng về mặt tâm lí tới BHL (tạm quyeenf) cũng như cầu thủ trong đội. Giờ đây rõ ràng những thông tin về việc có huấn luyện viên mới (dù chỉ là lời đồn), cùng một cuộc cách mạng ở quy mô rộng sắp diễn ra khiến tinh thần của từ thầy đến trò ở Old Trafford đều động mạnh. Tâm lí như vậy thì sẽ rất khó để thi đấu tốt.

 

Nói chung ở MU bây giờ chỉ có một màu u ám. Sẽ khó thể hi vọng đội bóng này sẽ chơi nhiệt huyết tưng bừng để cống hiến cho khán giả một trận cầu đẹp. Tất nhiên không thể ngoại trừ khả năng MU sẽ thắng đêm nay bởi đối thủ của họ cũng chẳng thật sự khá khao chiến thắng. Hull đã trụ hạng, họ còn trận chung kết FA Cup trước mắt nên đoàn quân của HLV Bruce phải giữ chân, tránh những chấn thương đáng tiếc.

 

Hull không quyết liệt kiếm tìm chiến thắng, khát vọng của MU thì nửa vời. Vì thế rất có thể “vở kịch” đêm nay tại “Nhà hát” sẽ rất nhạt.

 

Bên lề trận đấu

 

MU đã giành chiến thắng tất cả 5 trận đấu tại  Premier League trước Hull. Thậm chí chưa bao giờ Hull giành chiến thắng tại Old Trafford tại mọi giải đấu, họ thua 9 trận và hòa 1 trận trong 10 trận làm khách tại đấy. Chiến thắng duy nhất của Hull trước MU diễn ra ở vòng ba FA Cup năm 1952.

 

Lần đầu tiên kể từ mùa 1973-74, MU để thua 7 trận đấu trên sân nhà. Lần gần nhất họ thua nhiều hơn 7 trận là ở mùa 1962-63, khi “Quỷ đỏ” thua tới 9 trận.

 

Trong 5 trận đấu gần nhất tại Old Trafford, MU có được 6 điểm trong tổng số 15 điểm tối đa (thắng 2, thua 3). MU tịt ngòi 4 trận trong 8 trận đấu gần nhất của đội bóng này ở Premier League.

 

Thành tích đối đầu với nửa cuối bảng xếp hạng của MU tốt thứ 3, họ chiến thắng 15 trong 19 trận đấu, hòa 2 và thua 2. Chỉ Arsenal và Liverpool đã làm tốt hơn.

 

Wayne Rooney đã ghi được 7 bàn thắng trong 7 trận đấu gần đây ở Premier League.

 

Hull không thắng kể từ khi họ lọt vào chung kết FA Cup vào ngày 13/4. Họ đã thua 2 trận và hòa 1 trận.

 

Đoàn quân của Steve Bruce chỉ có 8 điểm từ 18 trận đấu mà họ chiến đấu với các đội nằm ở nửa trên bảng xếp hạng trong mùa giải này, đó là kỷ lục tồi thứ nhì tại giải đấu này.

 

Hull đã giành 3 chiến thắng trong 18 trận đấu sân khách mùa này. Chỉ Norwich, Cardiff và Stoke đã giành được ít chiến thắng hơn.

 

Đội hình ra sân dự kiến

 

MU: De Gea: Evra, Smalling, Jones, Ferdiannd; Cleverley, Carrick, Kagawa, Mata, Valencia, Van Persie

 

Hull City: Harper, Rosenior, David, Bruce, Bacuna, Elmohamandy, Livermore, Meyler, Huddlestone, Long, Jelavic
 
Bảng xếp hạng Premier League 2013/14
TT
Đội
Điểm
Trận
T
H
B
H/s
1
FC Liverpool
81
37
25
6
6
99-49
2
Manchester City
80
36
25
5
6
96-37
3
FC Chelsea
79
37
24
7
6
69-26
4
FC Arsenal
76
37
23
7
7
66-41
5
Everton
69
37
20
9
8
59-39
6
Tottenham Hotspur
66
37
20
6
11
52-51
7
Manchester United
60
36
18
6
12
60-41
8
FC Southampton
55
37
15
10
12
53-45
9
Newcastle United
49
37
15
4
18
42-57
10
Stoke City
47
37
12
11
14
43-51
11
Crystal Palace
44
37
13
5
19
31-46
12
West Ham United
40
37
11
7
19
40-49
13
Swansea City
39
37
10
9
18
51-53
14
Aston Villa
38
36
10
8
18
39-54
15
Hull City
37
36
10
7
19
37-48
16
West Bromwich Albion
36
36
7
15
14
42-55
17
AFC Sunderland
35
36
9
8
19
38-57
18
Norwich City
33
37
8
9
20
28-60
19
FC Fulham
31
37
9
4
24
38-83
20
Cardiff City
30
37
7
9
21
31-72
 
Phù Sa