1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vợ HLV Kiatisuk: "Chồng tôi tới HA Gia Lai như là trở về nhà"

H.Long

(Dân trí) - Chia sẻ trên tờ Siam Sport, vợ HLV Kiatisuk, bà Asarapa Senamuang đã lên tiếng về quyết định trở về làm việc ở HA Gia Lai của chồng mình.

HLV Kiatisuk đã quyết định tạm xa gia đình ở tuổi 50 để trở về dẫn dắt HAGL theo lời mời của bầu Đức. Chia sẻ trên tờ Siam Sport, bà xã của danh thủ này, Asarapa Senamuang thừa nhận rằng đó là kế hoạch nằm ngoài dự kiến của hai vợ chồng nhưng bà vẫn chấp nhận để chồng trở lại HAGL vì tình yêu.

Vợ HLV Kiatisuk: Chồng tôi tới HA Gia Lai như là trở về nhà - 1

Bà Asarapa Senamuang ủng hộ quyết định của HLV Kiatisuk khi trở về dẫn dắt HAGL

Bà Asarapa Senamuang chia sẻ: "Năm nay, chồng tôi đã bước sang tuổi 50 rồi. Thực tế, việc để ông ấy rời xa gia đình lúc này không nằm trong kế hoạch của chúng tôi. Nhưng tôi tin tưởng những gì mà chồng tôi lựa chọn. Ông ấy sẽ làm việc vui vẻ ở Việt Nam.

Nơi ông ấy làm việc cũng rất ổn. Ông chủ của đội bóng đã tin tưởng và trực tiếp mời ông ấy về giúp đội bóng. Chồng tôi đã hỏi ý kiến của tôi. Tôi đã đồng ý để ông ấy ra nước ngoài làm việc. Cuối cùng, mọi việc được giải quyết trong vòng 35 ngày.

Tôi biết, công việc của chồng tôi sẽ có nhiều áp lực nhưng tôi luôn tin tưởng vào tài năng của ông ấy. Đối với ông ấy, việc tới làm việc ở HAGL làm việc như trở về vậy. Bởi lẽ đó, ngay cả khi ông ấy sang Việt Nam thì tình cảm của chúng tôi cũng không thể bị chia cắt".

Vợ HLV Kiatisuk: Chồng tôi tới HA Gia Lai như là trở về nhà - 2

Trang mạng xã hội của bà Asarapa Senamuang báo tin HLV Kiatisuk trở về HAGL

Trong quá khứ, HLV Kiatisuk từng sang thi đấu và làm HLV trưởng ở HAGL trong giai đoạn từ năm 2002-2007. Đó cũng là thời gian mà ông phải xa gia đình nhiều năm. Tuy nhiên, bà Asarapa Senamuang đã tiết lộ rằng bầu Đức đã tạo điều kiện để hai vợ chồng có thể liên lạc với nhau mỗi ngày.

Hồi tưởng lại câu chuyện trong quá khứ, bà xã của HLV Kiatisuk cho biết: "Trong quãng thời gian chồng tôi làm việc ở Việt Nam trước đây, ông ấy chỉ về nước mỗi năm 1-2 lần thôi. Bản thân tôi cũng chưa bao giờ bay sang Việt Nam trong thời gian đó.

Chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc liên lạc bởi cước phí điện thoại đi nước ngoài rất đắt, lên tới 40bath/phút (khoảng 30.000 đồng). Cước Internet cũng rất đắt, chứ không như bây giờ. Tuy nhiên, ở thời điểm ấy, bầu Đức đã cho chồng tôi một chiếc sim điện thoại. Ngày nào ông ấy cũng gọi điện về nhà".

Vợ HLV Kiatisuk: Chồng tôi tới HA Gia Lai như là trở về nhà - 3

Hình ảnh hai vợ chồng HLV Kiatisuk chụp trước sân Old Trafford thời hai người còn trẻ

HLV Kiatisuk đã hoàn thành 14 ngày cách ly theo đúng quy định. Vào hôm qua, HLV người Thái Lan đã có trận đầu tiên dẫn dắt HAGL và hòa Nam Định với tỷ số 1-1 trong trân giao hữu.