1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vô địch Asian Cup 2019, Qatar nhận “núi” tiền thưởng

(Dân trí) - Sau khi đăng quang chức vô địch Asian Cup 2019, đội tuyển Qatar đã nhận được tổng cộng 5,2 triệu USD, bằng 1/3 số tiền thưởng của cả giải đấu.

Đánh bại Nhật Bản, Qatar lần đầu tiên vô địch Asian Cup

 

Ở Asian Cup 2019, LĐBĐ châu Á (AFC) đã chi ra số tiền thưởng lên tới 14,8 triệu USD. Nhưng số tiền thưởng này phân cấp khá lớn giữa các đội bóng. Cụ thể, 24 đội tham dự giải đấu sẽ nhận được 200.000 USD. Như vậy, số tiền được AFC chi ra ở mục này vào khoảng 4,8 triệu USD.

qatar-asian-cup-2019_1rv6rngl4hnjh15vsvflbew52o.jpg

Đội tuyển Qatar nhận được 5,2 triệu USD tiền thưởng sau khi vô địch Asian Cup 2019

 

Trong khi đó, các đội bóng vượt qua vòng bảng và vòng 1/8 như đội tuyển Việt Nam không nhận thêm được bất kỳ khoản thưởng nào. Các đội bị loại ở bán kết (UAE và Iran) sẽ nhận được 1 triệu USD.

Số tiền thưởng còn lại được chia cho hai đội bóng lọt vào chung kết. Với chức vô địch Asian Cup 2019, đội tuyển Qatar nhận được 5 triệu USD. Cộng thêm 200.000 USD nhận được từ đầu giải, Qatar đã nhận tổng cộng 5,2 triệu USD, hơn 1/3 tổng số tiền thưởng của giải đấu.

Đội á quân Nhật Bản nhận được 3,2 triệu USD. Trong đó, 3 triệu USD tiền thưởng cho đội xếp thứ 2 và 200.000 USD nhận từ đầu giải.

Với việc chi mức thưởng chênh lệch như vậy, AFC muốn kích thích các đội chiến đấu hết mình để tiến sâu ở giải đấu.

Với chức vô địch Asian Cup 2019, Qatar đã ghi danh vào lịch sử khi lần đầu bước lên bục cao nhất ở giải đấu số 1 châu Á cấp độ ĐTQG.

H.Long

 

Dòng sự kiện: Asian Cup 2019