1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

V-League khan hiếm những trung vệ nội xuất sắc

(Dân trí) - Tiếp sau câu chuyện thiếu vắng những trung phong giỏi, bóng đá nội đang đối diện với cảnh thiếu những trung vệ hay. Điều đó thể hiện qua tình hình lực lượng của các đội tham dự V-League năm nay.

Cách nay vài năm, bóng đá Việt Nam có rất nhiều trung vệ tốt như Đỗ Khải, Hữu Thắng, Mạnh Cường, Chu Văn Mùi… Tiếp sau đó là thế hệ của những Huy Hoàng, Như Thành, Phước Tứ, Minh Đức.

 

Tuy nhiên, sau khi Huy Hoàng, Minh Đức và Như Thành xuống phong độ, Phước Tứ chấn thương chưa biết ngày trở lại, vấn đề trung vệ nội giỏi là vấn đề đang làm đau đầu các đội bóng trong nước.
 
 
Những trung vệ xuất sắc ở V-League hiện nay đều là ngoại binh - Ảnh: Gia Hưng

Những trung vệ xuất sắc ở V-League hiện nay đều là ngoại binh - Ảnh: Gia Hưng

 

Hiện tại, bóng đá Việt Nam rất thiếu những cầu thủ chơi ở trung tâm hàng phòng ngự vừa có kỹ thuật, vừa đọc tình huống tốt, vừa giỏi chỉ huy hàng thủ như những người vừa nêu. Đình Luật, Chí Công hay Bật Hiếu dù từng có lúc được kỳ vọng rất nhiều nhưng chưa bao giờ họ vươn lên ngang tầm với các đàn anh cỡ Huy Hoàng, Như Thành và Phước Tứ.

 

Điểm chung của những Đình Luật, Chí Công và Bật Hiếu là họ thuộc dạng thừa khỏe nhưng thiếu khôn. Những cầu thủ này không yếu trong không chiến, nhưng lại chẳng mạnh trong việc đọc tình huống và nhất là thiếu khả năng chỉ huy hàng phòng ngự.

 

Đấy cũng chính là lý do mà dù cho Đình Luật, Chí Công hay Bật Hiếu không ít lần được gọi vào đội tuyển quốc gia, nhưng chưa bao giờ họ nhận được sự tin tưởng hoàn toàn nơi các nhà chuyên môn, đồng thời cũng hiếm khi họ nhận suất đá chính ở đội tuyển.

 

Riêng những Hải Anh (Sài Gòn XT), Xuân Anh (Thanh Hóa), hay Hoàng Đức (V.Hải Phòng) cũng từng có lúc được kỳ vọng sẽ là những tài năng mới nơi hàng phòng ngự, nhưng họ mãi vẫn chưa vươn tới chữ XUẤT SẮC.

 

Bóng đá Việt Nam hiện nay có Phước Vĩnh là người có nhiều tố chất để phát triển đúng theo con đường mà những Huy Hoàng, Như Thành, Phước Tứ và Minh Đức đã từng đi. Phước Vĩnh là dạng trung vệ có thể hình tốt, không thiếu kỹ thuật, biết đọc tình huống và biết chỉ huy hàng phòng ngự.

 

Tuy nhiên, chấn thương của Phước Vĩnh khiến anh phải nghỉ thi đấu ở mùa bóng năm nay. Điều này khiến cho người ta chưa thể đánh giá độ ổn định của cầu thủ đang khoác áo SHB Đà Nẵng.

 

Một trung vệ khác đáng được nhắc đến là Nguyễn Gia Từ của V.Ninh Bình. Đây là cầu thủ tiến bộ khá nhanh trong thời gian hiện nay và là một trong những sự lựa chọn ở đội tuyển quốc gia, qua nhiều thời kỳ HLV từ Phan Thanh Hùng đến Hoàng Văn Phúc.

 

Chỉ có điều, Gia Từ vẫn còn khá trẻ và người ta vẫn cần cho anh thêm thời gian để tích lũy, cũng như cần có thể thời gian để kiểm định mức độ tài năng của cầu thủ đang khoác áo đội bóng đất Hoa Lư.

 

Dù vậy, chỉ 1 – 2 cái tên cho thấy khả năng trở thành trung vệ xuất sắc là quá hiếm đối với bóng đá nội. Cũng vì thiếu người giỏi chơi ở vị trí trung vệ mà nhiều thời điềm người ta còn thấy các HLV trong nước sử dụng cả những hậu vệ biên như Đoàn Việt Cường hay Đào Văn Phong đá trung vệ.

 

Đấy hoàn toàn là giải pháp mang tính tình thế, bởi Đoàn Việt Cường hay Đào Văn Phong dù thừa kinh nghiệm, nhưng lại bất lợi lớn về mặt thể hình (họ chỉ cao khoảng 1m70). Khi sử dụng họ, các HLV cũng mạo hiểm luôn với tình trạng… chấp đối phương các pha không chiến.

 

Câu chuyện bóng đá trong nước càng lúc càng vắng các trung vệ đẳng cấp là vấn đề đã được nói đến nhiều suốt vài năm qua. Tuy nhiên, vấn đề là những người làm bóng đá nội chưa quan tâm đến chuyện này đúng mức.

 

Những người làm công tác điều hành bóng đá ở tầm vĩ mô thiếu định hướng, trong khi các CLB trong nước luôn ưu tiên sử dụng các cầu thủ gốc ngoại theo trục dọc, trong đó có việc ưu tiên sử dụng cầu thủ gốc ngoại đá trung vệ.

 

Chính điều này khiến cho các cầu thủ nội mất dần cơ hội cọ xát ở đẳng cấp cao, trước khi bóng đá nội đối diện với cảnh khan hiếm trung vệ xuất sắc, đủ sức làm người ta quên đi những tên tuổi lớn cỡ Đỗ Khải, Hữu Thắng, hay Huy Hoàng, Như Thành thời vàng son.

 

Kim Điền