1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Việt Nam xin đăng cai SEA Games 31 năm 2021

(Dân trí) - Sau gần 20 năm kể từ lần đăng cai kỳ SEA Games đầu tiên vào năm 2003, Việt Nam sẽ tổ chức sân chơi số 1 khu vực vào năm 2021.

Được biết, Bộ VH,TT&DL đang làm tờ trình xin ý kiến Thủ tướng xem xét và đồng ý cho Việt Nam đăng cai Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 năm 2021 (SEA Games 31).

Lần cuối cùng là Việt Nam đăng cai SEA Games là năm 2013

Lần cuối cùng là Việt Nam đăng cai SEA Games là năm 2003

Trong trường hợp Việt Nam đồng ý đăng cai đại hội, Ủy ban Olympic Việt Nam sẽ được giao quyền xây dựng đề án đăng cai và tổ chức đại hội. Trường hợp Chính phủ không đồng ý, Ủy ban Olympic sẽ phải thông báo cho Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á.

Theo trình tự, lẽ ra SEA Games 32 năm 2023 mới đến lượt Việt Nam đăng cai, nhưng do Ủy ban Olympic Campuchia đã xin phép cho Campuchia được đăng cai SEA Games vào năm 2023 nên Việt Nam sẽ đăng cai sự kiện này sớm hơn dự kiến.

Một quan chức của Ủy ban Olympic (VOC) năm cho biết, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á sắp tới sẽ phê chuẩn kế hoạch đăng cai tổ chức SEA Games của một loạt các quốc gia trong khu vực, trong đó có Việt Nam.

Sau kỳ SEA Games 28 được tổ chức tại Singapore đã được ấn định, thì kỳ SEA Games 29 năm 2017 sẽ tổ chức tại Malaysia, SEA Games 30 năm 2019 tại Brunei. Việt Nam sẽ là nước chủ nhà của kỳ SEA Games 31 năm 2021.

Như vậy, nếu không có gì thay đổi, đây sẽ là kỳ SEA Games thứ 2 Việt Nam được đăng cai. Khác với lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội năm 2003, lần này các địa điểm thi đấu chính sẽ ở TP.HCM. Điều này đồng nghĩa với việc Việt Nam sẽ phải bỏ ra một khoản kinh phí rất lớn để xây mới các nhà thi đấu, SVĐ.

An An