1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Việt Nam - Singapore: Cúp về tay đội bóng của HLV Hữu Thắng?

(Dân trí) - Singapore đang trong giai đoạn trẻ hoá lực lượng. Đội bóng đến từ đảo quốc sư tử cũng không còn dùng quá nhiều ngoại binh như trước. Đấy là cơ hội cho đoàn quân trong tay HLV Nguyễn Hữu Thắng mang cúp vô địch giải tứ hùng quốc tế ở Myanmar về Việt Nam.

*Trận Việt Nam - Singapore sẽ diễn ra vào lúc 18h30 ngày 6/6, Dân trí sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này.

So với thời 3 lần lên ngôi vô địch AFF Cup gần nhất vào các năm 2004, 2007 và 2012, Singapore hiện không mạnh bằng (ngoài 3 lần kể trên, Singapore còn có thêm 1 lần khác đoạt cúp AFF là vào năm 1998). Đội bóng đảo quốc sư tử sau nhiều năm liền sử dụng chính sách dùng cầu thủ nhập tịch để làm bộ khung phát triển, hiện đã chú tâm hơn vào công tác phát triển bóng đá trẻ.

Chính vì vậy, số lượng cầu thủ gốc châu Âu và châu Phi trong đội hình đội tuyển Singapore hiện không còn nhiều như trước đây. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý nằm ở chỗ dù có hay không có, có ít hay hiều cầu thủ nhập tịch trong đội hình, lối chơi chủ đạo của Singapore vẫn là thiên về sức mạnh, dùng nhiều bóng dài và bóng bổng trong tấn công.

Đội tuyển Việt Nam quyết tâm đánh bại Singapore trong trận chung kết (ảnh: Anh Hải)
Đội tuyển Việt Nam quyết tâm đánh bại Singapore trong trận chung kết (ảnh: Anh Hải)

Lối chơi này thoạt nhìn thì khá đơn giản, nhưng do có lợi thế về mặt thể hình và thể lực, nên Singapore luôn gây khó cho các đội bóng trong khu vực Đông Nam Á.

Đây là điều mà đội tuyển Việt Nam cần để ý, bởi ngay trong trận bán kết giải tứ hùng quốc tế đang diễn ra ở Myanmar, đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng đã có trận đấu hết sức khó khăn trước Hong Kong (Trung Quốc), vốn cũng là đội bóng có lối chơi đơn giản nhưng hiệu quả.

Ở trận đấu đấy, các đường bóng bổng của Hong Kong khiến cho hàng thủ của chúng ta, nhất là cặp trung vệ Quế Ngọc Hải và Vũ Ngọc Thịnh nhiều phen lúng túng.

Công Vinh vẫn sẽ là niềm hy vọng hàng đầu trên hàng tiền đạo của đội tuyển (ảnh: Anh Hải)
Công Vinh vẫn sẽ là niềm hy vọng hàng đầu trên hàng tiền đạo của đội tuyển (ảnh: Anh Hải)

Thành ra, sự tập trung và khả năng bọc lót cho nhau ở các vị trí trong hàng phòng ngự là vấn đề mà đội tuyển Việt Nam cần lưu ý, nếu như không muốn phải trả giá, bởi các pha tấn công mang nhiều sức mạnh của đội bóng đến từ đảo quốc sư tử.

Dù sao thì đội tuyển của HLV Nguyễn Hữu Thắng vẫn có lợi thế của riêng mình. Về mặt kỹ thuật, các cầu thủ Việt Nam được đánh giá cao hơn, nhanh hơn trong phạm vi hẹp.

Trước Singapore, đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng vẫn sẽ ưu tiên cho lối chơi phối hợp nhóm nhỏ, ban bật ngắn, với một hàng tiền vệ được dẫn dắt bởi bộ đôi Tuấn Anh và Xuân Trường.

Và có một thực tế khác là HLV Nguyễn Hữu Thắng dường như cũng đã tìm ra công thức đội hình, bởi nếu để ý kỹ sẽ thấy ông Thắng không có xáo trộn nhiều ở đội hình xuất phát, trong 2 trận đấu đã qua của đội tuyển Việt Nam trước Syria và Hong Kong.

Thành ra, những gì mà người ta thấy trong trận đấu với Hong Kong, xung quanh các phương án nhân sự và phương án tấn công của đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ lặp lại ở trận đấu với Singapore.

Khác biệt được chờ đợi, nếu có, chỉ là sự thay đổi về sự thể hiện của các vị trí cụ thể trên sân, theo hướng rút ra được bài học từ trận đấu với Hong Kong, và thi đấu tốt hơn trong trận đấu với Singapore. Cũng hy vọng rằng với những bài học được rút tỉa và với sự thay đổi đấy, đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ có chiến thắng.

Đội hình dự kiến của đội tuyển Việt Nam

Thủ môn: Nguyên Mạnh, hậu vệ: Âu Văn Hoàn, Ngọc Hải, Ngọc Thịnh, Đình Đồng, tiền vệ: Thanh Trung, Tuấn Anh, Xuân Trường, Thành Lương, tiền đạo: Văn Quyết, Công Vinh.

Kim Điền

Việt Nam - Singapore: Cúp về tay đội bóng của HLV Hữu Thắng? - 3

Dòng sự kiện: Olympic Rio 2016