1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Việt Nam sẽ tập trung toàn lực để giành vé dự Olympic 2016

(Dân trí) - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn cho biết, cơ hội để các VĐV Việt Nam vượt qua vòng loại Olympic 2016 vẫn còn nhiều ở phía trước. Đặc biệt, từ đầu năm 2016, sẽ có rất nhiều giải đấu để các VĐV Việt Nam tranh tài, tìm kiếm những tấm vé tham dự Thế vận hội diễn ra tại Brazil.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn thừa nhận các VĐV trọng điểm của Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn trong việc giành vé tham dự Olympic. Tuy nhiên, từ nay tới thời điểm BTC Olympic chốt danh sách (khoảng tháng 6/2016), các VĐV vẫn còn một số giải để cải thiện thành tích nhằm tích điểm cũng như đạt chuẩn A. Ông Phấn dự đoán các môn như bắn súng, cử tạ, boxing nữ, đấu kiếm... sẽ mang về thêm những suất dự Thế vận hội cho TTVN.

 

Vũ Thị Trang được đặt nhiều kỳ vọng ở môn cầu lông
Vũ Thị Trang được đặt nhiều kỳ vọng ở môn cầu lông

 

“Đến thời điểm này chúng ta mới giành được 3 suất chính thức tham dự Olympic 2016. Nhiều người tỏ ra rất sốt ruột bởi ở Olympic 2012 chúng ta đã đạt tới 18 suất bằng cửa chính. Tuy nhiên, phía trước Việt Nam vẫn còn nhiều giải đấu.

Cụ thể, từ đầu năm 2016, sẽ có hàng loạt các giải có tính chất vòng loại để các VĐV giành vé hay tích điểm. Dù tình hình khá căng, nhưng các đội tuyển, VĐV đều đang làm việc hết sức mình để đạt thành tích cao nhất”, ông Phấn chia sẻ.

Trong lịch sử, TTVN mới chỉ có 2 tấm HCB Olympic 2000 (nữ võ sĩ taekwondo Trần Hiếu Ngân) và Olympic 2008 (lực sĩ Hoàng Anh Tuấn). Chính vì thế, việc TTVN càng có nhiều VĐV tham dự Olympic, cơ hội giành huy chương sẽ càng lớn. Tuy nhiên, thất bại tại Olympic 2012 thực sự là bài học lớn với TTVN, bởi không chỉ cần có một lực lượng đông, mà chúng ta phải có mũi nhọn, VĐV trọng điểm.

Tuy nhiên, tính đến thời điểm này, ngoài 3 VĐV ở môn bắn súng, bơi lội đã có vé chính thức, số còn lại đều rất mong manh.

Hai môn được đánh giá cao sẽ có vé tham dự Olympic là TDDC và cử tạ. Đội tuyển TDDC tham dự giải vô địch thế giới tại Anh đã không đạt thành tích như mong đợi, trong khi cử tạ ở giải 2014 tuyển nam xếp thứ 20 thế giới. Nếu bảo lưu vị trí này ở giải 2015 tổ chức vào tháng 11 tới đây tại Mỹ, Việt Nam sẽ có 3 lực sĩ nam giành vé đi Olympic 2016.

Những môn khác như đấu kiếm, judo, cầu lông… chúng ta chỉ trông chờ vào việc VĐV tích điểm và đạt thứ hạng vừa đủ để nhận suất chính thức. Đơn cử như cầu lông có Tiến Minh và Vũ Thị Trang đang ở vị trí 21 và 31 thế giới.

 

Các môn võ vẫn được đoàn Việt Nam ưu tiên đặc biệt ở sân chơi Olympic
Các môn võ vẫn được đoàn Việt Nam ưu tiên đặc biệt ở sân chơi Olympic

 

Quy định trao suất Olympic của Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF) tính vào thành tích, tích lũy điểm số thi đấu của VĐV từ tháng 5-2015 tới tháng 4-2016. Như vậy, cả hay tay vợt Việt Nam phải tham dự gần như đầy đủ các giải đấu sắp tới nếu không sẽ bị tụt hạng (nằm trong tốp 34 mới có vé tham dự Olympic 2016).

Ở môn điền kinh, Nguyễn Thị Huyền cũng chưa chắc suất tham dự Olympic, trong khi bơi lội Hoàng Quý Phước hay Quang Nhật, Duy Khôi mới chỉ đạt chuẩn B Olympic.

Với việc đứng nhất bảng tại vòng loại thứ 2 Olympic 2016, đội tuyển nữ Việt Nam đã giành quyền vào vòng loại thứ 3 môn bóng đá nữ Olympic 2016. Tại vòng đấu này, Việt Nam sẽ so tài cùng chủ nhà Nhật Bản, Australia, Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên và Trung Quốc. 6 đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt từ ngày 29/2/2016 để giành 2 vé đến Olympic 2016.

Theo Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh, việc đội tuyển nữ vào tới vòng loại cuối cùng đã là một thành công, còn việc tranh vé tới Brazil năm tới vô cùng khó khăn bởi các đối thủ đều ở đẳng cấp vượt trội so với Việt Nam. Tất nhiên, VFF sẽ có những kế hoạch chuẩn bị tốt nhất cho đội tuyển nữ trước khi sang Nhật Bản vào năm tới để thi đấu vòng loại thứ 3 Olympic 2016.

“Cần phải nói rằng từ việc giành HCV SEA Games tới tranh vé tham dự Olympic là cả một hành trình dài. Chúng ta tranh tài ở các giải thế giới vốn đã khó khăn, năm nay lại có tính chất vòng loại Olympic nên sự cạnh tranh càng khốc liệt.

Tuy nhiên, các đội tuyển, VĐV trọng điểm đang bước vào giai đoạn tập trung cao độ để đạt thành tích tốt nhất. Đây là thời điểm họ cần nhận được sự ủng hộ, động viên từ người hâm mộ cũng như giới truyền thông”, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn chia sẻ.

Thạch Lâm