1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Việt Nam nhất toàn đoàn ở giải vô địch đá cầu thế giới 2013

(Dân Trí) - Trong ngày thi đấu cuối cùng (5/9), đoàn Việt Nam giành thêm 2 HCV, để vượt qua đoàn Trung Quốc, lên ngôi nhất bảng tại giải vô địch đá cầu thế giới lần 7 năm 2013, với tổng cộng 4 HCV và 3 HCB

Diễn ra tại NTĐ đa năng tỉnh Đồng Tháp, từ ngày 2 - 5/9, giải vô địch đá cầu thế giới quy tụ 12 đoàn tham dự, gồm Áo, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Hong Kong (Trung Quốc), Macao (Trung Quốc), Ý, Phần Lan, Pháp, Đức, Hungary, Singapore và chủ nhà Việt Nam.

12 đoàn này dự tranh 7 bộ huy chương: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam – nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ. Giải hầu như là cuộc đua tay đôi giữa 2 cường quốc đá cầu thế giới là Trung Quốc và Việt Nam.

Cho đến trước ngày thi đấu cuối cùng, đoàn Trung Quốc có 3 HCV (đơn nam, đôi nữ, đôi nam – nữ), trong khi đoàn Việt Nam mới chỉ có 2 HCV (đơn nữ, đôi nam).

Ngày 5/9 là ngày diễn ra 2 nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ. Nhiệm vụ của đoàn Việt Nam là phải giành cả 2 HCV này, nhằm hướng đến ngôi đầu toàn giải. Trong khi nhiệm vụ của đoàn Trung Quốc nhẹ nhàng hơn: Họ chỉ cần giành tối thiểu 1 HCV.

Các VĐV chủ nhà giành HCV đồng đội nam

Các VĐV chủ nhà giành HCV đồng đội nam

Với phong độ thi đấu xuất sắc, các VĐV nam Việt Nam chơi cực hay trong trận chung kết, thắng liền các VĐV Trung Quốc cả 2 ván, với các tỷ số lần lượt là 21/19 và 22/20, chung cuộc thắng 2-0.

Điều đáng chú ý trong trận chung kết đồng đội nam là chủ công Vũ Tiến Hưng của đội Việt Nam dù bị chấn thương ở cuối ván thứ 2, vẫn kiên cường nhờ sự can thiệp của các nhân viên y tế và thi đấu tiếp, trước khi mang về chiến thắng cho đội chủ nhà.

Chiến thắng của đội nam là sự khích lệ tinh thần cực lớn cho đội nữ. Thi đấu ở trận đấu cuối cùng của giải, đội nữ của những Nguyễn Thị Thanh, Trịnh Thị Nga, Nguyễn Thị Thủy Tiên, Lê Thị Bé Sáu tỏ ra lấn lướt trước các đồng nghiệp nữ đến từ Trung Quốc, trước khi thắng luôn trận này với kết quả 2-0.

Gom đủ 2 HCV trong ngày thi đấu cuối cùng (5/9), đoàn chủ nhà Việt Nam vươn lên đứng đầu toàn đoàn với 4 HCV (đơn nữ, đôi nam, đồng đội nam và đồng đội nữ) và 3 HCB, qua mặt đối thủ rất mạnh là đoàn Trung Quốc (3 HCV, 4 HCB).

Về thứ 3 chung cuộc là đoàn Hungary, khi họ giành 3 HCĐ. Đấy cũng được xem là bước tiến lớn của những VĐV đá cầu Hungary, khi mà môn đá cầu thường được xem là phù hợp hơn với các VĐV châu Á, vốn có thể hình nhỏ, gọn, chứ không phải là các VĐV châu Âu, thường chuộng các môn chơi thiên về sức mạnh.

Kim Điền