Đồng Tháp: Giải đá cầu quốc tế 2019

Việt Nam lần thứ 10 vô địch Đá cầu thế giới

(Dân trí) - Tối 24/8/2019, Giải Vô địch Đá cầu thế giới lần thứ X năm 2019 vừa kết thúc tại Pháp. Với kết quả giành 5 huy chương vàng, 2 huy chương Bạc, đội tuyển đá cầu Việt Nam đã bảo vệ thành công danh hiệu vô địch của mình và đây là lần thứ 10 liên tiếp Việt Nam giành ngôi vô địch giải đấu.

Theo ông Nguyễn Bình Minh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp, Phó Trưởng đoàn Đá cầu Việt Nam cho biết, tối qua 24/8, Giải Vô địch Đá cầu thế giới lần thứ X năm 2019 vừa kết thúc tại Trung tâm đào tạo thể thao tỉnh Val d’Oise, phía Bắc thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp.

Với việc giành được 02 huy chương Vàng ở hai nội dung bộ ba nam và bộ ba nữ ở ngày thi đấu cuối, đội tuyển Đá cầu Việt Nam đã giành tổng cộng 5 huy chương Vàng và 2 huy chương Bạc, bảo vệ thành công danh hiệu vô địch của mình và đây là lần thứ 10 liên tiếp Việt Nam giành ngôi vô địch giải đấu.

Việt Nam lần thứ 10 vô địch Đá cầu thế giới  - 1

Đội Đá cầu Việt Nam giành huy chương Vàng nội dung đôi nam nữ

Bước vào ngày thi đấu cuối cùng, với việc để Trung Quốc đánh bại ở hai nội dung đôi nam và đôi nữ ở trận chung kết trong ngày thi đấu áp chót. Trên bảng xếp hạng, Việt Nam vẫn hơn Trung Quốc một huy chương Vàng, nhưng kém hơn về huy chương Đồng.

Đá cầu Việt Nam đứng trước sức ép lớn phải có ít nhất một huy chương Vàng ở hai nội dung thi đấu còn lại là bộ ba nam và bộ ba nữ mới chắc bảo vệ thành công ngôi vô địch 9 lần liên tiếp giành được trước đó.

Việt Nam lần thứ 10 vô địch Đá cầu thế giới  - 2

Đội tuyển Đá cầu Việt Nam ăn mừng chức vô địch

Bi kịch xảy ra với đội Trung Quốc ở nội dung bộ ba nam khi các chân cầu đất nước đông dân nhất thế giới bất ngờ thua HongKong ở bán kết và chỉ thắng Hungary ở trận tranh huy chương Đồng.

Đến lúc này Trung Quốc hết của tranh ngôi nhất toàn đoàn với Việt Nam. Nhận thông tin có lợi từ Trung Quốc, đội bộ ba nữa Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh thi đấu xuất sắc đánh bại các cô gái đến từ Trung Quốc với tỷ số 2-1 trong trận chung kết giành huy chương Vàng thứ 4 cho Việt Nam.

Việt Nam lần thứ 10 vô địch Đá cầu thế giới  - 3

Việt Nam lần thứ 10 liên tiếp vô địch giải Đá cầu thế giới

Tiếp đà hưng phấn của các đồng đội nữ, các chân cầu nam cũng không phụ lòng ban ban huấn luyện, đội tuyển bộ ba nam Việt Nam đã thể hiện đẳng cấp vượt trội đánh bại HongKong tỷ số 2-0 trong trận chung kết cuối cùng giải đấu. Chung cuộc Việt Nam hoàn tất cú đúp huy chương Vàng ở các nội dung bộ 3 trong ngày thi đấu cuối cùng.

Như vậy, đội tuyển Đá cầu Việt Nam lên ngôi vô địch với thành tích 5 huy chương Vàng và 2 huy chương Bạc, Trung Quốc đứng hạng nhì với 2 huy chương Vàng, 3 huy chương Bạc và 02 huy chương Đồng, HongKong đứng thứ ba. Đây được xem là thành tích tuyệt vời của các vận động viên Việt Nam về thành tích huy chương khi bỏ xa đối thủ rất mạnh là Trung Quốc (đến 3 Huy chương Vàng) và đồng thời bảo vệ thành công ngôi vô địch lần thứ 10 kể từ lần đầu tiên giải diễn ra vào năm 2000 tại Hungary.

Giải Vô địch Đá cầu thế giới lần thứ 10 diễn ra từ ngày 21-24/8, tại Pháp với sự tham dự của hơn 100 vận động viên thuộc 16 quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm: Áo, Algeria, Canada, Đức, Hungary, Hong Kong, Macao, Đài Loan (Trung Quốc), Madagascar, Mông Cổ,  Pháp, Phần Lan,  Italia, Trung Quốc, Việt Nam và chủ nhà Pháp, tranh tài ở 7 nội dung thi đấu (đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam – nữ, bộ ba nam, bộ ba nữ).

Nguyễn Toàn