1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Việt Nam khó xin quyền đăng cai AFF Cup 2016

(Dân trí) - Trong trường hợp Philippines không đủ điều kiện đăng cai AFF Cup 2016, Malaysia sẽ là nước được ưu tiên số 1 để thay thế. Đây là thông tin được Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết sau khi trở về từ cuộc họp Hội đồng Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) tại Campuchia ngày 7/3.

Trước đó, theo kế hoạch ban đầu, AFF đã trao quyền tổ chức vòng bảng AFF Cup 2016 cho Philippines và Myanmar. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá Philippines (PFF) đã thông báo đến AFF về việc xin không làm chủ nhà nữa. Về phía Myanmar, họ vẫn giữ quyền đăng cai bảng A của giải đấu số một khu vực.

Theo thông tin từ ông Trần Quốc Tuấn, đến thời điểm này Philippines vẫn chưa chính thức xin rút lui không đăng cai, nhưng nếu quốc gia này vẫn không đáp ứng được yêu cầu, AFF mới quyết định tìm nước thay thế ở cuộc họp ngày 12/3 tới tại Đà Nẵng.

VFF đã đề nghị AFF được trở thành phương án dự phòng. Lợi thế của Việt Nam là có uy tín với AFF trong việc tổ chức các sự kiện lớn của bóng đá khu vực, nhưng một bất lợi với chúng ta là đã đăng cai AFF Cup năm 2014, nên 2 quốc gia là Malaysia và Thái Lan sẽ có cơ hội lớn hơn thay Philippines tổ chức AFF Cup cuối năm nay.

Đúng như dự đoán, cơ hội để Việt Nam đăng cai là rất thấp. Phó chủ tịch VFF Trần Quốc tuấn cho biết, trong trường hợp Philippines không đủ điều kiện đăng cai AFF Cup 2016, Malaysia sẽ là nước được ưu tiên số 1 để thay thế.

AFF Cup 2016 sẽ diễn ra từ ngày 19/11 đến 17/12/2016 với sự tham dự của 8 đội bóng: Thái Lan, Malaysia, Việt Nam, Singapore, Myanmar, Philippines và hai đội vượt qua vòng loại. Vòng loại với 4 đội tuyển gồm Lào, Brunei, Timor Leste và chủ nhà Campuchia, diễn ra từ ngày 13/10 đến 22/10/2016. Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng để chọn đội xếp thứ nhất vào thi đấu tại vòng chung kết.

Quang Vinh