1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Việt Nam giành thêm 2 HCV ở giải cờ vua trẻ châu Á

(Dân trí) - Ở ngày thi đấu cuối cùng của giải cờ vua các lứa tuổi châu Á 2016 hôm nay (14/4), diễn ra tại Mông Cổ, đội tuyển cờ vua Việt Nam giành thêm 2 HCV nữa, để nâng số HCV giành được tại giải lên con số 7.

Cụ thể, 2 tấm HCV của đội tuyển cờ vua Việt Nam đều ở nội dung cờ tiêu chuẩn. Đầu tiên, Nguyễn Thanh Thủy Tiên giành HCV lứa tuổi U18 nữ, bằng thành tích 5 ván thắng và 4 ván hòa, đạt được 7 điểm, hơn người đoạt HCB là VĐV nước chủ nhà Uurtsaikh nửa điểm.

Nhưng bất ngờ hơn cả là việc VĐV nhí Tôn Nữ Quỳnh Dương giành HCV lứa tuổi U8 nữ, với thành tích 7 ván thắng, 1 hòa, 1 thua sau 9 ván đấu, giành 7,5 điểm. Cũng giống như người đàn chị Thủy Tiên trước đó, Quỳnh Dương hơn người đứng ngay sau mình đúng nửa điểm.

Gọi là bất ngờ vì ở lứa tuổi U8 của nữ, thuộc nội dung cờ tiêu chuẩn, Quỳnh Dương không được xếp là hạt giống.

Còn ở nội dung cờ tiêu chuẩn nam, trong ngày thi đấu cuối cùng của giải, kỳ thủ đầy triển vọng của cờ vua Việt Nam là Trần Minh Thắng đoạt HCĐ lứa tuổi U16 nam.

Chung cuộc, đội tuyển cờ vua Việt Nam giành tổng cộng 7 HCV, 5 HCB và 7 HCĐ. Đáng chú ý là thành tích trên có được cho dù đội tuyển không dùng kỳ thủ trẻ hàng đầu Việt Nam hiện nay là Nguyễn Anh Khôi, do Anh Khôi bận cùng đội tuyển quốc gia tham dự giải đồng đội châu Á diễn ra trước giải trẻ này chỉ vài ngày, tại UAE.

Thiện Nhân

Việt Nam giành thêm 2 HCV ở giải cờ vua trẻ châu Á - 1