1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Phát biểu trước trận Việt Nam - Qatar

Việt Nam đủ sức vượt qua Qatar

(Dân trí) - Gặp bất lợi về mặt tỷ số, nhưng HLV Falko Goetz rất tự tin khi nói về cơ hội giành chiến thắng của ĐT Việt Nam trên sân Mỹ Đình tối mai. Về phía Qatar, dù đang tạm dẫn trước 3-0, HLV Milovan Rajevac vẫn dành cho đội chủ nhà sự tôn trọng đặc biệt…

HLV Falko Goetz: ĐT Việt Nam sẽ chiến đấu vì danh dự

 

Đánh giá về trận tái đấu với Qatar, HLV Falko Goetz thừa nhận đây là một trận đấu rất khó khăn và cơ hội để cho ĐT Việt Nam lật ngược tình thế sau khi để thua 0-3 tại Doha không còn dành nhiều cho đội nhà. Tuy nhiên, ông thầy người Đức vẫn tin tưởng các học trò sẽ có một trận đấu tưng bừng, hấp dẫn vì danh dự và tình cảm của người hâm mộ:
 
Việt Nam đủ sức vượt qua Qatar - 1
 HLV Falko Goetz tỏ ra tự tin về sự chuẩn bị của đội nhà - Ảnh: Gia Hưng
 

“Việt Nam đã để thua 0-3 ở trận lượt đi, sẽ không dễ gì cho chúng ta có thể lật ngược tình thế. Khó khăn mà ĐT Việt Nam sắp phải đối mặt là rất nhiều, dù thế nào các cầu thủ cũng cống hiến và chiến đấu bằng tất cả khả năng của mình vì danh dự và tình cảm của người hâm mộ.

 

Trở về sân nhà thi đấu, tôi hy vọng khán giả cảm nhận được đầy đủ sự nỗ lực và quyết tâm của các  cầu thủ, ở bên cạnh ủng hộ cho ĐT Việt Nam. Trong trận đấu khó khăn này, Việt Nam không gặp phải bất kỳ chấn thương nào, đây là điều kiện thuận lợi để Việt Nam triển khai các phương án tấn công, phấn đầu có một trận đấu hay dành tặng cho CĐV…”.

 

Trước giờ thi đấu, HLV Falko Goetz không che giấu ý định cho các tuyển thủ nhập cuộc với lối đá tấn công để tìm kiếm chiến thắng: “Để thua 0-3 ở lượt đi là một kết quả không tốt, chắc chắn ĐT Việt Nam không thể triển khai lối đá phòng ngự khi trở về sân nhà thi đấu, BHL đã và đang thực hiện điều chỉnh nhằm cải thiện sức mạnh tấn công.

 

Dù để thua ở trận lượt đi, ĐT Việt Nam vẫn là đội bóng thi đấu tốt và duy trì được một thế trận cân bằng trước đối thủ. Với những gì đang có, tôi tin rằng ĐT Việt Nam đủ sức vượt qua Qatar trên sân Mỹ Đình. Trận thua tại Doha đã chỉ rõ các cầu thủ cần phải hạn chế tối đa sai lầm. Muốn giành được kết quả có lợi, trước hết các tuyển thủ cần thi đấu tập trung và quyết tâm cao hơn…”.

 

HLV Milovan Rajevac: Qatar không được phép chủ quan

 

“Trong trận đấu lượt đi Qatar đã thi đấu rất tốt và giành được một kết quả có lợi, ở trận đấu lượt về các cầu thủ vẫn phải thi đấu hết mình và tập trung tối đa khi đối đầu với ĐT Việt Nam.
 
Việt Nam đủ sức vượt qua Qatar - 2
HLV Milovan Rajevac đánh giá cao ĐT Việt Nam - Ảnh: Gia Hưng
 

Qua những khó khăn mà ĐT Việt Nam đã tạo ra với Qatar ở trận đấu đi, tôi đánh giá rất cao sức mạnh của Việt Nam. Các bạn có một vị HLV giỏi, sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng và có nhiều cầu thủ trẻ mạnh mẽ. Để giành được kết quả khả qua, các cầu thủ Qatar cần thi đấu nghiêm túc và không được phép mắc sai lầm.

 

Đây là trận đấu diễn ra trên sân khách, tôi sẽ thực hiện một số thay đổi về lực lượng và lối chơi cho phù hợp. Trong buổi tập gần đây, cầu thủ đội trưởng của chúng tôi gặp phải chấn thương nhưng điều này không ảnh hưởng đến sức mạnh của Qatar, vì tôi đã chuẩn bị sẵn sàng những phương án thay thế xứng đáng”.

 

Theo quy định của FIFA, nếu ĐT Việt Nam giành chiến thắng 3-0, Qatar và Việt Nam sẽ thi đấu hiệp phụ. Trong trường hợp hiệp phụ không có bàn thắng, 2 đội phân định thắng thua bằng loạt penalty. Nếu kết quả hiệp phụ là 1-1, Qatar giành vé đi tiếp nhờ hơn hiệu số bàn thắng sân khách.

 

Trong trận đấu diễn ra tối mai (28/7), ĐT Việt Nam ra quân với trang phục áo đỏ truyền thống, Qatar thi đấu với trang phục trắng. Tổ trọng tài được phân công điều hành trận đấu đến từ Australia.

 

Quang Vinh (ghi)