1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Việt Nam chạy đua xin đăng cai AFF Cup 2016

(Dân trí) - Dù đã đăng cai AFF Cup năm 2014, nhưng với việc Philippines vừa xin rút lui không làm chủ nhà vòng bảng sự kiện này cuối năm nay, nên Việt Nam muốn thuyết phục Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) được đăng cai một bảng đấu cùng với chủ nhà Myanmar.

Như thông tin chúng tôi đã đưa, hôm qua, đội đồng chủ nhà AFF Cup 2016 là Philippines chính thức xin rút lui do những lý do khách quan. Điều này buộc AFF phải chọn một đồng chủ nhà khác thay thế.

Nếu là chủ nhà, các đội bóng sẽ có nhiều lợi thế. Vì vậy, VFF đã đăng ký với AFF để được trở thành phương án dự phòng đăng cai AFF Cup 2016. Nhưng, có một bất lợi cho Việt Nam trong cuộc đua giành quyền đăng cai AFF Cup là 2 năm trước, chúng ta đã được chọn làm chủ nhà sự kiện bóng đá này.

Nên các đối thủ của Việt Nam trong cuộc đua giành đăng cai là Malaysia hay Thái Lan sẽ có cơ hội lớn hơn. Quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra trong phiên họp của Hội đồng AFF vào ngày 12/3 tới tại Đà Nẵng.

AFF Cup 2016 sẽ diễn ra từ ngày 19/11 đến 17/12/2016 với sự tham dự của 8 đội bóng: Thái Lan, Malaysia, Việt Nam, Singapore, Myanmar, Philippines và hai đội vượt qua vòng loại. Vòng loại với 4 đội tuyển gồm Lào, Brunei, Timor Leste và chủ nhà Campuchia, diễn ra từ ngày 13/10 đến 22/10/2016.

Quang Vinh